VỤ VỠ ĐẬP DÂNG THỦY ĐIỆN IA KREL 2: Do chấn động trong quá trình thi công (?)

Thứ sáu, 14/06/2013 00:00

>> VỠ ĐẬP DÂNG THỦY ĐIỆN IA KREL 2: Mới tích nước đập đã vỡ

(Cadn.com.vn) - Sáng 13-6, tại hiện trường nơi xảy ra sự cố vỡ đập dâng thủy điện Ia Krel 2, hàng chục người dân đứng trên khu vực đập ngóng về phía rẫy của mình đã bị cuốn trôi hoặc bị lấp dưới gần cả mét đất. Khu vực thân đập tiếp tục xuất hiện những vết nứt và sụt lún thêm một số phần cạnh khu vực bị vỡ. Nhiều người dân lắc đầu khi chứng kiến vụ mùa gần như mất trắng.

Đứng bên bờ đập bị vỡ cuốn theo hàng nghìn m3 đất đá bồi lấp hết diện tích rẫy mỳ (sắn) của mình, anh Võ Văn Cầu (trú tại làng Mok Đen 2, xã Ia Dom, H. Đức Cơ, Gia Lai) hoang mang khi vụ mỳ chuẩn bị thu hoạch của mình đã gần như mất trắng. “Làm thì 1ha cả công và các chi phí khác đã hơn 30 triệu đồng rồi, giờ nước về như lũ thì cuốn hết. Nhà tôi có 2 ha thì bị cuốn gần hết, chỉ còn lại một ít bị bồi lấp gần nửa mét đất, chắc cũng phải bỏ thôi chứ làm sao mà nhổ lên được. Tiền chạy mắm, chạy muối hằng ngày đều phải vay mượn, trông chờ vào khi thu hoạch rẫy mỳ này để lấy tiền trả nợ. Giờ thì nợ chồng chất nợ rồi!”, anh Cầu than vãn.

Cũng chung hoàn cảnh như anh Cầu, anh Nguyễn Xuân Tính (trú  làng Mok Đen 1, xã Ia Dom) chỉ về phía rẫy sắn của mình phía hạ lưu đập thủy điện xót xa khi 1,7 ha mỳ của anh cũng đã bị dòng nước cuốn phăng. Theo thống kê sơ bộ ban đầu của UBND xã Ia Dom, nơi chịu hậu quả thiệt hại nặng nề sau vụ vỡ đập dâng thì có 5 làng của xã bị ảnh hưởng gồm: Mok Đen 1, Mok Đen 2, Mok Trang, Bi, Ó với hơn 5,9 ha cây hoa màu chủ yếu là mỳ, lúa rẫy bị hư hỏng, mất trắng.

Trao đổi vào ngày 13-6, ông Võ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND H. Đức Cơ cho biết: “Chúng tôi đã vận động 30 hộ dân nằm trong vùng trũng lên khu vực cao tránh những sự cố khác như sạt lở đất. Đồng thời, ngay trong chiều 12-6, chúng tôi đã triển khai cho cán bộ xã Ia Dom nắm lại tình hình thiệt hại của người dân dọc suối Ia Krel. Thông qua đó, sẽ có các tổ kiểm tra tình hình thiệt hại của từng hộ dân sau đó sẽ tiến hành xác minh lại để làm việc chính thức với Cty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long – Gia Lai nhằm giải quyết vấn đề bồi thường cho người dân”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang kiểm tra tại hiện trường. 

Liên quan đến sự cố vỡ đập dâng thủy điện Ia Krel 2 này, chủ đầu tư là Cty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long – Gia Lai từ khi xảy ra sự cố vẫn không có mặt tại hiện trường cũng như cuộc họp của UBND tỉnh Gia Lai chủ trì vào ngày 12-6 tại UBND H. Đức Cơ. Qua liên lạc về phía công ty thì nhân viên lúc thì bảo ông Tổng giám đốc này đi Sài Gòn, lúc thì bảo đi Hà Nội. Trong ngày 12-6, về phía Cty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long – Gia Lai đã có văn bản do ông Bạch Đức Quang, Tổng GĐ Cty ký gửi cho Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai giải trình nguyên nhân sự cố vỡ đập.

