Xây cơ sở kinh doanh làm nứt nhà hàng xóm?

Thứ sáu, 02/08/2019 12:52

Cho rằng nhà bị nứt, hư hỏng ở nhiều vị trí, móng bị sụt lún do ảnh hưởng của việc xây dựng cơ sở kinh doanh bên cạnh, bà Phạm Thị Thanh (thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) gửi đơn kêu cứu, khiếu nại lên các cơ quan chức năng địa phương. Chưa được giải quyết dứt điểm, bà cho rằng chính quyền bao che doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khi lãnh đạo xã khẳng định đã làm hết trách nhiệm, việc quá tầm nên đã hướng dẫn chuyển lên cơ quan có thẩm quyền.

Theo bà Thanh, việc múc móng, đập tường xây dựng của ông Vũ đã làm nứt, hư hỏng, thấm dột cho nhà mình.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Phạm Thị Thanh cho biết, vào tháng 3-2019 ông Đào Xuân Vũ (trú xã Điện Phước) mua nhà và đất sát bên cạnh nhà bà để xây dựng cơ sở kinh doanh. Trong quá trình thi công phá dỡ nhà cũ, đào móng để xây trung tâm trang trí nội thất Tuấn Kiệt, ngôi nhà của bà bị khoét chân, nứt tường ở nhiều vị trí. Khi bà góp ý thì cả chủ nhà và đơn vị thi công bỏ ngoài tai, to tiếng và thách thức. "Xây dựng thì khó mà tránh khỏi việc ảnh hưởng này nọ. Nhưng đáng ra ông Vũ  phải cho thợ làm cẩn thận, tránh thiệt hại cho hàng xóm. Đằng này dùng xe múc làm mà không để ý đến nhà tôi, móng thì khoét sâu, tường thì nứt nhiều nơi, ngói thì bể khiến mưa ướt cả nhà. Tôi góp ý và yêu cầu họ khắc phục thì còn to tiếng chửi bới", bà Thanh cho hay. Theo quan sát, phần tường từ ngoài sân vào đến phòng khách, bếp và nhà vệ sinh của ngôi nhà có nhiều vết nứt chạy dọc ngang. Những vết nứt này theo xác nhận của nhóm thợ xây dựng nhà bà Thanh là trước đây chưa xuất hiện.

Theo phản ánh của anh Thành, con trai bà Thanh, khi khiếu nại chưa được giải quyết thì gia đình ông Vũ tiếp tục thi công, làm rơi vãi vật liệu, bít máng thoát nước trên mái ngói gây thấm dột. Ngoài ra, hệ thống thoát nước của nhà ông Vũ cũng được lắp đặt ngay trên phần đất nhà mình. "Tôi thấy khi có phản ánh, khiếu nại thì đáng ra cơ quan chức năng phải tạm dừng thi công để kiểm tra, kết luận. Nhưng không hiểu vì sao đơn kêu cứu của chúng tôi chưa được giải quyết mà công trình vẫn làm. Mẹ tôi lo lắng ngủ không được", anh Thành bức  xúc.

Theo ông Trần Văn Định - Chủ tịch UBND xã Điện Phước, sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Thanh, UBND xã phối hợp đội quy tắc đô thị TX Điện Bàn tiến hành kiểm tra hiện trường, phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính ông Vũ về hành vi xâm lấn vỉa hè đường ĐT609 trong quá trình xây dựng cơ sở kinh doanh. Khi khắc phục xong thì ông Vũ được tiếp tục xây dựng. Còn việc bà Thanh khiếu nại quá trình xây dựng trung tâm trang trí nội thất Tuấn Kiệt làm nứt tường nhà thì xã không đủ khả năng kiểm định cũng như thẩm quyền xử lý nên hướng dẫn bà chuyển hồ sơ lên cơ quan chức năng TX Điện Bàn, nếu khởi kiện thì gửi qua cơ quan tòa án. "Qua kiểm tra thì thấy tường nhà bà Thanh có vết nứt. Tuy nhiên chính quyền xã không đủ căn cứ chứng minh là do quá trình ông Vũ tháo dỡ, xây dựng gây ra. Chúng tôi không đủ năng lực để thẩm định và kết luận nguyên nhân khiến nhà bà Thanh bị nứt, hư hỏng", ông Định nói. Đối với phản ánh cơ sở ông Vũ lắp đặt hệ thống thoát nước trên đất bà Thanh, cơ quan chức năng đề nghị bà cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có cơ sở đo đạc, xác định ranh giới nhưng hiện tại bà chưa cung cấp nên chưa thể kết luận. "Với trách nhiệm của mình, chính quyền đã tổ chức 2 buổi gặp mặt để hòa giải nhưng ông Vũ không có mặt nên bất thành", ông Định trao đổi.

Được biết, sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Thanh, ông Lê Thanh Long - Chánh Văn phòng UBND TX Điện Bàn đã truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TX Điện Bàn yêu cầu xã Điện Phước xác minh, làm rõ và xử lý. Ngoài ra, UBND TX Điện Bàn cũng hướng dẫn bà gửi đơn đến Tòa án để được giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại theo thẩm quyền pháp luật quy định.

Bảo Nam