Lũ lụt tại Nepal gây thiệt hại kinh tế ước tính 2,56 tỷ USD

Thứ bảy, 05/09/2026 10:01

Trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích và hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Chính phủ Nepal ước tính tổng thiệt hại về tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng lên tới ít nhất 387,5 tỷ rupee, tương đương 2,56 tỷ USD.

Theo ông Dharma Raj Upreti, Giám đốc Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, chính phủ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết quy mô lớn. Khoảng 20.000 ngôi nhà tại các khu vực bị ảnh hưởng cần được xây dựng lại, trong đó ít nhất 7.500 căn đã bị lũ quét phá hủy hoàn toàn. Trong 4 tháng đầu của giai đoạn phục hồi, Nepal dự kiến cần khoảng 52,6 triệu USD để khôi phục đường sá, xây dựng nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp nước sạch và sửa chữa hệ thống điện.

Lũ lụt bắt nguồn từ vụ sập sông băng trên sông Trishuli, khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, ngày 26-8. Dòng nước, băng, đá và bùn đất đã cuốn trôi nhiều khu dân cư, đường sá và cầu cống. Tại một số nơi, người dân phải sử dụng hệ thống cáp treo tạm thời do các tuyến đường bị chia cắt. Tính đến sáng 4-9, ít nhất 1.259 người thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn mất tích tại Nepal. Trung Quốc cũng ghi nhận 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích tại khu vực biên giới thuộc Tây Tạng.

Chính phủ Nepal đã tuyên bố ngày 7-9 là quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Trong khi đó, Liên hợp quốc phân bổ thêm 500.000 USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương, nâng tổng hỗ trợ dành cho Nepal lên 2,5 triệu USD.

UNICEF cảnh báo ít nhất 22.000 trẻ em Nepal đang cần nước uống an toàn, hỗ trợ vệ sinh và chăm sóc sức khỏe. Ít nhất 19 trường học bị hư hại, trong đó 8 trường bị phá hủy hoàn toàn. Giới chuyên gia nhận định nhu cầu tái thiết có thể gây áp lực lớn lên ngân sách Nepal, đồng thời ảnh hưởng đến du lịch, thương mại biên giới, nông nghiệp và sinh kế của người dân tại các khu vực miền núi.

T.N