Xét xử lưu động bị cáo vận chuyển pháo nổ trái phép từ Lào về Việt Nam
Sáng 23-6, tại Nhà văn hóa thôn Lam Phụng (Xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), TAND khu vực 11 – Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Hoàn Thiện (1987, trú thôn Hà Tân, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) về tội: “Vận chuyển hàng cấm”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàn Thiện là lái xe theo hợp đồng liên kết khai thác phương tiện vận tải với Công ty TNHH MTV vận tải Ph.V. Khi thực hiện công việc, Thiện nhận chở quặng bô xít từ Lào về Việt Nam cho Công ty TNHH S.M.S. Việt Nam. Trong lúc chờ lấy quặng bô xít ở Lào, Thiện biết ở đây có bán pháo hoa nổ nên nảy sinh ý định mua về Việt Nam sử dụng và làm quà biếu nhân dịp Tết nguyên đán 2026.
Khoảng 12 giờ ngày 23-1-2026, Thiện điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 43H-163.xx, kéo theo sơ mi rơ móc biển kiểm soát 43RM – 006.xx đến quán tạp hóa tại khu vực chợ Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) gặp một người phụ nữ hỏi mua 48 hộp pháo hoa nổ với giá tiền Việt là 18 triệu đồng, hẹn sau khi chở quặng về sẽ ghé lấy.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Thiện điều khiển xe chở quặng đến lấy 48 hộp pháo hoa nổ và thanh toán tiền. Người phụ nữ này tặng thêm cho Thiện 5 hộp pháo hoa nổ nhỏ. Sau đó, Thiện bỏ tất cả pháo hoa nổ vào 4 bao tải rồi giấu lên trên thùng xe tải cùng số hàng quặng bô xít của công ty để nhập cảnh về Việt Nam.
Đến khoảng 10 giờ 15 phút, ngày 24-1-2026, Thiện đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc thôn Đắc Ôốc (xã La Dêê, TP Đà Nẵng) làm thủ tục nhập cảnh. Quá trình kiểm tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang cùng các lực lượng chức năng phát hiện 4 bao tải chứa pháo hoa nổ tang vật được ngụy trang trong thùng chở quặng.
Căn cứ theo hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo Thiện tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Thiện 2 năm 6 tháng tù về tội: “Vận chuyển hàng cấm”.
LÊ VƯƠNG
