Vụ phá rừng pơmu tại khu vực Cửa khẩu biên giới Nam Giang: Đã xác định được một số nghi can

Thứ ba, 19/07/2016 10:49

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến việc các ngành chức năng tiếp tục phát hiện hàng trăm phách gỗ pơmu tại khu vực Cửa khẩu Nam Giang, ngày 18-7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Hoài Nam - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam nhận định: “Có thể nói thế này, tình hình diễn biến rất là nóng và phức tạp. Theo tôi được biết, có phát hiện thêm 3-4 điểm ở trong khu vực của địa bàn (do BĐBP quản lý - PV). Chỗ hải quan cũng có. Số lượng cơ quan nghiệp vụ nắm khoảng 15m3, được phát hiện sau này (sau thời gian phát hiện 28m3 gỗ pơmu ngày 9-7 – P.V)... Trách nhiệm rất rõ ràng đối với BĐBP. Đây là khu vực do BĐBP chịu trách nhiệm bảo vệ, xử lý mọi diễn biến xảy ra. Tôi cảm thấy đau đầu, choáng váng, căng thẳng chứ không thể cười vui được. Các nhà báo cũng hết sức bình tĩnh, việc này không phải việc nhỏ. Việc điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý đúng luật, đúng người, đúng tội đó là cả một quá trình không phải một sớm một chiều. Ngoài việc chờ kết luận của cơ quan tố tụng, tôi đã huy động cơ quan nghiệp vụ để điều tra, xác minh vụ việc. Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tôi không phải nghe cái là triệu hồi, đình chỉ công tác. Tôi cũng rất muốn đình chỉ đồn trưởng, trạm trưởng, mời về dưới này làm việc để thuận lợi trong điều tra. Nhưng như thế thì nôn nóng, vội vàng. Làm sao điều tra đúng người, đúng tội chứ không phải vì dư luận mà vội vã. Anh em hãy tin tưởng, chúng tôi sẽ làm nghiêm minh và xin hứa với các nhà báo sẽ hậu xét vụ việc, xử lý một cách rõ ràng”.

Trong một diễn biến liên quan đến việc CAH Nam Giang phát hiện 115 phách gỗ pơmu trong trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang, ngày 18-7, một tổ công tác của Cục Hải quan Quảng Nam đã lên khu vực này để làm rõ vụ việc. Trong khi đó, nói về số gỗ trên, ông Lê Trung Thịnh - Chi cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Nam Giang cho rằng số gỗ này không liên quan vụ phá rừng pơmu xảy ra gần khu vực. “Gỗ đến từ nhiều nguồn. Thứ nhất, một số doanh nghiệp nhập khẩu cho các cán bộ trong cơ quan về sửa nhà cửa, anh em gom lại để đó. Một số đã đưa về, còn lại vẫn để công khai, ai cần thì lấy. Nguồn thứ 2 từ CA và hải quan Lào. Mỗi lần họ qua đây, thấy trụ sở mình cũng tạm bợ, khổ nên thi thoảng mang qua cho một ít để anh em đóng bàn ghế, phòng ốc” - ông Thịnh nói.



Số gỗ pơmu còn lại trong hiện trường vụ phá rừng chỉ còn khoảng 5m3 và lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ pơmu phát hiện được.

Ngoài ra, với 85 phách gỗ pơmu được phát hiện cách trụ sở Hải quan Cửa khẩu Nam Giang khoảng 50m, ông Thịnh cho biết: “Nhìn thì gần vậy nhưng cũng cách phải 100m chứ không phải 50m. Nó nằm trong khu vực này nhưng chúng tôi không kiểm soát, không biết”.

Còn ông Lê Thành Khang - Cục phó Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cho biết,Cơ quan CA phát hiện tạm giữ gần 8,2m3 gỗ pơmu nằm ngay trong trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang đã quá rõ ràng rồi,sai hành chính xử lý hành chính và sai hình sự sẽ xử lý hình sự.

Theo nguồn tin riêng của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, sau nhiều ngày điều tra, đến nay CQĐT CAH Nam Giang đã xác định được một số đối tượng nghi vấn liên quan. Bắt đầu hôm nay (19-7), CQĐT CAH Nam Giang sẽ tiến hành điều tra, đấu tranh, làm rõ đối với một số đối tượng nghi vấn trong đường dây phá rừng pơmu đặc biệt nghiêm trọng này.

Trần Tân