Wagner đến Belarus

Thứ hai, 17/07/2023 09:05
Một đoàn xe của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner được nhìn thấy tiến vào Belarus trong ngày 15-7.
Một binh sĩ Wagner huấn luyện cho binh lính Belarus trên một thao trường gần thị trấn Osipovichi ngày 14-7. Ảnh: Reuters
Một binh sĩ Wagner huấn luyện cho binh lính Belarus trên một thao trường gần thị trấn Osipovichi ngày 14-7. Ảnh: Reuters

Nhiều yếu tố đã chỉ ra rằng đây là đoàn xe của trung tâm chỉ huy quân sự Wagner từ Nga tiến vào Belarus ở khu vực Krychaw vào ban đêm. Sau đó, đoàn xe đi qua Rahachow tới Babruysk rồi tới Osipovichy. Lộ trình chỉ ra rằng đoàn xe của nhóm Wagner đang di chuyển đến khu lều trại ở làng Tsel", Belaruski Hajun, một cơ quan truyền thông giám sát quân sự độc lập của Belarus, đưa tin hôm nay 15-7. Các nguồn tin cho biết, ít nhất 60 phương tiện đã được nhìn thấy trong đoàn xe, bao gồm xe bán tải, xe tải lớn và ít nhất 3 xe buýt chở các chiến binh Wagner. Cảnh sát Belarus được cho là đã hộ tống đoàn xe của Wagner.

Các quan chức Ukraine và Ba Lan hôm 15-7 cũng xác nhận, các chiến binh Wagner đã đến Belarus từ Nga. "Wagner đang ở Belarus", Andriy Demchenko - phát ngôn viên cơ quan biên phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Telegram. Ông nói rằng "sự di chuyển của các nhóm từ Nga đã được quan sát thấy ở Belarus". Thứ trưởng điều phối các lực lượng cứu hộ của Ba Lan, Stanislaw Zaryn, cho biết Warsaw cũng đã xác nhận sự hiện diện của Wagner ở Belarus. "Có thể có vài trăm người vào lúc này", Thứ trưởng Zaryn nói trên Twitter.

Kiến thức quân sự của Wagner là "vô giá"

Hôm 14-7, Bộ Quốc phòng Belarus công bố đoạn video cho thấy một số thành viên nhóm Wagner trở thành các huấn luyện viên quân sự cho binh sĩ Belarus. Đây được xem là dấu hiệu chính thức đầu tiên cho thấy Wagner đã hiện diện ở Belarus sau cuộc nổi loạn bất thành hồi cuối tháng trước. Hoạt động huấn luyện diễn ra tại một doanh trại gần Osipovichi, cách thủ đô Minsk khoảng 100km về phía đông nam. Hình ảnh cho thấy các binh sĩ thuộc lực lượng bảo vệ lãnh thổ Belarus được thành viên Wagner hướng dẫn. "Quân nhân được học thành thạo các kỹ năng di chuyển chiến trường; chiến đấu và bắn súng chiến thuật; nắm vững kiến thức về huấn luyện kỹ thuật và y học dã chiến. Các chiến binh của nhóm Wagner còn đóng vai trò là người hướng dẫn một số kỷ luật quân sự", thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus nêu.

Không chỉ dừng ở việc huấn luyện binh sĩ Belarus những kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường, trang tin Taarifa.rw của Rwanda đã dẫn lời của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chia sẻ: "Họ sẽ cho chúng tôi biết về vũ khí: loại nào hoạt động tốt, loại nào không. Cũng như chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ về chiến thuật, vũ khí, cách tấn công, cách phòng thủ". "Điều này là vô giá", Tổng thống Lukashenko khẳng định. "Đây là một cách mới để huấn luyện quân đội bảo vệ lãnh thổ", Maksim Payevskiy, người đứng đầu lực lượng bảo vệ lãnh thổ của Bộ tổng tham mưu Belarus, nhấn mạnh. Ông cho biết khóa đào tạo có thể được mở rộng trên toàn quốc trong tương lai, theo Hãng tin Bloomberg.

Ngày 24-6, Tổng thống Belarus Lukashenko đã làm trung gian cho thỏa thuận nhằm thuyết phục "ông trùm" Wagner Yevgeny Prigozhin chấm dứt cuộc nổi loạn chóng vánh. Đổi lại, Belarus đã đồng ý cho ông Prigozhin và các binh sĩ Wagner chuyển sang nước này. Vào đầu tháng 7, Tổng thống Lukashenko nói rằng, Minsk đã đề nghị cho Wagner sử dụng một số cơ sở đồn trú quân sự cũ của nước này từ thời Liên Xô, bao gồm căn cứ ở Osipovichy, cách biên giới Ukraine khoảng 200km. Theo nhà lãnh đạo Belarus, các thành viên Wagner sẽ được đưa từ Nga sang Belarus với "những điều kiện nhất định" như sẽ được triển khai ngay lập tức khi cần bảo vệ nước này. Tuần trước, ông Lukashenko cho biết, quân đội Wagner sẽ được yêu cầu ký hợp đồng với chính phủ Belarus, giúp bác bỏ những lo ngại về một cuộc binh biến Wagner có thể xảy ra ở Belarus.

Nga đề cử chỉ huy Wagner

Trong cuộc phỏng vấn với báo Kommersant ngày 14-7, ổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất đưa ông Andrey Troshev làm chỉ huy lực lượng quân sự tư nhân Wagner, thay thế ông Yevgeny Prigozhin.

Trong cuộc gặp hôm 29-6 với các chỉ huy Wagner sau vụ nổi loạn bất thành của lực lượng này, Tổng thống Putin đã nói với họ rằng, trong số nhiều lựa chọn mà ông đưa ra cho họ có một lựa chọn là tiếp tục chiến đấu cho Nga dưới sự dẫn dắt của một chỉ huy trực tiếp khác của họ.

Ông Putin không nêu danh tính cụ thể của người này, mà chỉ đề cập đến biệt danh "Sedoy" (nghĩa là Tóc xám). Theo tài liệu trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và các nguồn thạo tin khác, "Tóc xám" dường như là biệt danh của ông Andrei Troshev, một đại tá người Nga đã nghỉ hưu, đồng thời là thành viên sáng lập và giám đốc điều hành của Wagner. "Ông Andrei Troshev trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự của Wagner ở Syria. Ông ấy tham gia đặc biệt sâu vào khu vực Deir al-Zor", EU cho biết. Các tài liệu tiết lộ cụ thể vai trò của ông Troshev tại Syria là tham mưu trưởng cho các hoạt động của Wagner ở Syria với vị thế là tổ chức hỗ trợ chính quyền Syria. Các kênh ủng hộ Wagner trên Telegram nhiều lần nói rằng, ông là một trong những chỉ huy cấp cao nhất của tập đoàn lính đánh thuê này. Trong khi đó, Kommersant dẫn lời ông Putin khẳng định, "Tóc xám" mới là chỉ huy thực sự của Wagner.

AN BÌNH