Xã tắc trách, dân mất gần 3 tỷ đồng

Thứ năm, 08/10/2015 10:55

(Cadn.com.vn) - Gần 100 ha nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại đầm Phú An (xã Phú An, H. Phú Vang, TT-Huế) của người dân địa phương chuẩn bị thu hoạch thì đột nhiên chết hàng loạt, thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định là do chính quyền xã Phú An bất ngờ xả nước từ đồng ruộng ra đầm khiến thủy sản chết, người dân đối mặt với nguy cơ "trắng tay" trong vụ nuôi trồng năm nay.

Cá chết trắng đồng

Ông Nguyễn Dưỡng, Chi hội trưởng Chi hội nghề cá thôn Triều Thủy (xã Phú An) cho biết, còn khoảng 2 tuần nữa là hàng chục hộ NTTS của thôn, chủ yếu là nuôi cá dìa và cá kình thu hoạch vụ nuôi năm nay nhưng hơn 1 tuần qua, cá nuôi bỗng dưng chết hàng loạt. Nhiều hộ có lượng cá chết nhiều phải thuê người vớt rồi thuê xe chở đi chôn. "Nhà tôi nuôi 4 ha thủy sản xen canh gồm tôm, cua, cá thì chết khoảng 2/3, thiệt hại gần 100 triệu đồng. Xong vụ ni, cả gia đình trắng tay", ông Dưỡng cho biết.

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Đăng Bảy bức xúc: "Mới chiều hôm trước ra đồng cho cá ăn thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng đến sáng hôm sau, nghe tin xã xả nước từ cánh đồng ra, tôi chạy ra kiểm tra thì thấy cá sắp thu hoạch chết trắng đồng. Vụ ni gia đình tui nuôi 1 ha, thiệt hại hơn 20 triệu đồng".

Hiện đầm Phú An có khoảng 75 hộ đang nuôi thủy sản xen canh với diện tích hơn 100 ha. Theo tìm hiểu từ các hộ dân NTTS, họ khẳng định nguyên nhân cá nuôi chết hàng loạt là do UBND xã Phú An vừa cho thải nước từ đồng ruộng qua cống Cửa Hói và Đập Con ra đầm. "Chính quyền xã xả nước từ ruộng nhưng không thông báo trước, vậy nên các chủ hồ không kịp ngăn nước vào hồ. Trong khi đó, nước xả từ ruộng chứa nhiều độc tố từ thuốc diệt cỏ, trừ sâu... khiến cá tôm chết hàng loạt. Vụ ni, rất nhiều người dân nghèo rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Rồi, không biết vụ sau lấy mô ra tiền để mua giống, thức ăn...", một hộ NTTS 30 năm gắn với nghề than thở.

Số cá ít ỏi còn lại trong hồ vẫn tiếp tục chết do nguồn nước bị ô nhiễm.

 Người nuôi vớt cá chết tránh gây ô nhiễm môi trường.

Xã chỉ xin lỗi là chưa đủ

Sau khi người NTTS xác định, nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt là do xã xả nước, hàng chục hộ dân đã vớt cá chết mang theo cùng đơn kiến nghị đến UBND xã Phú An. Theo người dân, để xảy ra tình trạng này là do sự tắc trách của địa phương trong việc điều tiết thủy lợi. Còn theo lãnh đạo xã Phú An, nguyên nhân dẫn đến cá chết là một phần do sốc nước ngọt, chứ không phải hoàn toàn do xã xả nước.

Lý giải việc bất ngờ xả nước từ đồng ruộng ra đầm Phú An, ông Phan Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Phú An, nói: "Trong đợt mưa vừa rồi một lượng nước nhiễm mặn tràn vào khu vực đồng ruộng nên bắt buộc phải xả một phần để tránh nhiễm mặn và đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão. Chúng tôi phải xả ra để giảm tải nước, tránh ảnh hưởng nông nghiệp... Biết xả ra thì ảnh hưởng đến thủy sản, nhưng không xả thì ảnh hưởng nông nghiệp".

Theo ông Nguyễn Dưỡng, trong lúc bà con đang vào vụ khai thác thủy hải sản vùng nước lợ mà chính quyền xã cho xả nước mà không thông báo rộng rãi là trái với cam kết của lãnh đạo xã với những hộ dân NTTS tại khu vực thôn Triều Thủy. "Mỗi năm xã vẫn đều đặn thu thuế người NTTS 2 triệu đồng/ha/năm. Việc xã tự ý xả nước bẩn nhưng không thông báo cho bà con để kịp thu hoạch cá, tôm gây thiệt hại kinh tế gần 3 tỷ đồng. Người dân đồng loạt làm đơn kiến nghị nhưng lãnh đạo xã vẫn chỉ có duy nhất một từ "xin lỗi" mà không có phương án nào hỗ trợ đền bù cho người dân".

Giải thích việc xả nước nhưng không thông báo cho người dân NTTS ngăn nước chảy vào hồ nuôi, Chủ tịch UBND xã Phú An Phan Văn Việt, nói rằng: "Việc thông báo thường được thực hiện trên hệ thống phát thanh, nhưng do hệ thống phát thanh của địa phương quá tải, mà chúng tôi thì lại không thể thông báo đến từng người dân được" (?).

Trước những kiến nghị và thiệt hại kinh tế của hàng chục hộ NTTS tại xã Phú An, ngày 3-10, lãnh đạo UBND H. Phú Vang đã yêu cầu Đoàn kiểm tra của huyện và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến cá chết tại thôn Triều Thủy (xã Phú An). Đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm của chính quyền xã để xảy ra tình trạng cá chết.

H.Lan- T.Duy