Vừa diễn xiếc vừa bán “thần dược”

Thứ ba, 19/01/2016 10:47

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn Tây Nguyên xuất hiện một số nhóm người ở ngoài tỉnh đến diễn xiếc với mục đích là bán “thần dược” cho người dân. Điều đặc biệt là họ dùng những lời đường mật để “mồi chài” người đi đường mua, nhưng thực tế đây là những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Sáng 9 và 10-1, tại sân của Quảng trường Mậu Thân (ngã ba Hòa Bình), TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) xuất hiện một nhóm 4 - 5 người, có cả đàn ông và phụ nữ tự xưng là thầy thuốc đến từ các tỉnh miền Tây. Nhằm thu hút người dân qua đường dừng lại xem, nhóm người này liên tục biểu diễn những tiết mục xiếc như cõng trăn, bắt rắn, phi tiêu, gấp giấy ra tiền thật, trứng biến thành gà, biến hoa thành chim bồ câu, câu cá trên cạn... Để âm thanh được to và rõ hơn, nhóm người này còn tự trang bị cho mình một bộ loa đài di động với công suất lớn và mở những bản nhạc “bốc lửa”. Với cách thức trên, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, họ đã thu hút hàng trăm người đi đường dừng xe lại xem. Sau khi người dân đã đến chật sân, người đàn ông tự giới thiệu tên là H. quảng cáo: “H. chỉ diễn miễn phí để góp vui cho anh chị em ở đây. Hôm nay H. sẽ biểu diễn ảo thuật câu cá trên cạn, trứng biến thành gà, tiêu biến thành rắn. Nói xong, người đàn ông này làm một trò ảo thuật nhanh tay hết sức đơn giản là kẹp giấy ảo thuật ra tiền. Sau màn ảo thuật, người đàn ông tiếp tục: “Chúng tôi chỉ làm xiếc mua vui, không xin tiền. Bây giờ bà con ai bị thận hư, đau thần kinh tọa, nhức xương gối… thì H. xin tặng bà con một hộp thuốc do chúng tôi trực tiếp bào chế từ thảo dược.

Tiếp theo, nhóm người này rao bán hộp thuốc uống chuyên trị thận hư, đau thần kinh tọa, nhức xương… với giá 10 ngàn đồng, mua nhiều sẽ được ưu đãi giảm giá. Theo lời rao của ông H. thì loại thuốc này được bào chế từ thảo dược, rất an toàn cho sức khỏe. Để bà con yên tâm hơn, H. còn giới thiệu rõ là loại thuốc này đã được Ủy ban Tài Chính và Ủy ban Vật giá thẩm định giá và nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng. Hôm nay chúng tôi đến đây bán chủ yếu là giúp bà con trị bệnh. Người bị bệnh nhẹ chỉ cần uống 2 hộp là khỏi, người bị bệnh lâu năm uống 5 hộp là hết, người bị bệnh kinh niên thì 10 hộp là khỏi hẳn. H. còn cam kết, “nếu không khỏi, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền gấp 10 lần và ngày nào chúng tôi cũng có mặt tại đây nên bà con yên tâm mua”.



Ông H. trình diễn tiết mục xiếc trăn và phía sau, người trong đoàn
đang chuẩn bị sẵn các loại “thần dược” để chào bán.

Mỗi lần diễn xong một tiết mục xiếc là nhóm người này lại đưa ra một loại thuốc để rao bán. Theo quan sát của chúng tôi, chưa đầy 1 giờ đồng hồ, nhóm của H. đã rao bán đủ thứ thuốc, từ dạng viên để uống đến dạng lỏng dùng cho xoa bóp và thu hút nhiều người đi đường mua. Không chỉ vậy, để lôi kéo người mua, H. còn có một hình thức khuyến mãi là ai mua nhiều hoặc cổ vũ vỗ tay nhiều thì sẽ được tặng một hộp thuốc thần kỳ trị bách bệnh. Cứ thế, đến khoảng 10 giờ, số lượng người đến xem và mua tăng lên vài trăm người.

Theo phản ánh của đông đảo bà con thì thời gian qua, các nhóm hành nghề diễn xiếc bán “thần dược” như thế này có mặt tại hầu hết các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên. Mỗi địa điểm họ thường bán 1 - 2 ngày rồi lại chuyển đi nơi khác. Với chiêu trò trên, không ít người sau khi được tư vấn bệnh và mua thuốc về nhà uống thì bệnh tình cũng không có tiến triển gì như lời quảng cáo trên. Khi điện thoại theo số điện thoại và địa chỉ ghi trên bao bì để hỏi thì toàn là địa chỉ ảo.

Thiết nghĩ, để quản lý chặt việc bán thuốc dạo như hiện nay, ngoài việc đề nghị các ngành chức năng cần siết chặt việc quản lý, tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm, người dân cũng cần cảnh giác cao độ với những chiêu trò như thế này, khi có bệnh cần đến cơ sở y tế và hiệu thuốc có uy tín để mua. Điều này sẽ tránh được tình trạng tiền mất tật mang.

Trí Tín