Vụ nữ sinh Trường THCS Quế Phong bị nhóm bạn đánh hội đồng: Các học sinh tham gia đánh nữ sinh bị kỷ luật mức cao nhất

Thứ hai, 29/12/2025 09:00

Liên quan đến sự việc em H.G.H., học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngày 28-12, thầy Lê Trần Kiệt - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày 27-12, nhà trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc.

Em H. bị nhóm bạn đánh hội đồng (ảnh cắt từ clip).
Em H. bị nhóm bạn đánh hội đồng (ảnh cắt từ clip).

Thầy Lê Trần Kiệt cho biết, sau khi trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip học sinh của trường đánh nhau vào tối 25-12, nhà trường đã mời các học sinh liên quan để làm việc, xác minh. Qua đó nhà trường xác định, sau giờ tan học, khoảng 16 giờ ngày 23-12, tại Nhà Văn hóa thôn Tân Phong, có 8 học sinh tham gia đánh em H. Trong đó có 6 em đang theo học tại trường, 2 trường hợp còn lại là người bên ngoài đã lôi kéo và gây áp lực cho các em thực hiện.

Đối với nhóm học sinh trực tiếp tham gia đánh em H., nhà trường thống nhất thực hiện biện pháp kỷ luật theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT. Hành vi vi phạm của các em ở mức độ 3 – mức cao nhất, vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường. Biện pháp kỷ luật theo quy định là yêu cầu các em học sinh viết bản tự kiểm điểm. Bản tự kiểm điểm của học sinh có xác nhận và cam kết của gia đình với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận thức, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi.

Bản tự kiểm điểm của học sinh được lưu trong hồ sơ của nhà trường. Bên cạnh đó, hạnh kiểm trong học kỳ 1 của các học sinh này sẽ bị đánh giá ở mức thấp nhất là “Chưa đạt” (tương đương loại yếu). Phụ huynh của các học sinh vi phạm đều đồng nhất với phương án xử lý này của nhà trường.

Đối với những học sinh có mặt chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ, ông Kiệt cho biết nhà trường đã đề xuất phương án hạ một bậc hạnh kiểm. Tuy nhiên, việc xét loại hạnh kiểm cuối cùng cho nhóm học sinh này vẫn sẽ dựa trên sự hội ý của hội đồng nhà trường, cân nhắc cả quá trình rèn luyện từ đầu năm đến hết năm học.

Thầy Lê Trần Kiệt thông tin thêm, nhà trường nghiêm cấm học sinh mang điện thoại đến trường, nhưng việc các em sử dụng điện thoại tại nhà thuộc phạm vi quản lý của gia đình. Qua nắm thông tin, em H. không có ý định chuyển lớp, mong muốn tiếp tục học tại lớp cũ. Nhà trường sẽ đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và yêu cầu giáo viên, học sinh trong lớp giúp đỡ để em cảm thấy an tâm khi đi học lại.

“Hành vi của các em mang tính bộc phát, một phần do tác động tiêu cực từ mạng xã hội và sự lôi kéo từ các em ngoài nhà trường. Vụ việc xảy ra ngoài phạm vi và hoạt động của nhà trường nên theo Nghị định 80, đây không được coi là “bạo lực học đường”. Trong thời gian tới, Trường THCS Quế Phong sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các tiết học tập thể, nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra” - thầy Lê Trần Kiệt cho biết thêm.

L.Vương

Cần xử lý nghiêm vụ việc nữ sinh Trường THCS Quế Phong bị đánh hội đồng

Ngày 26-12, lãnh đạo Trường THCS Quế Phong (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc một nữ sinh lớp 8 của trường bị đánh hội đồng.

Công an Lâm Đồng vào cuộc vụ bé gái 12 tuổi bị đánh hội đồng

Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đang xác minh, truy xét vụ việc một bé gái bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng gây thương tích.

Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng

Chiều 24-10, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, Trường THCS Lộc Điền (H. Phúc Lộc) đã có văn bản báo cáo về vụ việc nữ sinh lớp 7 của trường bị một nhóm nữ sinh đánh hội đồng.

Vì sao gia tăng tỷ lệ nữ sinh liên quan bạo lực học đường?

Đơn cử, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, tại H. Hòa Vang (Đà Nẵng) xảy ra hai vụ việc liên quan đến nữ sinh đánh nhau khiến dư luận lấy làm quan ngại.

Đà Nẵng: Một nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh hội đồng