Xây dựng “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới”

Thứ ba, 12/04/2016 09:28

(Cadn.com.vn) - Sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2513/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), tháng 3-2016, UBND H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục ban hành Bộ tiêu chí xây dựng “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, gồm 9 tiêu chí: Giao thông; Điện; Chợ; Vườn và nhà ở hộ gia đình; Thu nhập; Văn hóa, giáo dục, y tế; Môi trường; Hệ thống ANCT-TTXH; Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước của cộng đồng. Trong mỗi tiêu chí có các nội dung cấu thành, được đánh giá theo các chỉ tiêu đạt và những tỷ lệ nhất định. Ngoài 9 tiêu chí trên, các nội dung khác theo 19 tiêu chí xây dựng NTM có áp dụng tại địa bàn thôn đều phải đạt chuẩn... Trên cơ sở đó, huyện hỗ trợ mỗi thôn 150 triệu đồng, 16/119 thôn được chọn điểm đã triển khai họp dân phát động phong trào thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu NTM. Qua đó, kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia và các cơ quan cấp trên quan tâm chỉ đạo để phong trào đạt kết quả tốt; đồng thời, tổ chức vận động thêm kinh phí từ các nguồn xã hội hóa...

Tại thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến), chúng tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn hiệu quả của phong trào này. Gần 100% đường dân sinh đã bê-tông hóa tới tận ngõ xóm và nhiều tuyến đường được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cũng như hệ thống thùng đựng rác trên tuyến đường trục thôn; xây dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh tại khu vực nhà văn hóa thôn... Thôn cũng quy hoạch hành lang, trồng hàng trăm cây xanh, tạo diện mạo đường quê xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, Cẩm Nê đã phát huy rất tốt vai trò của các tổ đoàn kết trong việc huy động, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận cao. Theo ông Nguyễn Hữu Cẩm-Trưởng thôn Cẩm Nê, việc xây dựng thôn kiểu mẫu NTM là hết sức cần thiết. Giai đoạn này, thôn tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt nhưng chưa hoàn thiện; nâng chất các tiêu chí đã đạt để đời sống người dân ngày một tốt hơn như phát triển sản xuất, cải thiện môi trường sống, nâng cấp hạ tầng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và gìn giữ bền vững tình hình ANTT.

Thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến) họp dân phát động phong trào thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu NTM.

Liên quan đến xây dựng thôn kiểu mẫu NTM, ông Nguyễn Tấn Phát - Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết: “Việc xây dựng thôn kiểu mẫu NTM là việc cần triển khai ngay trong thực tế hiện nay khi nhiều xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, tuy nhiên các thiết chế văn hóa, việc sử dụng các thiết chế văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, môi trường, cảnh quan nông thôn... cũng còn nhiều bất cập. Hiện Bộ tiêu chí đã được triển khai lấy ý kiến rộng rãi và sẽ sớm hoàn thiện trên cơ sở tạo độ mở cần thiết để mỗi thôn có thể tự vận dụng sáng tạo, linh hoạt cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn”.

Bên cạnh đó, để thực hiện nội dung của Bộ tiêu chí do huyện ban hành, Phòng NN&PTNT Hòa Vang cũng đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tập huấn, hướng dẫn thôn kiểu mẫu tiêu chí vườn hộ gia đình và cải tạo vườn tạp tại 16 thôn điểm, định hướng cho các thôn triển khai thực hiện tốt tiêu chí vườn hộ gia đình với nội dung như: 100% diện tích vườn phải được trồng cây xanh, cây ăn quả, trồng hoa màu, không có cây tạp; 70% hộ có hàng rào cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh, trồng hoa; sản phẩm vườn phải đảm bảo an toàn thực phẩm; 100% hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo kỹ thuật và không bố trí chuồng trại chăn nuôi, kho chứa dụng cụ vật tư nông nghiệp phía trước mặt nhà ở; 100% hộ có nơi để dụng cụ sản xuất và vật tư phân bón đúng nơi quy định, không rơi vãi, đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm phát triển nhiều mô hình tốt, cách làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu để triển khai nhân rộng.

Theo ông Đặng Phú Hành- Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang, xây dựng NTM cần một quá trình dài và việc chia các giai đoạn như thế này sẽ dễ thực hiện, dễ huy động sự vào cuộc của người dân hơn, góp phần chuyển biến nhận thức, ý thức của người nông dân tại các địa phương về phát triển kinh tế trong thôn, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường. Từ đó, tăng thêm mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM; làm mẫu hình cả trong  tổ chức thực hiện, phương pháp, cách làm trong xây dựng NTM. Đồng thời, tạo ra diện mạo mới khá rõ nét trong các thôn về kinh tế, cảnh quan, môi trường.

An Dương