"Xe dù, bến cóc" tái diễn

Thứ bảy, 17/03/2018 17:00

Sau một thời gian tạm lắng, từ đầu năm 2018 đến nay, tình trạng "xe dù, bến cóc" lại rộ lên ở TT-Huế khiến nhiều người dân bức xúc, lo ngại khi tham gia an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng lập biên bản các xe đỗ không đúng nơi quy định trên đường Ông Ích Khiêm, TP Huế.

Bến cóc "mọc" trong di tích

UBND tỉnh TT-Huế đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng bến xe Nguyễn Hoàng (cách Đại Nội khoảng 100m) để du khách đậu đỗ xe trước khi vào tham quan kinh thành Huế. Thế nhưng, nhiều xe du lịch vẫn không chịu đậu đỗ xe theo quy định mà ngang nhiên lập "bến cóc" ngay trên tuyến đường: Ông Ích Khiêm, P.Thuận Thành TP.Huế- gần Đại Nội gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Một số người dân phản ánh, tình trạng các xe du lịch ngang nhiên đậu đỗ ở bãi đất trống đường Ông Ích Khiêm thuộc thành quách Đại Nội Huế. Một người dân sống gần khu vực này cho biết, có lần xe du lịch 30 chỗ vừa dừng lại thì hàng chục người khách lần lượt xuống xe, còn người bán hàng lưu niệm, đặc sản gần đó thì tràn ra đường "chèo kéo" khách vào mua hàng. Trao đổi với chúng tôi về ý kiến người dân phản ánh, ông Lê Thế Bính- Chánh Thanh tra GTVT tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị cũng đã nghe những phản ánh này và nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nhiều trường hợp "bến cóc" thuộc khu vực Đại  Nội.

Liên tiếp những ngày qua, lực lượng TTGT tỉnh TT-Huế đã lập biên bản, xử phạt hành chính rất nhiều trường hợp đỗ xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe trên đường Ông Ích Khiêm, TP.Huế- trước khu vực di sản Đại Nội. Mới đây nhất, ngày 9-3, TTGT đã lập biên bản đối với lái xe T.V.M. (trú Thanh Hà, Hội An) điều khiển 92B-012... đỗ xe nơi có biển cấm và dừng đỗ xe. Trước đó, ngày 28-2, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Ch. A. Q. (quốc tịch Trung Quốc, trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) đỗ xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe trên đường Ông Ích Khiêm. Cũng với lỗi này, lái xe Tr.V.Nh. điều khiển xe 43B-028... cũng bị TTGT vừa lập biên bản, xử phạt. Tuy nhiên, theo ông Bính, hễ khi vắng bóng TTGT thì các "bến cóc" trong khu vực này lại tái diễn.

Anh H.- một lái xe du lịch tuyến Hội An- Đà Nẵng-Huế cho biết, sở dĩ, các xe du lịch biển số: Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình... không đỗ xe tại bến xe Nguyễn Hoàng để khách vào tham quan Thành Nội mà họ lập "bến cóc" ngay trong khu vực cấm đậu đỗ xe gần với Đại Nội Huế là vì, cạnh đó có các quầy hàng lưu niệm, đặc sản địa phương nên khi dừng đó, ít nhiều khách cũng phải ghé mua hàng. Sau khi bán được hàng, các cửa hàng sẽ trích hoa hồng cho các lái xe hoặc nhà xe. "Mỗi đoàn vào mua hàng, có lần lái xe trích được cả triệu đồng. Đó là lý do khiến nhiều lái xe bất chấp quy định luật giao thông"- anh H. chia sẻ.

"Xe dù" vẫn lộng hành

Ông Lê Thế Bính cho biết thêm, qua kiểm tra các phương tiện, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều xe vận chuyển khách du lịch trong khu vực nội thành mà không có hợp đồng vận chuyển. Gần đây nhất, ngày 3-9, Ng.Tr. H. (trú Trà Bồng, Quảng Ngãi) điều khiển xe BKS 43A-282... vận chuyển khách du lịch trên đường Ông Ích Khiêm không có hợp đồng vận chuyển, đã bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe có thời hạn. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua, qua kiểm tra các phương tiện lưu thông trên địa bàn, lực lượng TTGT tỉnh TT-Huế đã xử lý 102 trường hợp xe vi phạm các lỗi như: đỗ sai quy định, chạy không đúng tuyến, đón trả khách không đúng quy định...; trong đó có 66 trường hợp lái xe bị tước GPLX có thời hạn và xử phạt gần 160 triệu đồng.

Chiều 14-3, trên QL1A đoạn qua P.Phú Bài (TX Hương Thủy), tổ công tác liên ngành tỉnh TT-Huế kiểm tra ô-tô 7 chỗ BKS 75A - 103.24 đang chở khách từ TP Huế vào Đà Nẵng. Tại đây, tài xế Nguyễn Anh Dũng (1985, trú TP Huế) đã xuất trình hợp đồng vận chuyển khách nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ liên ngành xác định, xe ô-tô này chạy theo hình thức hợp đồng bán vé cho hành khách. Điều đáng nói, ngày 10-3, xe này cũng bị lập biên bản vì đón khách không đúng nơi quy định...Ông Võ Hoài Nam, Phó Chánh TTGT tỉnh (Sở GTVT) cho rằng, việc xử lý tình trạng xe dù, xe trá hình hiện nay đang gặp một số vướng mắc; cụ thể, phải xác định được xe này đang kinh doanh, hành vi vi phạm là có thu tiền của khách.Việc chứng minh được có đưa tiền, thu tiền và phải có được phiếu thu tiền giữa nhà xe và hành khách mới có căn cứ xử lý và vấn đề này lực lượng CSGT mới đủ thẩm quyền. Trong khi đó, TTGT hoạt động công khai, dân chủ, không ngụy trang, hóa trang và không có thẩm quyền dừng, đón các phương tiện khi đang lưu thông trên đường, do vậy hạn chế trong việc xử lý dẫn đến hoạt động không hiệu quả. Lực lượng CSGT mới có đủ hành lang pháp lý để xử lý tình trạng này.

H.LAN