Xóa sổ 2 băng cướp giật trên đường phố Đà Nẵng (2)

Thứ sáu, 07/03/2014 12:03

* BÀI CUỐI: "HUNG THẦN" TRÊN PHỐ

(Cadn.com.vn) - Những thông tin về các nhóm cướp giật chia nhỏ, đi đôi với nhau trên cùng một xe máy hoạt động bất kể giờ giấc đã được lực lượng TS của Đội CSHS CAQ Thanh Khê ghi nhận và triển khai các biện pháp mật phục, chốt chặn ở những tuyến đường trọng điểm, thường xảy ra cướp giật. Nhiệm vụ triệt phá các nhóm này đã được Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Thanh Khê quán triệt đến tất cả cán bộ ĐTV, TS nên mọi người đều thực thi nhiệm vụ một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, làm việc bất kể ngày đêm.

Đến khoảng 18 giờ ngày 18-2, trên đường Nguyễn Tri Phương, anh Trịnh Quốc Anh (1991, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe Vespa BKS 43C1-17172 chở chị Trần Thị Thanh Tâm (1990, trú 162 - Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Nẵng) đang đi từ hướng sân bay về Công viên 29-3 thì bất ngờ bị 2 đối tượng chạy xe máy từ phía sau vượt lên ép sát giật ĐTDĐ Iphone 5S màu trắng của anh Quốc Anh đang cầm trên tay.

Nhận tin báo, các TS Đội CSHS CAQ Thanh Khê đang mật phục trên tuyến đường khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng bị hại và người dân triển khai truy nóng. Cuộc truy đuổi các đối tượng đến đường Hải Phòng, thuộc địa bàn P. Tân Chính thì bắt được đối tượng Phan Ngọc Hiếu (1995, trú P.301 Chung cư nhà A1, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) ngồi sau xe Sirius BKS 43S4-8121 do đối tượng tên “Ruồi” điều khiển để giật tài sản, thu hồi được chiếc ĐTDĐ Iphone 5S của anh Anh.

Qua đấu tranh, Phan Ngọc Hiếu khai nhận, thời gian qua đã cùng với Trần Minh Tuấn (1990, trú tổ 48, P.Thanh Khê Đông), Dương Văn Lâm (1997, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), Nguyễn Ngọc Phi (1996, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) sử dụng các loại xe máy Exciter, Wave, Sirius tổ chức thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong 2 ngày 19 và 20-2, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án cướp giật tài sản, gồm vụ án do Tôn Thất Thuyết, Lê Tất Hùng thực hiện và vụ án do nhóm Phan Ngọc Hiếu, Trần Minh thực hiện. Đồng thời, CQĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tôn Thất Thuyết, Lê Tất Hùng và  Phan Ngọc Hiếu, Trần Minh Tuấn về hành vi “Cướp giật tài sản” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Riêng vụ án do nhóm Hiếu – Tuấn thực hiện, qua công tác điều tra, cơ quan CA còn xác định, 1 giờ ngày 26-8-2013, sau khi đi nhậu tại quán F9, đường Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng, Hiếu và Tuấn thống nhất đi cướp giật tài sản. Tuấn điều khiển xe máy Exciter BKS 43D1-12932 dạo quanh các đường phố trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm cơ hội cướp giật tài sản của người đi đường. Khi tới đường Ngô Quyền, đoạn trước cây xăng Nam Khang (gần đầu cầu Trần Thị Lý), phát hiện phía trước có anh Trần Vĩnh Khanh (1989, trú tổ 79, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà) điều khiển xe máy chở bạn gái nên bám theo. Thấy anh Khanh đeo sợi dây chuyền, Tuấn liền điều khiển xe máy áp sát để Hiếu giật rồi bỏ chạy về hướng cầu Trần Thị Lý, sau đó cả hai đem bán sợi dây chuyền tại tiệm vàng Viết Hùng, đường Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng được 15 triệu đồng. Theo anh Khanh trình bày thì sợi dây chuyền này là 7 chỉ vàng 18K, giá 27 triệu đồng.

