Xộ khám vì giúp bạn “rửa hận”

Thứ bảy, 01/02/2020 17:31

Cho rằng mức án sơ thẩm mà TAND H. Bắc Trà My (Quảng Nam) tuyên phạt 5 năm 3 tháng tù về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật” là quá nặng, trong khi mình chỉ có vai trò giúp sức nên Đoàn Ngọc Toản (1996, trú H. Bắc Trà My) đã có đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Quảng Nam xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đoàn Ngọc Toản tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khuya 4-12-2018, Nguyễn Quang Trường (1994, trú xã Tiên Hiệp, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đặt chuyến xe hãng Sun taxi đi từ xã Tiên Hiệp lên H. Bắc Trà My và nhà xe yêu cầu nhân viên Lê Quốc D. (1995) nhận khách. Nghe “thượng đế” gằn giọng giữa đêm khuya, anh D. lo sợ nên không nhận lời khiến Trường bức xúc, hai bên xảy ra cãi vã qua điện thoại. Sau đó, Trường nhờ Đoàn Ngọc Toản xuống chở mình lên. Do vẫn còn ấm ức chuyện bị D. từ chối chở, Trường tìm hiểu và biết D. đang ở trọ tại thị trấn Bắc Trà My nên cùng Toản đến tìm. Tại đây, Trường tát vào mặt D. 2 cái vì tội dám từ chối “thượng đế” rồi bỏ về.

Do bị đánh nên D. gọi điện nói lại cho bạn là Ngô Đình Đ. (1994) biết sự việc. Sau đó Đ. gọi cho Bùi Thanh T. (1994, cùng trú H. Bắc Trà My) đến thì thấy D. đang ngồi khóc. Thấy vậy, T. lấy điện thoại của D. gọi điện thách thức, hẹn gặp Trường để “nói chuyện”.  Nghe vậy, Trường hẹn 30 phút sau sẽ gặp nhau “tranh hùng” tại chợ Bắc Trà My. Cúp máy, Trường liền chuẩn bị 1 con dao dài 78cm rồi gọi điện cho Toản đến đón, đồng thời thông báo cho Bùi Chí Thuận (trú xã Tiên Hiệp) rủ thêm 5 chiến hữu cùng nhau đón taxi lên giúp Trường đánh nhau.

Lúc cả nhóm hội tụ, Trường dẫn “đồng minh” đến phòng trọ tìm anh D. để “tính sổ”. Đến nơi, Trường xông vào phòng dùng dao uy hiếp đánh anh D., sau đó kéo anh D. ra khỏi phòng rồi cùng Toản “áp giải” lên xe chở đến đường tránh Nam Quảng Nam. Khi đến thị trấn Bắc Trà My, anh D. vùng vẫy muốn thoát thân khiến xe máy bị ngã và bị mũi dao sau lưng đâm gây thương tích. Bức xúc trước hành động của D., Trường lớn tiếng bảo: “Mi dám chạy hả”, rồi kéo D. lên lề đường đánh đập dã man gây nhiều thương tích rồi bỏ đi. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế H. Bắc Trà My trong tình trạng hôn mê sâu nên phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bi nhiều thương tích với tỷ lệ thương tích 65%, phần đầu bị tổn thương rất nghiêm trọng. Do bị chấn thương quá nặng nên nạn nhân D. bị rối loạn trí nhớ, tay và chân chưa phục hồi, có dấu hiệu bị liệt, mất khả năng lao động.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND H. Bắc Trà My cho rằng, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhưng 2 bị cáo Nguyễn Quang Trường và Đoàn Ngọc Toản đã có hành vi bắt giữ, đánh đập bị hại D. gây thương tích nghiêm trọng. Hành vi của 2 bị cáo đã phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, đồng thời áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND H. Bắc Trà My đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trường 5 năm 6 tháng tù, Đoàn Ngọc Toản 5 năm 3 tháng tù cùng về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Ở phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 16-1, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, bị cáo Toản đóng vai trò giúp sức, không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, do đó đề nghị HĐXX giảm án 1 năm tù. Xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, trong vụ án này, tuy Toản không trực tiếp đánh bị hại, nhưng cả hai đã có sự bàn bạc thống nhất thực hiện hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm là 5 năm 3 tháng tù đối với bị cáo Đoàn Ngọc Toản về 2 tội danh trên.

LÊ VƯƠNG