VỤ NỔ LỰU ĐẠN LÀM 8 NGƯỜI BỊ THƯƠNG: Trách nhiệm thuộc về ai?
>> Nổ lựu đạn, 5 người bị thương
(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, 15 giờ ngày 9- 4 tại xã Thanh Mỹ, H.Thanh Chương (Nghệ An) xảy ra vụ nổ lựu đạn làm 8 người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ được xác định: trong lúc huấn luyện cho dân quân tự vệ (DQTV) của xã Thanh Mỹ, 1 trong 5 quả lựu đạn giả để tập luyện lại phát nổ, gây nên hậu quả đau lòng trên. Sự việc xảy ra đã 3 ngày, vẫn chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai...
Lựu đạn giả phát nổ!
Ông Hoàng Tiến Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ cho biết: Sáng 8- 4 tại sân vận động xã đã diễn ra buổi khai mạc đợt học chính trị- quân sự với 22 DQTV tham gia. Việc huấn luyện này được thực hiện hàng năm và kéo dài từ 7 đến 10 ngày do cán bộ của BCHQS H.Thanh Chương phụ trách. Các phương tiện, dụng cụ phục vụ cho công tác huấn luyện gồm 5 khẩu súng CKC, 5 quả lựu đạn và bia ngắm đã được BCHQS huyện bàn giao, cấp phát cho xã và được bảo quản trong kho, mỗi lần xuất nhập kho đều có giấy biên nhận. Nhưng khoảng hơn 15 giờ ngày 9- 4, tại địa điểm tập luyện, khi các DQTV đang giải lao thì đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là những tiếng la hét, đau đớn của 8 thành viên DQTV. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện H.Thanh Chương cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là có 1 quả lựu đạn đã phát nổ nên đã gây chấn thương cho các DQTV ở gần đó.
![]() |
Hiện trường nơi quả lựu đạn phát nổ. |
Một nạn nhân bị thương nhẹ đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Thanh Chương là anh Nguyễn Công Chính (1983, trú thôn 4 xã Thanh Mỹ) nhớ lại: “Lúc đó chúng tôi mới nghỉ giải lao được chừng 15 phút thì nghe một tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ thấy nhiều người bị thương nằm la liệt. Tiếng nổ ấy được phát ra từ 1 quả lựu đạn. Tôi ngồi cách nơi phát nổ chừng 7m nên chỉ bị một mảnh kim loại nhỏ văng vào tay, còn một số người khác ngồi gần thì bị thương rất nặng”. Theo danh sách do ông Nguyễn Đình Thanh, Quyền Chỉ huy trưởng BCHQS xã Thanh Mỹ thì ngoài anh Chính còn có 7 người khác bị thương gồm: Chu Văn Bình (1980, trú thôn 5); Thái Bá Tường (1976, trú thôn 6); Nguyễn Thị Huyền (1991, trú thôn 10); Nguyễn Đình Minh (1987, trú thôn 14); Phạm Thị Oanh (1992); Hoàng Văn Thông (1983) và Nguyễn Viết Trung (1985) đều trú thôn 15.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, BCHQS tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra, nhanh chóng đến tại hiện trường tiến hành phối hợp với Viện Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng, cùng các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra, cũng như xác minh nguyên nhân vụ việc.
Nhiều nạn nhân đang nguy kịch
Trong 8 DQTV bị thương, có 3 nạn nhân bị nhẹ nên được điều trị tại Bệnh viện H.Thanh Chương, còn 5 nạn nhân xác định là bị nặng nên ngay sau đó được chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa cấp cứu cho biết, các bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, huyết áp thấp, có nhiều vết thương trên cơ thể do các mảnh kim khí găm vào, gây các tổn thương bên trong rất nghiêm trọng.
![]() |
Anh Chu Văn Bình đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. |
Được biết, trong số các nạn nhân của vụ nổ thì anh Chu Văn Bình là bị thương nặng nhất. Bệnh nhân này được đưa vào viện cấp cứu với tình trạng: Viêm phúc mạc do thủng ruột; 1 vết thương ở ngực do dị vật gây ra; vết thương dập nát đại tràng ngang; tụ máu phía sau phúc mạc; vết thương do kim khí gây ra khiến thủng ruột non... Sau khi hội chẩn, bệnh nhân Bình đã được các y bác sỹ tiến hành phẫu thuật và hiện đang nằm điều trị tại khoa Ngoại. Thế nhưng, mặc dù đã được phẫu thuật, song theo bác sĩ Lê Anh Xuân, Phó Trưởng khoa Ngoại, hiện sức khỏe bệnh nhân Bình tuy đã ổn định, nhưng hiện vẫn còn một dị vật nhỏ nằm cạnh tim mà chưa thể can thiệp được. “Chúng tôi đang xem xét có phẫu thuật không vì nếu tiến hành thì sẽ rất phức tạp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Rất may là, nếu dị vật này chỉ dịch chuyển sang tim một chút nữa thì bệnh nhân sẽ khó có thể giữ được tính mạng”, bác sĩ Lê Xuân Anh nói.
![]() |
Anh Nguyễn Công Chính đang điều trị tại Bệnh viện H.Thanh Chương. |
Cùng vào một lúc với bệnh nhân Bình còn có 4 nạn nhân khác trong vụ nổ trên. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Vương, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, cả 4 bệnh nhân này vào viện trong tình trạng đa chấn thương do hỏa khí. Nặng nhất là phần đầu, hốc mắt của các nạn nhân cũng dính phải các mảnh kim khí găm vào. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, làm các xét nghiệm cần thiết, tất cả 4 bệnh nhân này đều đã được gia đình xin chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Trả lời việc tại sao DQTV diễn tập mà lại có lựu đạn nổ, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Nghệ An Nguyễn Sỹ Hội cho biết, việc diễn tập của các DQTV ở xã Thanh Mỹ là sử dụng lựu đạn giả nhưng quả lựu đạn nổ lại là thật. Tuy nhiên, nguồn gốc quả lựu đạn và nguyên nhân vụ nổ này hiện Bộ chỉ huy đang điều tra và sẽ có kết luận sau.
Xuân Sơn