Xét xử nhóm côn đồ làng

Thứ tư, 15/03/2023 09:27
Ngày 13-3, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Nông Văn Tiến (2000) 13 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Chiến (1997) 11 năm tù; Thẩm Minh Tuân (2004) 10 năm tù và Nông Văn Hiệp (1993, đều trú xã Ea Drông, TX Buôn Hồ, Đắk Lắk) 10 năm tù cùng về tội: “Giết người”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 4-7-2022, Chiến đến nhà người quen ở cùng xã ăn nhậu rồi xảy ra đánh nhau với anh Triệu Văn Năm (2000) và Triệu Văn Phít (2002, cùng trú TX Buôn Hồ). Sau đó, Chiến và Năm, Phít rủ thêm nhiều người mang theo hung khí đến cầu thôn 8 (xã Ea Drông) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tiến, Chiến, Tuân, Hiệp dùng hung khí đánh, chém làm Năm bị thương tật 28% và Phít bị thương tật 3%.

Đ.L