Xóa sổ nhóm chuyên đập cửa kính ô-tô trộm tài sản

Thứ năm, 06/08/2015 11:05

* Bước đầu các đối tượng khai đã thực hiện 30 vụ

(Cadn.com.vn) - Khoảng cuối tháng 5-2015, CATP Vinh (Nghệ An) liên tục nhận được đơn trình báo của người dân với nội dung tương tự nhau: trong khi để ô-tô bên đường vào ban đêm thì bị kẻ gian đập phá cửa kính để lấy cắp tài sản. Đơn cử, sáng 29-3, trong lúc anh Hoàng Quốc Trường (1979, trú số 5-Nguyễn Xí, khối 3, P. Trường Thi, TP Vinh) để ô-tô trước nhà thì bị kẻ gian đập phá của kính lấy trộm 1 ĐTDĐ và 12 triệu đồng. Ngày 5-4, anh Nguyễn Đình Long (1982, trú khối 15, P. Trung Đô, TP Vinh) cũng bị kẻ gian đập vỡ cửa kính trước của ô-tô, lấy trộm 1 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng hiệu Ipad với tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng. Tiếp đó, chị Trương Thị Kim Thư (1971, trú khối 1, P. Quán Bàu, TP Vinh) trình báo, ngày 5-5 cũng vừa bị kẻ gian đập kính ô-tô lấy 1 ĐTDĐ và một số vật dụng cá nhân trị giá khoảng 6 triệu đồng. Đến ngày 24-6, anh Phạm Trí Kiên (1972, trú khối Trung Tiến, P. Hưng Dũng, TP Vinh) cũng bị kẻ gian đập cửa kính ô-tô, lấy trộm 1 chiếc túi màu nâu, trong đó có 20 triệu đồng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, với cùng một phương thức, thủ đoạn, các đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ xe, dùng búa đập vỡ cửa kính ô-tô lấy trộm tài sản đã gây nên tâm lý hoang mang, lo lắng cho các chủ phương tiện và người dân trên địa bàn. Trước tình hình đó, CATP Vinh quyết định xác lập Chuyên án 501K, do đại tá Mai Chiến Thắng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Vinh làm trưởng ban, đại úy Thái Bá Dũng - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH làm phó ban.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, hàng chục ĐTV, TS dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc để tiến hành xác minh, truy tìm các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã lần lượt rà soát các băng, nhóm cộm cán trên địa bàn để từ đó dựng lên mô hình các đối tượng. Quá trình thu thập chứng cứ, dấu vết đối tượng để lại tại hiện trường không nhiều nên chuyên án gặp khó khăn, nhiều lúc tưởng rơi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết phá án, đưa bọn tội phạm ra trước ánh sáng pháp luật, suốt 3 tháng ròng rã, các TS, ĐTV đã kiên trì thu thập chứng cứ để tìm ra manh mối.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau khi rà soát các băng, nhóm và đối tượng nổi trên địa bàn, BCA xác định nhóm đối tượng gồm Vương Văn Long (1990, trú xóm Mậu Lâm, xã Hưng Lộc, TP Vinh), Trần Đức Thành (1993, trú xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh), Nguyễn Văn Cường (1988, trú khối Văn Trung, P. Hưng Dũng, TP Vinh) có nhiều khả nghi nhất. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 25-7, 3 mũi TS đồng loạt tiến hành bắt giữ Long, Cường và Thành khi chúng đang có mặt trên địa bàn. Qua khai thác nóng từ các đối tượng, ngày 26-7, BCA tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thái Hùng (1974, trú xóm 14, xã Hưng Lộc, TP Vinh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét nơi ở của Long và Cường, BCA thu giữ tang vật gồm 1 xe máy, 1 chiếc búa, 1 găng tay và 1 chiếc đồng hồ ngoại nhập đắt tiền. Tại ki-ốt kinh doanh của Hùng, các TS thu giữ 4 laptop các loại, 1 máy tính bảng và 2 ĐTDĐ.

3 trong 4 đối tượng bị bắt giữ.

Tại CQĐT, các đối tượng lần lượt khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai, do không có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng nên Long, Cường và Thành rủ nhau đi trộm cắp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Biết được các chủ sở hữu ô-tô thường để xe ngoài đường vào ban đêm nên chúng vạch ra kế hoạch trộm cắp tài sản. Để thực hiện kế hoạch của mình, chúng chuẩn bị sẵn đồ nghề gồm 1 chiếc búa, 1 đôi găng tay. Theo đó, chờ đến khi màn đêm buông xuống, người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, chúng mới điều khiển xe máy lượn lờ khắp các ngõ ngách trên phố để tìm kiếm “mục tiêu”. Sau khi phát hiện ô-tô đỗ trên đường không có người trông coi, chúng lập tức tiếp cận rồi dùng búa phá cửa kính xe để lấy tài sản.

Một số tang vật vụ án được CQĐT thu giữ.

Theo lời khai của Cường, rạng sáng 29-3, sau một thời gian lượn lờ tìm kiếm “mục tiêu” trên phố, Cường và Long đến phố Ngô Quyền, P. Hưng Dũng, TP Vinh, phát hiện ô-tô hiệu Fortuner đỗ bên đường nên tiến đến thực hiện hành vi. Sau khi thống nhất kế hoạch, Cường làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Long dùng búa đập cửa kính ô-tô lấy đi 1 ĐTDĐ Nokia 8800 cùng 6 triệu đồng. Ngay sau đó, Long và Cường tiếp tục đến khu vực nhà nghỉ Nam Hoàng (khối 7, P. Lê Lợi, TP Vinh), dùng búa đập vỡ kính, lấy trộm 1 laptop hiệu Apple trong chiếc ô-tô 4 chỗ màu đen đậu ngoài khuôn viên nhà nghỉ. Sáng hôm sau, Long và Cường mang ĐTDĐ Nokia 8800, laptop Apple bán cho Nguyễn Thái Hùng (chủ ki-ốt kinh doanh ĐTDĐ) với giá 5 triệu đồng/chiếc rồi chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn này, Long tiếp tục rủ Thành tham gia và chỉ trong 3 tháng, nhóm này đã gây ra 30 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Vinh.

Hiện CQĐT CATP Vinh đang tiến hành điều tra mở rộng chuyên án, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

D.H