Vừa chống dịch, vừa gấp rút chuẩn bị phương án phòng chống bão lụt

Thứ tư, 08/09/2021 16:15

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, song song với công tác phòng chống dịch bệnh, chính quyền và ngành chức năng huyện Hòa Vang, (TP Đà Nẵng) đã gấp rút lên phương án phòng chống bão lụt, thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2021...

Một khu dân cư ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang) có nguy cơ sạt lở cần phải di dời.

Đề xuất gần 150 tỷ đồng di dời dân cư vùng có nguy cơ sạt lở

Ông Lê Đình Ca- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) H. Hòa Vang cho biết, H. Hòa Vang có 11 xã, các khu vực đồi núi tập trung chủ yếu ở các xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Bắc và Hòa Phú, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa bão gây ảnh hưởng đến đời sống, tính mạng của người dân… Trong mùa mưa lũ năm 2020 đã xảy ra tình trạng sạt lở ở nhiều điểm, chia cắt giao thông nhiều khu vực gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn tại địa phương. Qua khảo sát, nhiều khu vực trên địa bàn nhiều xã có nguy cơ sạt lở cao. Tại Hòa Liên,  khu vực sạt lở đồi Lệ Mỹ, thôn Quan Nam 3, vị trí sạt lở nằm tại ngã ba giao giữa đường tránh Hải Vân- Túy Loan và ĐT601, có chiều dài khoảng 600m, có độ chênh cao so với mặt đường ĐT601 từ 35 đến 50m, nhiều năm qua thường xảy ra tình trạng sạt lở và đá lăn, ảnh hưởng tới 17 hộ dân với 54 nhân khẩu. Tại xã Hòa Bắc, địa phương có địa hình đồi núi cao, các hộ dân sinh sống dọc các sườn núi có nguy cơ sát lở cao. Qua rà soát có 48 hộ dân, 182 nhân khẩu cần di dờ khẩn cấp để đảm bảo an toàn khi mùa mưa đến, tập trung ở các thôn Phò Nam, Tà Lang, An Định, Nam Yên, Lộc Mỹ. Tại xã Hòa Sơn, qua khảo sát có 40 hộ dân, 129 nhân khẩu sinh sống tại các khu vực đồi núi và mái dốc lớn, có nguy cơ sạt lở cao cần phải thực hiện di dời. Trong mùa mưa bão năm 2020, trên địa bàn xã này có 6 hộ dân, 19 nhân khẩu nằm sát chân núi bị sụt lún, nứt nhà cửa, huyện Hòa Vang  đã được  di dời và hỗ trợ thuê nhà để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản… Tại xã Hòa Phú, khu vực có nguy cơ sạt lở là khu vực đồi núi cao nằm dọc tuyến đường QL14B đoạn qua thôn Phú Túc, các hộ dân bị ảnh hưởng đều là đồng bào Cơ Tu, hàng năm đến mùa mưa bão, UBND xã đều phải bố trí di dời dân tạm thời để đảm bảo an toàn. Qua rà soát xã có 41 hộ, 168 nhân khẩu nằm trong vùng bị ảnh hưởng. 

Trước thực trạng tình hình trên, ngay từ cuối tháng 7-2021, UBND H. Hòa Vang đã có công văn về phương án di dời dân cư vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn gửi UBND TP Đà Nẵng, nêu rõ về quy mô đầu tư. Đối với các địa điểm có nguy cơ sạt như tại Hòa Liên, Hòa Phú có biện pháp giải quyết chống sạt lở, kè, gia cố các điểm sạt lở… Tại các xã Hòa Bắc, Hòa Sơn di dời các hộ dân vào các khu tái định cư đã có và quy hoạch mở rộng một số khu tái định cư. Bên cạnh đó thực hiện đền bù cơ sở vật chất kiến trúc và bố trí đất theo hạn mức đất ở hiện trạng cho người dân. Theo đề xuất, toàn huyện cần di dời 146 hộ dân, 533 nhân khẩu với kinh phí gần 150 tỷ đồng.
 Hoàn thành các kịch bản ứng phó bão lũ, thiên tai

Ông Lê Đình Ca cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù toàn huyện phải căng mình trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng đã hoàn thành công tác khắc phục thiệt hại bão lũ, thiên tai năm 2020 với kinh phí hơn 20 tỷ đồng, hiện đang đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí. Cùng với kế hoạch di dời dân vùng nguy cơ sạt lở như nêu trên, UBND H. Hòa Vang đã xây dựng phương án phòng chống bão lũ, thiên tai năm 2021, ứng với từng kịch bản theo từng tình huống, từ bão cấp 8, cấp 11 đến bão mạnh, siêu mạnh, siêu bão; lũ đến lũ quét, vỡ hồ chứa đến sóng thần. Huyện còn cập nhật phương án, kịch bản trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; triển khai rà soát các công trình phòng chống thiên tai, khu dân cư, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, hoặc có nguy cơ rủi ro thiên tai; kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ chứa, có biện pháp sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão.

Ngày 5-9-2021, Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng cũng đã công văn về việc rà soát tổng thể việc thoát lũ trên địa bàn H. Hòa Vang gửi các ngành chức năng liên quan và UBND H. Hòa Vang. Xuất phát từ những diễn biến phức tạp của chế độ ngập lụt vùng hạ lưu sông Vu Gia- Thu Bồn thuộc TP Đà Nẵng, cùng với nhu cầu phát triển đô thị mạnh mẽ, cần phải nghiên cứu đánh giá được tổng thể hệ thống tiêu thoát nước, khả năng thoát lũ trên các sông bị ảnh hưởng do thay đổi địa hình, các dự án, công trình, khu dân cư… và sự vận hành của các thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia đến việc tiêu lũ của thành phố. Theo công văn này, Sở NN-PTNT đề nghị UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng hoặc Sở NN-PTNT chủ trì xây dựng đề án: Rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp tổng thể việc thoát lũ, chống ngập lũ trên địa bàn thành phố, trong đó có H. Hòa Vang; nghiên cứu chỉnh trị, nạo vét các trục, tuyến tiêu, thoát lũ sông Tây Tịch, Cầu Mùn… trên địa bàn H. Hòa Vang nhằm khả năng tiêu nước, thoát lũ vừa đảm bảo môi trường, dòng chảy thông thoáng trên các tuyến tiêu…

HỒNG THANH