Vụ nữ sinh bị trói, bắt đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”: Khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố

Thứ tư, 16/04/2014 12:19

* UBND tỉnh và các cơ quan chức năng vào cuộc

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin về vụ một số nhân viên của siêu thị Vĩ Yên (TT Chư Sê, Gia Lai) trói em P.S. (lớp 7 Trường THCS Chu Văn An, trú xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai) vào lan can, bắt đeo tấm bảng “Tôi là người ăn trộm” rồi chụp ảnh đưa lên một số trang mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do em P.S. lấy 2 cuốn truyện trong siêu thị này và các nhân viên cho rằng họ làm vậy chỉ để hù dọa càng khiến dư luận phẫn nộ. Tiếp tục tìm hiểu vụ việc và nắm thông tin từ cơ quan chức năng, Báo Công an TP Đà Nẵng chuyển đến bạn đọc diễn biến mới nhất của vụ việc này.

Siêu thị Vĩ Yên nơi xảy ra vụ việc gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 15-4, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Võ Đình Bính - Trưởng CAH Chư Sê cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, trong chiều 14-4, CATT Chư Sê đã yêu cầu những nhân viên siêu thị có liên quan đến làm việc. Đồng thời, sáng 15-4, CAH Chư Sê đã xác định được 4 nhân viên siêu thị liên quan là Phan Văn Hải, Trần Thị Kim Oanh và 2 nhân viên bán hàng là Cưng và An.

Trong đó, Cưng và An đã dùng băng keo trói 2 tay em S. vào lan can siêu thị, Oanh là người đi in tờ giấy có dòng chữ “Tôi là người ăn trộm” rồi dán lên người em S. Hải là người đã giữ em S. lại cũng như dùng điện thoại di động chụp hình em S. rồi đưa lên trang Facebook cá nhân của mình để bêu rếu, sau đó được một số trang mạng xã hội lấy lại đăng tải gây phẫn nộ dư luận. “Hiện CAH đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố các nhân viên trên của siêu thị Vĩ Yên về hành vi làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình sự” - Đại tá Bính cho biết thêm.

Đồng thời, trong ngày 15-4, liên quan đến vụ việc trên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu UBND H. Chư Sê chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH cùng CAH tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi trẻ em (cụ thể là em S.) trước hành vi xúc phạm đến sức khỏe, tinh thần của nhóm nhân viên siêu thị Vĩ Yên. Ông Võ Thành Huế - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Gia Lai bức xúc cho biết: “Đây là hành động phi giáo dục của một nhóm người và phải được xã hội lên án. Bởi trẻ phải được giáo dục, uốn nắn chứ không thể bị nhục hình một cách phi đạo đức đến thế được. Sở cũng đã giao cho Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em theo sát vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi cho em S.”.

Hình ảnh em S. bị các nhân viên siêu thị làm nhục.

Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An xác nhận em S. là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dù học lực của em S. chỉ ở mức trung bình nhưng hạnh kiểm của em luôn đạt loại tốt. “Chỉ vì một chút nông nổi của lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà em S. có hành vi sai trái. Tuy nhiên, ở tuổi của em, nhà trường, gia đình và cả xã hội phải cùng quan tâm, giáo dục uốn nắn định hình nhân cách cho các em chứ không thể hành động như nhóm người của siêu thị Vĩ Yên đã làm” - bà Phan Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng GD-ĐT H. Chư Sê bức xúc. Cũng trong ngày 15-4, Sở GD-ĐT Gia Lai cũng đã có công văn gửi các cơ quan chức năng của H. Chư Sê đề nghị phối hợp xử lý nghiêm vụ việc cũng như chỉ đạo Phòng GD-ĐT Chư Sê cùng nhà trường theo dõi, động viên em S.

Theo luật sư Nguyễn Duy Ngọc - Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai: “Kể cả chủ siêu thị đi chăng nữa thì cũng không thể hành động một cách vô nhân tính như thế. Nếu em  S. có lấy đồ ở siêu thị thì phía siêu thị cần báo cho cơ quan chức năng và bố, mẹ hoặc người thân của em S. có mặt, giám hộ con em của mình. Họ không thể khám xét, tra hỏi cháu S. khi không có người giám hộ đúng luật. Đây là hành vi bắt giữ người trái pháp luật và làm nhục người khác”.

Công văn chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Trước sự việc gây phẫn nộ trong dư luận, ngày 15-4, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1258/UBND-VHXH chỉ đạo: “UBND H. Chư Sê kiểm tra, xác minh vụ việc, báo cáo nội dung và kết quả xử lý vụ việc về UBND tỉnh trước ngày 21-4-2014 để xem xét, chỉ đạo”. Đồng thời, cùng ngày, ông Phạm Thế Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký Công văn số 1264 gửi Giám đốc CA tỉnh Gia Lai và Chủ tịch UBND H. Chư Sê yêu cầu: chỉ đạo các đơn vị chức năng và CAH Chư Sê điều tra, xác minh vụ việc, xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật.

Thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến bạn đọc trong những số báo tới.

Minh Tân