Vướng luật!

Thứ ba, 15/10/2024 12:32

- Việc gì có vẻ nghiêm trọng vậy Ba Tam Kỳ?

- Bởi quá trình triển khai Luật Đấu thầu năm 2023 đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc.

- Cụ thể là những vướng mắc gì anh Ba?

- Như đầu năm học mới vừa qua, UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) lúng túng khi tiến hành triển khai chương trình bán trú, bếp ăn cho học sinh cấp tiểu học, mầm non công lập trên địa bàn thành phố. Bởi, theo Luật Đấu thầu 2023, những mặt hàng trên 100 triệu đồng phải đấu thầu. Tuy nhiên, trong việc triển khai nấu ăn cho học sinh bán trú, dù gói thầu trên 100 triệu đồng, nhưng trong đó có những thực phẩm, gia vị đi kèm như mắm, muối, bột nêm, hành, tỏi… thì không thể đấu thầu được.

- Cũng khó hè. Vậy TP Tam Kỳ xử lý sao anh Ba?

- Trước những bất cập đó, UBND TP Tam Kỳ đã phải họp để lấy ý kiến các ngành chức năng và hiệu trưởng các trường. Do đó đã ảnh hưởng đến thời gian tổ chức bán trú cho học sinh. Sau khi thống nhất được hướng giải quyết, sau 2 tuần khai giảng năm học mới, ngành giáo dục TP Tam Kỳ mới cho các trường tổ chức bán trú, nấu ăn cho học sinh được. Tương tự, một số vướng mắc, bất cập của Luật Đấu thầu 2023 cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn, như: Mưa bão khiến một ngôi trường trên núi bị tốc mái, thiệt hại trên 100 triệu đồng, để sửa chữa lại thì hạng mục đó phải đấu thầu. Mà đấu thầu phải qua nhiều thủ tục, công đoạn, ít nhất vài tháng mới triển khai sửa chữa được. Trong khi nhu cầu học của các em là cấp bách, không thể áp dụng Luật Đấu thầu trong trường hợp này được…

- Luật Đấu thầu 2023 cũng mới có hiệu lực nhưng đã phát sinh những bất cập như nêu trên đã làm khó cho địa phương trong việc thực hiện. NXD thiết nghĩ, các địa phương, ngành quản lý cần nghiên cứu, kiến nghị Trung ương, Chính phủ sớm điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế hơn.

N.X.D