Xã Đại Lộc quyết liệt làm sạch địa bàn
Thực hiện đợt cao điểm "45 ngày đêm" tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, Công an xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm, góp phần từng bước làm trong sạch địa bàn.
Công an xã Đại Lộc đã kiểm tra, test 319 trường hợp, phát hiện và xử lý 40 trường hợp dương tính với ma túy, bắt giữ 4 vụ phạm tội về ma túy. Trong quá trình triển khai cao điểm, từ những dấu hiệu nghi vấn được phát hiện, lực lượng Công an xã Đại Lộc đã nhanh chóng xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định. Điển hình, qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Phú Phong có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Phong khai nhận đã có sẵn ma túy và bộ dụng cụ sử dụng, sau đó rủ bạn cùng sử dụng. Trong quá trình sử dụng, cả hai bị lực lượng Công an xã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
Việc kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc không chỉ góp phần đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật mà còn ngăn chặn nguy cơ phát sinh những vụ việc phức tạp hơn từ cơ sở.
Trung tá Bùi Đình Cường- Phó Trưởng Công an xã Đại Lộc, cho biết: "Đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trong đợt cao điểm "45 ngày đêm". Những kết quả đạt được đã góp phần kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu, huy động sức mạnh của các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia, quyết tâm xây dựng xã Đại Lộc không ma túy vào năm 2028, phấn đấu có thể đạt mục tiêu sớm hơn".
Cùng với đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy, Công an xã Đại Lộc xác định công tác phòng ngừa phải được triển khai thường xuyên, liên tục và đi sâu vào từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, từng cơ sở kinh doanh. Các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà soát những khu vực có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng Công an.
Tại các cơ sở kinh doanh vận tải, lực lượng Công an kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao cảnh giác, không để phương tiện và hoạt động kinh doanh bị các đối tượng lợi dụng vào các hành vi liên quan đến ma túy.
Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như karaoke, công tác kiểm tra cũng được tăng cường. Bên cạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định, lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi lợi dụng địa điểm kinh doanh để sử dụng, tàng trữ hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến ma túy.
Ông Phan Văn Tiến, chủ một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn nhận xét, lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các quy định liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, cơ sở nâng cao trách nhiệm trong quản lý, chấp hành nghiêm các quy định và phối hợp với lực lượng Công an trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.
Từ đấu tranh với từng vụ việc cụ thể đến tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và vận động quần chúng, Công an xã Đại Lộc đang từng bước xây dựng thế trận phòng ngừa ngay từ cơ sở. Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý khi tội phạm xảy ra mà còn chủ động nhận diện, kiểm soát các nguy cơ, đấu tranh quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy.
Với tinh thần chủ động từ cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, phối hợp của nhân dân, Công an xã Đại Lộc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từng bước làm trong sạch địa bàn, hướng đến mục tiêu xây dựng xã Đại Lộc không ma túy trong thời gian sớm nhất.
P.V