Theo đó, công văn của Cty này nêu: “Sự cố xảy ra là do cống dẫn dòng nằm dưới đập bị sụt lún làm nứt đoạn đập và nước lùa vào phá vỡ đoạn đập trên cống chiều ngang từ 5 đến 7m. Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân chúng tôi phát hiện do trong quá trình thi công trước đây mặt đập là đường thi công các phương tiện cơ giới di chuyển nhiều trên đập và luôn luôn đi qua cống, quá trình lu chân kiều 35 tấn có thể làm rạn nứt trần cống làm cống bị yếu dẫn đến lâu dài cống bị sụt lún”. Đồng thời, trong chiều 13-6, ông Bạch Đức Quang cũng đã có mặt tại nơi xảy sự cố vỡ đập. Qua trao đổi với phóng viên, ông Quang cho biết quá bất ngờ trước việc xảy ra vỡ đập: “Lúc xảy ra sự cố, tôi đang đi công tác, nhưng chiều tôi đã cử cán bộ của Cty xuống hiện trường để nắm vụ việc và sơ bộ ước tính thiệt hại của Cty khoảng 2 tỷ đồng. Về phía thiệt hại của người dân chúng tôi đang làm việc với chính quyền địa phương để có hướng đền bù, khắc phục nhằm góp phần ổn định đời sống người dân bị thiệt hại do sự cố xảy ra”.

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN IA KREL 2:
Hồ chứa với mực nước dâng bình thường : 203m, dung tích toàn bộ : 8,99 triệu m3. Đập dâng: đập đất chiều cao 27m. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Cty CP Tư vấn Xây dựng Vĩnh Đức- Lô B20, Nguyễn Hữu Dật, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở: Cty CP Tư vấn Xây dựng Trí Việt– TP HCM. Nhà thầu thiết kế xây bản vẽ thi công: Văn phòng Tư vấn thẩm định Thiết kế và Giám định Chất lượng công trình - Trường ĐH Thủy lợi. Nhà thầu thi công xây dựng: Cty TNHH Bảo Long và Cty CP ĐTXD Btranco-5. Tư vấn thẩm tra thiết kế: chưa có thông tin. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Cty MTV TVTK XD Kiến Hoàng Phú.

P.V

Ông Quang cũng cho rằng nguyên nhân vỡ đập như đã báo cáo với Sở Xây dựng: Do trong quá trình thi công khi mình lu, xe tải chở vật liệu qua, lại nhiều lúc mới đắp một phần đập nên dẫn đến cống dẫn của đập bị nứt cục bộ. Khi tích nước từ ngày 4-5-2013 đến nay cùng với sức ép của khối lượng đất đá phía trên mới xảy ra sự cố mà khi vỡ rồi mình phân tích ra mới biết là nguyên nhân đó và đây là nguyên nhân khách quan (?!). Vậy không hiểu quá trình giám sát thi công đơn vị giám sát liệu có làm chặt chẽ, trong khi lượng nước trong hồ chỉ mới tích được 2/3 lưu lượng theo thiết kế? Nếu như sự cố xảy ra vào nửa đêm, không biết đơn vị chủ đầu tư có gánh được hết trách nhiệm nặng nề?

Cũng trong đầu giờ chiều ngày 13-6, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phòng CSĐTTPVQLKT&CV CA tỉnh Gia Lai phối hợp cùng VKSND tỉnh và CAH Đức Cơ cùng đại diện đơn vị chủ đầu tư khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2. Đồng thời, trong chiều ngày 13-6, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang cùng lãnh đạo UBND H. Đức Cơ đã có chuyến thực tế hiện trường và nơi thiệt hại của các hộ dân.

>> VỠ ĐẬP DÂNG THỦY ĐIỆN IA KREL 2: Mới tích nước đập đã vỡ

Minh Tân