Xét xử 2 nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau

Thứ hai, 26/06/2023 07:41
Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Hiếu (1999, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Thế Thiện (2001, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đã huy động hàng chục “chiến hữu” sử dụng hung khí để đánh nhau. Hậu quả, Hiếu và 1 người phe đối thủ bị thương nặng.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong 2 ngày 22 và 23-6, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thế Thiện cùng 18 đồng phạm về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 3-11-2020, trong lúc nhậu với nhóm bạn tại thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên), Thiện nhớ lại chuyện bị Nguyễn Văn Hiếu đánh nên rủ Trung đi tìm đánh Hiếu “rửa hận” nhưng không gặp. Trên đường về, Thiện gặp Dương Đình Khôi (2002), Nguyễn Thế Tuấn (2002), Trần Quang Lợi (2002) và Trương Phú Hải (2003) nên cả nhóm đến quán cà-phê tại thị trấn Nam Phước nói chuyện.

Cùng thời điểm trên, Hiếu biết nhóm của Thiện đang tìm đánh mình nên đăng lên Facebook nội dung khiêu khích Thiện đánh nhau. Sau khi đăng tin xong, Hiếu điện thoại nhờ Ngô Tuấn Anh (trú TX Điện Bàn) và Trà Tấn Nhựt (2001) đến cầu Câu Lâu cũ tìm đánh nhóm Thiện và mang theo 3 két vỏ chai. Khi phát hiện Thiện cùng “đồng minh” ngồi trong quán cà-phê, nhóm Hiếu dừng xe trước quán. Hiếu và Nhựt cầm vỏ chai ném vào nhóm đối thủ làm Thiện, Tuấn, Võ Thành Trung (2000) bị thương, còn Hải, Lợi chạy trốn.

Dù bị “tập kích” bất ngờ và bị thương nhưng Thiện, Trung, Tuấn, Khôi cũng nhặt vỏ chai nước ngọt trong quán ném lại nhóm của Hiếu. Sau đó, Trung lấy xe máy đi gọi Nguyễn Thế Vinh (1986, anh họ Thiện), còn Khôi lái xe máy chở Tuấn và Lợi đuổi theo đánh nhóm của Hiếu. Biết tin Thiện bị đánh, Vinh liền chạy đến thì thấy nhóm của Hiếu và nhóm của Thiện đang ném vỏ chai qua lại. Vinh lấy cây rựa trong cốp xe chạy đến chém 1 nhát vào người Hiếu. Thấy vậy, Thiện cũng chạy đến xe Vinh lấy cây rựa khác chém 3 - 4 nhát vào vai Hiếu, Trung cầm hai vỏ chai bia đập vào đầu Hiếu gây thương tích. Thấy chiếc xe máy hiệu Exiter của Hiếu để lại hiện trường, Thiện dùng rựa phá hư hỏng gây thiệt hại gần 2,3 triệu đồng.

Sau khi bị chém, Hiếu được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện Bình An cấp cứu và gọi điện nhờ Nguyễn Ngọc An (2000), Nguyễn Văn Quốc (1997) và Võ Như Nhật (2003) “rửa hận” giúp. Tiếp đó, An điện thoại rủ Đặng Thiếu Lâm (1994) đi đánh nhóm của Thiện. Lâm lái ô-tô 7 chỗ chở Nguyễn Trọng Luân (2002) đến nhà bạn lấy 1 cây kiếm Nhật và 1 cây rựa. Lúc này, An, Quốc, Nhật gặp Lâm rồi lên ô-tô vào thị trấn Nam Phước tìm đánh nhóm Thiện nhưng không thấy. Trên đường đi, Lâm điện thoại cho Lê Trí Thông (2000), Lê Hoàng (1995), Trần Viết Sự (1996) và Phạm Hữu Nhân (2002) đến bệnh viện thì thấy Hiếu bị chém thương tích nặng nên thống nhất cùng đi trả thù cho Hiếu. Cả nhóm bàn bạc, thống nhất sẽ lái ô-tô tông nhóm của Thiện rồi dùng súng bắn chứ không xuống xe.

Biết Hiếu huy động “đồng minh”, nhóm của Thiện cũng gọi thêm 17 “chiến hữu”, trong đó có Lê Đình Dương (2003), Nguyễn Văn Quý (1999) giúp sức đánh nhau. Sau đó, cả nhóm cầm rựa, tuýp sắt, mã tấu, vỏ chai bia… chạy xe máy đi tìm nhóm Hiếu để đánh. Trong đó, Nguyễn Văn Nhi (2002) lái xe máy chở Nguyễn Thế Tuấn và Nguyễn Minh Sơn (1998), Trương Nguyễn Nam Di (2003) đi sau theo nhóm của Thiện.

Lúc này, Lâm phát hiện Nhi liền lái ô-tô tông vào xe máy (thiệt hại 5,6 triệu đồng), khiến Nhi, Tuấn, Sơn, Di ngã xuống đường rồi Hoàng cầm súng bắn trúng vào người Tuấn; Luân xuống xe cầm kiếm chạy đuổi theo chém trúng người Tuấn 1 nhát. Sau đó, nhóm của Lâm cầm hung khí đuổi theo nhóm của Nhi nhưng không kịp nên quay lại xe. Sau khi gây án, cả nhóm giải tán, hôm sau biết Công an đang điều tra vụ việc nên bỏ trốn, sau đó ra đầu thú và bị bắt. Hậu quả, Hiếu bị thương tỷ lệ 24%, Tuấn bị thương tích tỷ lệ 63%.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên các bị cáo: Lâm 11 năm 6 tháng tù, Hoàng 10 năm 9 tháng tù, An 9 năm 3 tháng tù, Quốc 10 năm 6 tháng tù, Thông và Nhân cùng 8 năm 3 tháng tù, Nhật 7 năm 3 tháng tù, Luân 7 năm 9 tháng tù, Sự 9 năm tù, Nhựt 9 năm 5 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng tù đến 30 tháng tù về các tội danh trên.

LÊ VƯƠNG