Xóa sổ băng trộm xe máy chuyên nghiệp

Thứ bảy, 24/12/2016 11:10

Bài cuối: Những phi vụ "đá xế"

(Cadn.com.vn) - Quá trình đấu tranh mở rộng án ngay sau đó đã được ban chuyên án tập trung làm rõ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ lời khai của các đối tượng bị bắt, hàng loạt các đối tượng nằm trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy cũng được Đội CSHS CAQ Thanh Khê triệu tập làm việc. Đó là Đặng Văn Minh, Võ Văn Anh Kiệt, Trần Thanh Phong, Nguyễn Phi Đạt, Nguyễn Văn Tú. Cùng với đó, các ĐTV tập trung lấy lời khai từng đối tượng, đồng thời các TS xác minh người bị hại và tổ chức việc thu hồi tang vật để có thể kết thúc nhanh chuyên án. Qua đấu tranh bước đầu, vai trò của “bộ ba” Nguyễn Quang Nam, Lê Đức Anh và Đặng Văn Việt nổi bật hơn cả với nhiều vụ trộm được thực hiện trót lọt.

Có những thời điểm vào tầm 2 giờ như ngày 14-11-2016, Nam điều khiển xe máy BKS 43H9-1205 chở Anh rảo khắp các tuyến đường để tìm những nơi nào sơ hở thì ra tay. Khi cả hai chạy xe đến chung cư P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, đoạn gần trung tâm uống Methanol thì phát hiện một xe máy, hiệu Sirius màu đen, BKS 43C1-216.91 của anh Huỳnh Đức Hòa (1996, trú tổ 69, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) đang dựng trong bãi giữ xe của chung cư.

Trao trả xe máy đợt đầu cho người bị hại trong chuyên án VA138XM.

Quan sát một hồi không phát hiện có người trông coi, các đối tượng thống nhất để Nam đứng ngoài cảnh giới, còn Anh đi bộ vào bên trong trộm chiếc xe máy và nhanh chóng đưa xe về nhà Nam cất giấu. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, cả hai đã đem chiếc xe nói trên đến bán tại tiệm xe máy “T.,” trên đường Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng được 9 triệu đồng và sau đó chia nhau tiêu xài. Lần khác cũng vào tầm 2 giờ sáng, Nam, Việt, Anh cùng nhau đi trên một chiếc xe máy, hiệu Dream đến đường Võ Nguyên Giáp, đối diện bãi biển T20 thì phát hiện một xe máy hiệu Exciter màu xanh, BKS 92E1-190.07 của anh Phạm Hoàng Thiên Long (1996, trú xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Quảng Nam) để ngoài không có người trông coi.

Cũng như những lần khác, sau khi phân công Nam, Việt đứng bên ngoài cảnh giới, Anh đã lấy chiếc xe máy này đưa về nhà cất giấu; sau đó giao cho Việt đem xe bán cho Trần Thanh Phong lấy tiền chia nhau tiêu xài. Theo kết quả định giá tài sản, chiếc xe máy của anh Long bị mất trị giá 30,5 triệu đồng. Một số vụ trộm khác cũng được Nam, Anh, Việt thực hiện đều ở trên địa bàn Q.Sơn Trà và quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ như vụ Anh và Nam trộm chiếc xe máy, BKS 43S4-0875 của anh Nguyễn Văn Tuấn (1971, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) tại khu chung cư trên đường Nguyễn Đức Cảnh; vụ Việt và Anh trộm cắp xe máy, hiệu Sirius, BKS 43E1-172.80 của chị Đinh Thị Phương Thảo (1975, trú P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) hoặc như vụ lấy trộm xe máy, hiệu Sirius, BKS 43S9-1423 của anh Lâm Tấn Tuấn (1988) đang để trước nhà trên đường Lê Hữu Trác, Q. Sơn Trà.

Riêng xe của chị Thảo sau khi lấy xong, Việt và Nam điều khiển chạy trên đường Hà Huy Tập do không đội mũ bảo hiểm nên đã bị lực lượng CSGT CAQ Thanh Khê tạm giữ phương tiện. Có lần, sau khi Nam và Anh lấy trộm chiếc xe máy của anh Phạm Tấn Sinh (1979, trú P. Mỹ An, Ngũ Hành Sơn) thì cả hai thống nhất để xe máy này cho Nam dùng làm phương tiện để đi lại. Lần khác, khi Anh và Việt vừa lấy trộm được chiếc xe máy BKS 43S9-2307 của anh Nguyễn Đình Hóa (1965) ngay trước nhà số 239-Huy Cận, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ chạy đến đường Hà Huy Tập do vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên cũng bị lực lượng CSGT CAQ Thanh Khê tạm giữ.

 Các đối tượng Phong, Đạt, Kiệt, Tú. 

Ngoài những vụ việc đã nêu, Nam - Anh - Việt còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác cùng với các đối tượng Võ Văn Anh Kiệt, Đặng Văn Minh, Nguyễn Phi Đạt, Nguyễn Văn Tú; trong đó có một số vụ chưa xác định được người bị hại và chưa thu hồi được tang vật. Quá trình điều tra cho thấy, đến thời điểm hiện tại, nhóm trộm vị thành niên nói trên đã thực hiện tổng cộng 24 vụ trộm xe máy trên địa bàn Q. Thanh Khê và các địa phương khác. Trong đó, đã xác định Lê Đức Anh đã có 7 lần trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 63,5 triệu đồng; Nguyễn Quang Nam, Đặng Văn Việt mỗi người đều đã thực hiện 4 lần trộm cắp với tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng. Điều đáng nói là các đối tượng Nam, Việt, Tú đều là những đối tượng nghiện ma túy tổng hợp (dạng đá).

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết thêm, hiện nay, đơn vị vẫn còn đang tập trung đấu tranh với các đối tượng để xác minh, làm rõ thêm những nội dung liên quan khác để phục vụ cho việc truy thu tang vật của các vụ việc nói trên và làm rõ vai trò của từng đối tượng để có hướng xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Phương Kiếm