Xã hội hóa công tác đảm bảo an ninh trật tự

Chủ nhật, 25/09/2022 14:41
5 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ, chính quyền xã miền núi Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản “Thôn xóm an toàn” nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể 8 thôn trên địa bàn, mô hình “Thôn xóm an toàn” đã lan tỏa mạnh mẽ và đi sâu vào đời sống xã hội. Thiếu tá Nguyễn Hồng Long- Phó trưởng Công an xã Hòa Phú chia sẻ, mô hình “Thôn xóm an toàn” không chỉ tạo nền tảng đảm bảo ANTT ở cơ sở, mà còn góp phần thực hiện tốt việc xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; thực hiện tốt tiêu chí số 19.2 về giữ vững ANTT xã hội nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mô hình đã làm tốt vai trò cánh tay nối dài của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng tình làng, nghĩa xóm “tối lửa, tắt đèn có nhau”. Cái được nhất là ở các thôn hiện nay là tình trạng bạo lực gia đình, thanh niên tụ tập đánh bạc, uống rượu gây rối đã giảm đáng kể… Thông qua mô hình đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong xây dựng, xã hội hóa công tác bảo đảm ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong việc thực hiện ở cơ sở.

Công an xã Hòa Phú (H. Hòa Vang) nắm bắt tình hình ANTT tại nơi đồng bào Cơ Tu thôn Phú Túc định cư.
Công an xã Hòa Phú (H. Hòa Vang) nắm bắt tình hình ANTT tại nơi đồng bào Cơ Tu thôn Phú Túc định cư.

Điển hình, rạng sáng 11-2-2022, người dân thôn Hội Phước nghe tiếng động cơ xe máy chạy trên đường làng nên cảnh giác theo dõi và bắt quả tang đối tượng Võ Như Doãn (trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) đang đột nhập vào khu vườn vắng chủ lấy trộm 1 máy pha cà phê trị giá hơn 1,7 triệu đồng. Tiếp đến, chiều 23-6, đồng bào Cơ Tu thôn Phú Túc phát hiện các đối tượng Nguyễn Duy Thanh, Võ Trần Hoàng Duy (cùng trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển ô-tô tải BKS 43C-064.56 lên điểm tập kết rác ở thôn “đổ trộm” rác thải bao bì và các túi ny-lon khó tiêu hủy liền tin báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Trước đó, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân các thôn Hội Phước, Hòa Phát phối hợp với lực lượng 8394 xã chốt chặn, vây bắt Nguyễn Phước Long (trú H. Nông Sơn, Quảng Nam) khi đối tượng đang thực hiện hành vi trộm 2 con bò của người dân thả trong rừng… Trưởng thôn Hội Phước Phạm Văn Đích xác nhận: “Bà con đều nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia bảo vệ thôn xóm an toàn tại nơi cư trú. Cái tình, cái nghĩa của cư dân miền núi gìn giữ bao đời, nay nhờ chủ trương của Đảng và chính quyền các cấp, nên người dân không những thông suốt mà còn tích cực hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc tấn công, trấn áp tội phạm”.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Văn Bửu, thực tiễn mô hình “Thôn xóm an toàn” đã cho thấy, khi người dân được tuyên truyền giác ngộ, cảnh giác phòng ngừa, dũng cảm đấu tranh sẽ nhân lên sức mạnh to lớn đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xã điều tra, xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật… “Muốn phát triển kinh tế- xã hội thì tình hình ANTT cần phải được đảm bảo; vì vậy, địa phương luôn xác định mục tiêu “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống bình yên cho dân” làm phương châm hành động trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Mô hình tự quản “Thôn xóm an toàn” đã chứng minh sức mạnh và vai trò to lớn của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, là nét đẹp trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định tình hình ANTT, giữ gìn cuộc sống yên bình”, ông Bửu nhấn mạnh.

VY HẬU