“Xộ khám” vì rửa hận giúp bạn

Thứ tư, 08/09/2021 08:00

Ấm ức bị xịt hơi cay, Phan Thành Thắng (1998) rủ nhóm bạn gồm: Nguyễn Văn Anh Dũng (1999), Lý Bá Công (1998), Minh Quốc Dũng (1999), Phạm Tuấn Mỹ (1999, cùng trú TP Hội An, Quảng Nam) xách hung khí đi chém đối thủ trọng thương. Ngày 6-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trên tội “Giết người”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sau chầu nhậu đến rạng sáng 24-7-2020, Thắng, Anh Dũng, Quốc Dũng, Mỹ trở về. Lúc đó, Võ Đường Quang (1996, trú P. Minh An, TP Hội An) thấy một thanh niên trong nhóm của Thắng lườm mình. Bực tức, Quang nhờ bạn chở đuổi theo dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của Thắng và Anh Dũng. Sau đó, Quang chạy về nhà lấy 2 cây đao mang đến địa điểm cũ ngồi đợi nhóm của Thắng quay lại sẽ đánh trả.

Bực tức trước hành động của Quang, Thắng rủ Anh Dũng, Quốc Dũng, Mỹ đi tìm đánh Quang để “rửa hận”. Thắng điều khiển xe máy đến nhà bạn lấy 3 con dao tự chế mang đến chỗ hẹn và gọi điện thoại nhờ Lý Bá Công đến “giúp sức”. Có hung khí, cả nhóm quay lại tìm Quang “tính sổ”. Tại đây, Quốc Dũng chở Mỹ đến gặp Quang hỏi chuyện vì sao xịt hơi cay vào người Thắng thì Quang lớn tiếng bảo: “Mi về kêu hắn đến đây gặp tao nói chuyện”. Quốc Dũng và Mỹ quay lại tường thuật lại lời thách thức của Quang khiến Thắng càng thêm ấm ức và cả nhóm quyết định dạy dỗ cho Quang bài học. Lát sau, cả nhóm điều khiển xe máy vào dựng trên con hẻm rồi đi bộ đến quán bún. 

Lúc này, Thắng, Công và Anh Dũng mỗi người cầm trên tay một con dao tự chế, Quốc Dũng nhặt 3 ba viên gạch, còn Mỹ đi sau. Khi thấy Quang, Thắng dùng dao tự chế tấn công thì Quang cầm cây đao chống trả và chém trúng mặt Thắng. Thấy vậy, Công và Anh Dũng cũng xông vào tấn công Quang. Trong lúc giằng co, Quang ngã xuống đường và bị Thắng, Công và Anh Dũng dùng dao tự chế chém liên tiếp nhiều nhát. Quốc Dũng chạy đến cầm 3 viên gạch và ghế nhựa ném về phía Quang. Đến khi nghe Thắng ra lệnh: “Rút” thì cả nhóm dừng lại, chạy ra lấy xe tẩu thoát. Sau khi bị chém, Võ Đường Quang được người dân đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy, nạn nhân Quang bị đánh, chém nhiều vết thương trên người, bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích 20%. 

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về những hành vi phạm tội của mình: “Lúc đó, bị cáo vô cớ bị Quang xịt hơi cay nên ấm ức, muốn đánh Quang cho hả cơn giận. Trong cơn giận đã không làm chủ được bản thân đánh bị hại Quang gây thương tích nặng. Bị cáo nhận thấy hành động của mình là sai trái, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm ra tù làm lại cuộc đời”, bị cáo Thành nghẹn ngào.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định: Hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, có tổ chức, coi thường pháp luật, cần được xử lý nghiêm để răn đe cho xã hội. Trong đó Phan Thành Thắng là kẻ chủ mưu cầm đầu, các bị cáo còn lại tích cực giúp bị cáo Thắng đánh nhau. Do đó, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Thắng 11 năm tù, Anh Dũng 10 năm tù, Công 9 năm tù, Quốc Dũng 7 năm tù và Mỹ 5 năm tù về tội “Giết người”.

Q.VINH