Xếp hạng di tích cấp tỉnh mộ chí sĩ Lương Thúc Kỳ

Thứ hai, 01/07/2019 10:16

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh mộ danh nhân Lương Thúc Kỳ tại làng Hà Tân, xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc, Quảng Nam (Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 22-3-2018 đã đăng bài "Nên xếp hạng di tích cấp tỉnh mộ danh nhân Lương Thúc Kỳ") của tác giả Thái Mỹ đã nêu khá đầy đủ thân thế, sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước này. Theo đó, ông Lương Thúc Kỳ sinh năm 1873, tự Tử Khôi, hiệu Đài Nam, quê làng Hà Nha, xã Đại Lãnh, đỗ cử nhân đầu tiên của H.Đại Lộc, làm quan giáo thọ, huấn đạo... cho triều Nguyễn, kêu gọi và tham gia tích cực phong trào kháng sưu cao, thuế nặng nổ ra đầu tiên ở làng Phiếm Ái, xã Đại Nghĩa rồi lan rộng ra cả Trung kỳ. Ông còn là nhà thơ, nhà văn hóa và có nhiều tác phẩm đóng góp cho thư tịch nước nhà. Đặc biệt, ông là tác giả biên soạn cuốn Quốc ngạn của triều Nguyễn (Ngạn ngữ Việt Nam) với hơn 3.000 câu mang tính giáo dục cao về đạo đức xã hội...

THÁI KIỀU VI