Xây dựng công trình trên đất nuôi trồng thủy sản

Thứ hai, 24/02/2020 17:12

Theo phản ánh của người dân thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, H. Tuy Phước (tỉnh Bình Định) thời gian qua, một số hộ gia đình ở xóm Gò Cau, thôn Diêm Vân tự ý dùng máy bơm hút cát dưới lòng sông để san lấp, tạo mặt bằng khu vực mặt nước nuôi trồng thủy sản (NTTS) có tục danh bờ Cò Bè (thuộc xóm Gò Cau). Việc làm này khiến nhiều diện tích trước đây là mặt nước NTTS nằm ven sông đã trở thành các khu đất bằng phẳng. Sau đó, một số người tiến hành xây dựng công trình nhà ở kiên cố, nằm sát mép sông.



Máy bơm hút cát đặt sẵn dưới sông và mặt nước NTTS đã được bơm đầy cát, san lấp bằng phẳng.

Một người dân ở thôn Diêm Vân nêu ý kiến: "Việc một số hộ tự ý bơm hút cát để san lấp mặt nước NTTS diễn ra nhiều năm; đến nay, nhiều căn nhà đã được xây dựng ngay trên đất NTTS. Gần đây, tình trạng bơm hút cát tạo mặt bằng tiếp tục diễn ra. Vậy nhưng, không hiểu sao chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết, dứt điểm".

Giữa tháng 2-2020, chúng tôi về thôn Diêm Vân để xác thực thông tin người dân phản ảnh. Theo quan sát, tại khu vực bờ NTTS Cò Bè, nhiều khoảnh đất bằng phẳng nằm sát mép sông được hình thành; những căn nhà cấp 4 cũng đã "mọc" lên, trong đó, một số căn vừa xây dựng cách đây chưa lâu. Ngoài ra, tại khu vực này có một máy bơm hút cát đặt sẵn dưới sông để tiếp tục hoạt động. Qua tìm hiểu được biết, khu vực bờ Cò Bè được Nhà nước cân đối giao quyền cho các hộ dân tại thôn Diêm Vân sử dụng vào mục đích NTTS. Thế nhưng, những năm qua, một số hộ tự ý san lấp hồ, tạo mặt bằng để xây dựng công trình nhà ở.

Về việc này, ông Phan Thế Khoa- Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết: gần đây nhất, ông Phan Văn Út (trú thôn Diêm Vân) là người tự ý bơm cát, san lấp một phần diện tích mặt nước NTTS tại khu vực bờ Cò Bè. Khu vực san lấp là loại đất bằng chưa sử dụng do UBND xã quản lý, thuộc thửa đất số 203, tờ bản đồ số 27, diện tích hơn 507m2 (theo hồ sơ địa chính năm 2013). Ông Út làm vậy là bởi đợt lũ lớn năm 2009 làm sạt lở đường đi chung của người dân xóm Gò Cau và một đoạn bờ Cò Bè. Ngoài ra, nơi đây xảy ra tình trạng một số hộ dân xả rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng việc nuôi tôm nên ông Út đổ cát nâng nền để đảm bảo vệ sinh.

Đến nay, ông Út chưa xây dựng công trình trên khu vực này, hiện trạng là một khu nền cát trống. Đường giao thông nơi đây nhỏ hẹp, việc cưỡng chế vận chuyển khối lượng cát nền đã bơm gặp không ít khó khăn. Do đó, UBND xã Phước Thuận tạm thời giữ nguyên hiện trạng khu đất; giao ban thôn Diêm Vân và cán bộ địa chính xã thường xuyên giám sát, theo dõi để kịp thời ngăn chặn, xử lý nếu phát sinh diễn biến mới.

Riêng các căn nhà "mọc" trên đất NTTS và sát mép sông, ông Khoa cho rằng, đây là những trường hợp xây dựng cách đây đã lâu, cần phải xem xét, rà soát thời điểm vi phạm. Đồng thời, việc xử lý cần phải có thời gian và ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

D.MINH