Từ trái qua: Phan Ngọc Hiếu, Trần Minh Tuấn, Dương Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Phi.

ĐTV Trần Văn Tuấn, cán bộ thụ lý vụ án này cho biết, các đối tượng trên đều không có công ăn việc làm, nhưng lại thích ăn nhậu, chơi bời ở những điểm sang trọng. Trong đó, Trần Minh Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nặng. Bởi vậy, ngay sau khi giật được sợi dây chuyền của anh Khanh, cả bọn đem bán rồi rủ nhau xuống Bar Phương Đông “đốt tiền” và sau đó chia nhau số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình, tuy nhiên hiện chỉ mới xác định được 2 vụ có người bị hại là Trịnh Quốc Anh và Trần Vĩnh Khanh, còn 11 vụ khác Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đang tiếp tục xác minh người bị hại. Trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã cung cấp tình tiết của các vụ cướp giật này để người bị hại có thể liên hệ với Cơ quan CA nhằm cung cấp thêm thông tin.

Cụ thể, khoảng tháng 8-2013, các đối tượng giật một sợi dây chuyền gần chợ Thám trên đường Trường Chinh; tháng 6-2013, giật một sợi dây chuyền của một phụ nữ đi xe Dream tại đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, gần cầu Nguyễn Tri Phương; tháng 11-2013, giật một bóp màu đen trong đó có 220.000 đồng và 11USD của 2 phụ nữ đi xe Air Blade trắng gần nhà hàng Quảng Đại trên đường 30-4; tháng 8-2013, giật sợi dây chuyền của nam thanh niên đi xe Wave tại đoạn đường Ngô Quyền, đầu cầu Trần Thị Lý; tháng 6-2013, giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đi xe máy tại đoạn Nam cầu Cẩm Lệ, cách cầu khoảng 800m; tháng 9-2013, giật ĐTDĐ của một phụ nữ đi xe Classico tại đoạn đường trước nhà số 488 - Hoàng Diệu; tháng 12-2013, giật ĐTDĐ Lumina 520 của một  phụ nữ đi xe máy cùng 2 người phụ nữ khác tại đoạn đường Trưng Nữ Vương; tháng 12-2013, giật ĐTDĐ Iphone 3 của một phụ nữ đi xe Classico tại đoạn đường Trưng Nữ Vương; tháng 11-2013, giật ĐTDĐ  Iphone 4 của một phụ nữ đi xe Shark tại đoạn đường trước số 295 - Nguyễn Tri Phương; tháng 12-2013, giật  ĐTDĐ LG màu đen của nam thanh niên đi xe Jupiter gần ngã tư Núi Thành - Tiểu La...

Phương tiện các đối tượng dùng để gây án.

Như vậy, đến thời điểm này, CAQ Thanh Khê đã triệt xóa, bắt giữ hai nhóm đối tượng sử dụng xe máy hiệu Sirius và Exciter gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường: Trường Chinh, Phạm Hùng, Phan Đăng Lưu, Duy Tân, Ngô Quyền, Hoàng Diệu, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Tri Phương, Hà Huy Tập, Nguyễn Đình Tựu, Thái Thị Bôi (Đà Nẵng). Hiện cơ quan CA đã thu hồi được một số tài sản nhưng chưa xác định được chủ sở hữu là bị hại trong các vụ cướp giật do các đối tượng trên gây ra. Vậy, ai là người bị hại các vụ cướp giật nói trên, liên hệ Đội CSHS CAQ Thanh Khê (số 324-Hà Huy Tập, Đà Nẵng) hoặc ĐTDĐ: 0908.947.222 (cán bộ Trần Văn Tuấn) để cung cấp thêm thông tin giúp CQĐT sớm hoàn tất hồ sơ vụ án.

Phương Kiếm