“Xẻ thịt” rừng phòng hộ đầu nguồn sông Tranh (Bài 2: UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường, yêu cầu xử lý nghiêm)

Thứ hai, 04/10/2021 07:34

Sau khi Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phản ánh vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn xảy ra tại xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), xét thấy vụ việc nghiêm trọng, UBND tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường nhằm có hướng xử lý. Ngày 2-10, sau khi kiểm tra hiện trường vụ phá rừng trên, ông Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, sẽ chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Ông Hồ Quang Bửu (đội mũ) cùng đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở Trà Bui.

Có mặt tại tiểu khu 738, thuộc địa phận thôn 5 xã Trà Bui, đoàn công tác vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng phá rừng mà “lâm tặc” gây ra. Hiện trường cho thấy nhiều cây gỗ lớn đã bị xẻ, lấy đi phần lõi, chỉ còn sót lại cành nhánh và gỗ bìa. Ngoài ra, cách đó không xa, nhiều cây gỗ khác bị chặt hạ, một số cây chưa kịp xẻ, số cây khác đã bị xẻ ra quy cách nhưng chưa kịp đưa ra khỏi rừng… 

Lý giải về việc để xảy ra vụ phá rừng trên, ông Châu Minh Ninh- Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My (chủ rừng) cho rằng, lâm phận quản lý bảo vệ của đơn vị tại địa bàn xã Trà Bui lên đến 9.000ha, do địa phận quản lý rộng lớn nên việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. “Diện tích rừng phòng hộ trên địa xã Trà Bui rất rộng, tiếp giáp với 2 huyện Phước Sơn và Nam Trà My nên công tác quản lý rừng có nhiều khó khăn và lực lượng được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng có phần lơ là dẫn đến người dân lợi dụng đốn hạ cây rừng”, ông Ninh nói

Các ngành chức năng kiểm tra, đo đếm số gỗ còn lại tại hiện trường.

Cũng theo ông Ninh, đơn vị đã bàn giao từng lô, khoảnh tiểu khu cho lực lượng chuyên trách, đồng thời lập chốt chặn tại các điểm nóng. Từ cuối năm 2020 đến nay, hầu như không có vụ việc phá rừng nào nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, từ 20-9 đến 26-9, Ban quản lý đã cho tổ cơ động và lực lượng tăng cường kiểm tra toàn lâm phận trước mùa mưa, từ đó phát hiện một số cây bị cưa hạ tại rừng phòng hộ tại tiểu khu 738, một số cây gỗ đã bị xẻ lấy phần lõi vận chuyển đi. Theo ông Ninh nhận định, vụ phá rừng trên do người dân địa phương gây ra để lấy gỗ làm nhà. 

“Qua thông tin ban đầu nắm được, chúng tôi có thông tin về việc một số hộ dân ở thôn 3 và thôn 5 xẻ gỗ ở khu vực này để làm nhà. Vấn đề này sẽ được làm rõ trong thời gian sớm nhất”, ông Ninh thông tin thêm.

Hiện trường vụ phá rừng cho thấy nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ, “xẻ thịt”.

Tại hiện trường, ông Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, sau khi nhận thông tin vụ việc, UBND tỉnh đã nhanh chóng lập đoàn công tác gồm đại diện Sở NN&PTNT, kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My cùng chính quyền địa phương đi kiểm tra, khảo sát nhanh hiện trường, thiệt hại ban đầu của vụ phá rừng. “UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nhanh, báo cáo nhanh về UBND tỉnh. Tôi yêu cầu quyết liệt điều tra vụ việc, đúng người, đúng tội để răn đe các đối tượng. Qua vụ việc này, cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền cấp xã và lực lượng bảo vệ rừng Bắc Trà My cần nhận thức sâu hơn nữa về công tác bảo vệ rừng”, ông Bửu nói.

Nói về việc chủ rừng cho rằng số gỗ bị cưa hạ có thể do người dân địa phương chặt hạ để làm nhà, ông Bửu cho hay đó chỉ là nhận định ban đầu. Vụ việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. “Nhiều năm qua tỉnh đã cấm người dân khai thác gỗ để làm nhà. HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết 23 hỗ trợ sắp xếp dân cư. Trong Nghị quyết này có một nội dung quan trọng là hỗ trợ kinh phí mua vật liệu cho người dân làm nhà. Trong vụ việc này, quan điểm của tỉnh là xử lý thật nghiêm, sai đến đâu, xử lý đến đó. Có thể xem xét các tình tiết nếu đủ yếu tố cấu thành thì phải khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm sai phạm”, ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

LÊ HẢI – LÊ VƯƠNG 

(còn nữa)

Ông Trần Công Lý- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My cho biết, qua kiểm tra, mới đây Hạt Kiểm lâm và BQL rừng phòng hộ Bắc Trà My phát hiện trong căn nhà hoang tại thôn 3 (xã Trà Bui) có cất giấu 1,4m3 gỗ huỳnh đường (thuộc nhóm I), được xác định là gỗ mới xẻ tại địa phương. Hiện Hạt đang phối hợp với Ban xác minh nguồn gốc số gỗ trên.