Xếp hạng di tích lịch sử địa điểm đón bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946

Thứ bảy, 30/12/2017 10:52

Địa điểm nơi đón nhận bức thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam
tại Pleiku năm 1946

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích "địa điểm đón bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946". Địa điểm này hiện nằm trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai. Quyết định cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích theo Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành của Nhà nước. Ngày 19-4-1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam chống Pháp đã được tiến hành tại Pleiku (Gia Lai) với sự có mặt của hơn 1.000 đại biểu các dân tộc Tây Nguyên và miền núi các tỉnh đồng bằng Nam Trung Bộ. Đại hội diễn ra tại khu vực Ủy ban hành chính tỉnh Gia Lai - lúc đó có ngôi nhà sàn nằm dưới hàng thông và cây long não, nay là trong khu vực trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai. Trong lễ khai mạc, các đại biểu đã vinh dự đón nhận bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội.

Trong bức thư, có đoạn: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta". Nội dung bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc kiến thiết, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.

MINH TÂN