Xác định thủ phạm xả thải khiến nước sông Nậm Huống đổi màu, cá chết
Liên quan đến việc nước sông Nậm Huống, đoạn từ xã Châu Thành đến xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp đổi màu vàng sẫm, kèm theo là hiện tượng cá chết hàng loạt, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An về kết quả kiểm tra, xác minh. Bước đầu, Sở TN&MT tỉnh đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty TNHH Thiếc Hà An liên quan đến môi trường.
Theo nội dung báo cáo của Sở TN&MT, ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở đã chủ trì, phối hợp UBND huyện Quỳ Hợp, UBND các xã: Châu Thành, Châu Hồng và Công ty TNHH Thiếc Hà An tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân khiến nước suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang màu sẫm, cá chết bất thường. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty này đang ngừng hoạt động, chỉ tiến hành bơm nước từ các hầm lò khai thác ra ngoài. Theo báo cáo, công ty đã ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất từ 30-1-2024 để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.
Sở TN&MT tỉnh chỉ rõ, việc Công ty TNHH Thiếc Hà An bơm nước phát sinh từ hầm lò (sau khi xử lý lắng qua các bể lắng) thải vào hang Casto mà không tái sử dụng là không đúng với nội dung Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án số 02/GXN- STNMT ngày 5-5-2017.
Theo giải trình của Công ty TNHH Thiếc Hà An, do lượng nước phát sinh từ các hầm lò theo thực tế hoạt động rất lớn, không đúng với nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt và vượt quá nhu cầu sử dụng trong quá trình tuyển quặng. Đồng thời, nước hầm lò hiện tượng bị nhiễm sắt, có độ pH thấp nên Công ty đã tiến hành xử lý nguồn nước này bằng biện pháp lắng và bổ sung vôi trước khi xả thải ra môi trường.
Kiểm tra thực tế công tác xử lý nước thải, chất thải rắn tại Dự án khai thác hầm lò và chế biến phần Đông mỏ thiếc Suối Bắc tại xã Châu Hồng và Châu Thành của Công ty TNHH Thiếc Hà An, Sở TN&MT tỉnh còn phát hiện tại các khu vực khai thác, chế biến và hồ lắng bùn thải tồn tại rất nhiều đường ống nhưng không rõ mục đích sử dụng.
Các bãi thải quặng đuôi từ hoạt động chế biến quặng thiếc của Công ty chưa được lót đáy. Các công trình, thu gom xử lý nước thải và bùn thải tại khu vực lò số 6 có nguy cơ tràn bờ, thoát ra ngoài môi trường, nhất là trong trường hợp có mưa lớn dài ngày. Đặc biệt, Công ty TNHH Thiếc Hà An đã điều chỉnh mặt bằng tổng thể dự án khai thác mỏ thiếc (xây dựng thêm bãi thải quặng đuôi, khu xử lý nước thải sau tuyển, xưởng tuyển…) khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.
Từ kết quả trên, Sở TN&MT tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Thiếc Hà An thực hiện ngay các giải pháp thu gom triệt để các nguồn thải, bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố nhất là tại các bãi thải quặng đuôi, công trình xử lý nước thải từ quá trình khai thác, chế biến quặng thiếc. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn theo đúng Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Trong trường hợp có thay đổi nội dung được phê duyệt, phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Nghệ An.
Về ô nhiễm nguồn nước của khe-suối, Sở TN&MT tỉnh cho hay, sau khi có kết quả phân tích các mẫu nước, sẽ cập nhật, báo cáo UBND tỉnh.
Được biết, Công ty TNHH Thiếc Hà An là đơn vị được Bộ TN&MT cấp phép khai thác quặng thiếc bằng phương pháp hầm lò trên diện tích 17,12ha thuộc địa bàn 2 xã Châu Hồng, Châu Thành, huyện Quỳ Hợp từ năm 2013.
Trước đó, Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng có bài “Khẩn trương làm rõ nguyên nhân khiến nước sông Nậm Huống vàng đục, cá chết hàng loạt” (số ra ngày 5-7), phản ánh tình trạng nước sông Nậm Huống đoạn chảy qua địa bàn các xã Châu Thành, Châu Cường, huyện Quỳ Hợp bất ngờ chuyển sang màu vàng đục, kèm theo hiện tượng cá chết hàng loạt. Ngay sau sự việc, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc.
An Khuê