Vụ tranh chấp đất rừng tại xã Hành Dũng, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi: Sẽ phân bổ lại quỹ đất để người dân tiếp tục sản xuất

Thứ ba, 18/11/2014 09:47

(Cadn.com.vn) - Vụ tranh chấp đất trồng rừng của hàng chục người dân ở xã Hành Dũng dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần đối thoại, giải quyết nhưng vẫn chưa đạt kết quả. Vụ việc kéo dài không chỉ tác động xấu đến tình hình địa phương mà ngày càng có nguy cơ phức tạp hơn khi số người khiếu nại tiếp tục tăng. Để giải quyết triệt để vụ tranh chấp đất đai này, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân địa phương, ngày 14-11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi gồm: Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ và chính quyền địa phương đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân hai thôn Trung Mỹ và Kim Thành (xã Hành Dũng).

Theo báo cáo của UBND H. Nghĩa Hành, năm 2001, UBND huyện có cho phép Cty Mỹ Yên đầu tư trồng rừng nguyên liệu thì xã Hành Dũng đã tổ chức cho nhân dân và cán bộ trồng trên diện tích 872,5ha. Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho Cty Mỹ Yên thuê hơn 191ha và phía Cty hợp đồng với dân trồng gần 681ha rừng. Đến năm 2008, khi bước vào kỳ thu hoạch cây keo lai (một loại cây có giá trị kinh tế) thì một số hộ dân ở xã Hành Dũng cho rằng cán bộ xã Hành Dũng thu hồi đất rừng để thực hiện dự án trồng rừng với Cty này mà không thông báo với dân nên đã xảy ra tranh chấp.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Minh (bìa phải) tiếp xúc với người dân xã Hành Dũng
tại buổi đối thoại. Ảnh: L.P

Trong đó có 33 người dân ở thôn Trung Mỹ (xã Hành Dũng) cùng ký vào đơn khiếu kiện do ông Nguyễn Thanh Long đại diện để gửi đến cơ quan chức năng, đến nay số người ký vào đơn đã tăng lên 43 người. Vị trí đất tranh chấp tập trung vào phần diện tích đã giao cho nhân dân ký kết hợp đồng trồng rừng nguyên liệu với Cty Mỹ Yên, gồm các địa danh: hồ Thúi, hồ Nghệ, hồ Hường, hồ Chò, hồ Bà Năm, Xóm Đèo, hồ Mùa, hồ Cà Là, Dông Bớm và hồ Dốc Cá (xã Hành Dũng) với tổng diện tích là 12,08ha. Trong số 18 người bị tranh chấp có cả cán bộ xã đã nghỉ hưu, cán bộ đương chức và một số hộ dân địa phương.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã lắng nghe ý kiến của người dân xoay quanh vụ tranh chấp đất rừng. Ông Huỳnh Thanh Long (1953, trú thôn Trung Mỹ), đại diện người khiếu kiện bày tỏ: Chính quyền ra quy định phải có từ 1-2ha đất mới cấp sổ đỏ là bất hợp lý. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục canh tác và thu hoạch keo trên chính mảnh đất mà mình đã khai hoang, phục hóa.

Về vấn đề này, ông Trịnh Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng cũng thừa nhận là người dân địa phương có đi khai hoang đất núi để phát triển kinh tế gia đình, nhưng diện tích không đáng kể, bình quân chỉ khoảng 4-5 sào/hộ. Ông Minh cũng khẳng định, chính quyền xã không hề có chủ trương “ăn chia” với người dân mà chỉ là thỏa thuận đôi bên giữa dân và người giữ sổ đỏ mà thôi.

Một khu vực đất rừng có xảy ra tranh chấp tại xã Hành Dũng. Ảnh: Đ.Ng

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Phan Bình giải thích: Huyện đã 12 lần trực tiếp đối thoại với người dân để tìm hướng giải quyết, nhưng đến giờ vẫn chưa có tiếng nói chung. Huyện ủy Nghĩa Hành sẽ tập trung xử lý ổn thỏa việc tranh chấp đất, nhất là đối với những hộ có sổ đỏ và những hộ sản xuất trên diện tích đó nhằm hài hòa lợi ích các bên, chậm nhất là đến ngày 7-12-2014. Huyện sẽ sớm phân bổ lại quỹ đất hợp lý cho bà con để tiếp tục sản xuất.

Sau khi nghe báo cáo và tiếp thu ý kiến của người dân 2 thôn Trung Mỹ và Kim Thành (xã Hành Dũng), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho biết: Để giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai tại địa bàn, UBND tỉnh sẽ khẩn trương thành lập tổ tư vấn để giám sát chặt chẽ đoàn thanh tra của huyện, đảm bảo tính trung thực, khách quan trên cơ sở tôn trọng sự thật.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Minh khiển trách khuyết điểm của cán bộ xã trong việc chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo phải rút kinh nghiệm ngay; đề nghị Đảng bộ xã Hành Dũng phải chỉ đạo giải quyết triệt để việc tranh chấp, đảm bảo thấu tình đạt lý; tránh gây thêm mâu thuẫn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời yêu cầu, xã Hành Dũng phải xác minh lại việc có thông báo đầy đủ cho người dân về dự án trồng rừng với Cty Mỹ Yên hay không; chính quyền địa phương cần đo đạc thực tế lại diện tích đất khai hoang, thống kê một cách chính xác.

N.T