Vừa rong chơi vừa chữa bệnh

Thứ bảy, 10/01/2015 11:59

(Cadn.com.vn) - Tôi nhớ mỗi lần tham dự Hội chợ du lịch Quốc tế ITE vào tháng 9 hàng năm tại TPHCM, tôi luôn ấn tượng với logo mời chào của các đơn vị du lịch Hàn Quốc: "Du lịch chữa bệnh".

Ngẫm lại hai chuyện dường như không liên quan với nhau: Du lịch và chữa bệnh, nhưng nó lại là một. Phàm thì trong một chuyến tham quan, sức khỏe tốt là điều tiên quyết để đôi mắt no đủ với cảnh sắc miền đất mới, để đôi chân khỏe mạnh để có thể dạo bước trên những con phố mà chưa một lần nào chạm đến. Rồi tôi chợt nghĩ đến thành phố du lịch nức tiếng Nha Trang, tại sao không có một nơi khách vừa rong chơi vừa chữa bệnh?

Bởi giữa những căn nhà cao vòi, đầy đủ tiện nghi đạt chuẩn 4,5 sao ấy tạo cho du khách thực sự tận hưởng những ngày nghỉ, đôi khi khách cần chỗ để chữa trị căn bệnh nào đó của mình, mà cách chữa trị ấy không phải vào trong bệnh viện sặc mùi ê te, với những hành lang sơn màu vàng hoặc xanh chạy dài lạnh lùng. Mà nơi ấy thơm phức hương hoa, đầy ắp tiếng cười.

Phòng trị liệu ở Galina Mudbath &Spa (Nha Trang).

Có một khách sạn đã nghĩ đến điều đó. Là Galina Mudbath &Spa nằm ở số 5 trên đường Hùng Vương, Nha Trang. Galina được biết đến  bởi dịch vụ "Tắm bùn" trong phố, nay chính thức đưa vào hoạt động: "Chữa bệnh phối hợp nghỉ dưỡng". Có nghĩa là trong thời gian du lịch, khách sẽ dành một thời gian riêng để trị căn bệnh của mình ngay tại nơi mình ở.

 Tầng 4 và tầng 3 của Galina có một thang máy riêng biệt. Ấy là cách ở giữa ồn ào mà có thể thoát ra khỏi cái ồn ào. Không gian ở đây với salon  đẹp, ly trà nóng với ánh đèn màu hồng, với những đóa hoa. Khách rảnh giờ này, gọi điện và đội ngũ bác sĩ y tá tại đây sẵn sàng phục vụ. Khách có ba ngày hoặc dài ngày tùy theo mà đáp ứng. Khách hàng là thượng đế, không xếp hàng lấy số, chẳng mòn mỏi ngồi đợi ở phòng chờ.

Lương y Nguyễn Bá Thọ, tốt nghiệp Đại học Y dược Hà Nội cùng các cộng sự là nhóm phụ trách phòng chữa bệnh phối hợp du lịch. Mà căn bệnh phổ biến nhất của du khách chính là thấp khớp. Ông Thọ cho biết, tùy thời gian lưu trú của khách mà phương pháp điều trị sẽ  từ ba ngày đến  bảy ngày gồm xoa bóp, châm cứu ngâm bùn khoáng nóng, ngâm suối nóng, Onsen, và massage chuyên sâu. Mỗi ngày khách sẽ dùng một quỹ thời gian từ hai giờ đến ba giờ theo điều kiện.

Ông Thọ nói, việc đầu tiên là chẩn bệnh chính xác, bởi bệnh vốn tiềm ẩn trong cơ thể, chỉ khám mới biết bệnh như thế nào. Ông cũng cho biết là việc điều trị sẽ có hai cách: dùng thuốc và không dùng thuốc. Không dùng thuốc gồm châm cứu, massage kích thích các rễ thần kinh. Dùng thuốc Nam hoặc Bắc phục vụ chuyên sâu.

Hiện Lương y Nguyễn Bá Thọ đang có một vườn thuốc Nam rộng 4ha trồng nhiều dược liệu quý, đây là nơi cung cấp dược liệu cho cả Trung Quốc, nguồn thuốc này đủ cho nhu cầu khách có yêu cầu. Tuy nhiên, do đặc trưng của khách du lịch vừa vui chơi giải trí vừa trị bệnh, nên phương pháp tối ưu vẫn chính là không dùng thuốc.

Những du khách Nga đầu tiên đã đến Galina nghỉ ngơi và trị bệnh, họ vô cùng thích thú như chị  Mariana (1984) đến từ Nga. Chị bảo: "Không mất nhiều thời gian, nhưng tôi có nhiều sức khỏe hơn. Đây là một điểm đến khá lý tưởng. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè cùng tới". Anh Roman (1974) cũng đến từ Nga cho biết anh không có cảm giác gì như đang điều trị, mà là một cảm giác  như được phục hồi lại năng lượng của mình. Còn anh  Serger (1987) cho rằng  việc điều trị bệnh khớp cho khách du lịch ngay khi họ đang tận hưởng những ngày vui chơi chính là một phương pháp vô cùng  hiệu quả và chắc chắn đây là một mô hình tuyệt vời.

 Gọi là chữa bệnh trong khách sạn, nhưng đó là một  sự trải nghiệm thú vị cho cuộc hành trình khám phá... Những hành lang ngập tràn tiếng nhạc và ánh sáng, căn phòng điều trị nhìn xuống phố xá rộn ràng và cảm giác da thịt được  vỗ về bởi những hạt bùn đã qua sàng lọc. Là  đôi chân nhẹ nhàng mà bước trên những niềm vui của cuộc sống đầy hoa hồng...

Khuê Việt Trường