Xoay vòng lực lượng, khép kín địa bàn những ngày chống dịch

Thứ bảy, 07/08/2021 14:20

Với mệnh lệnh cấm trại 100% quân số để triển khai lực lượng tại chốt kiểm soát, vận hành các tổ tuần tra địa bàn, CBCS Công an TP Đà Nẵng lấy đơn vị làm nhà, bám những cung đường, khu dân cư 24/24 để siết chặt các biện pháp, cùng người dân tận dụng thời cơ vàng dập dịch.

Kiểm tra các trường hợp lưu thông trên đường.

Chồng cấm trại, vợ đi lấy mẫu, thuê người giữ con

23 giờ đêm, khi phố phường đã chìm sâu trong yên vắng, tổ tuần tra kiểm soát CAP An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) nổ máy lên đường làm nhiệm vụ khép kín địa bàn sau khi một tổ trước đó vừa về nghỉ ngơi. Với diện tích gần 3,5km2, gần 30 nghìn dân, An Hải Bắc đã nhanh chóng lập các chốt phong tỏa ngay sau khi chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại cảng cá Thọ Quang diễn biến phức tạp, P. Nại Hiên Đông gần đó thực hiện cách ly y tế.

Thiếu tá Đoàn Hoàng Linh - Trường CAP An Hải Bắc cho biết, sau khi vào diện phong tỏa, phường đã kích hoạt 48 tổ COVID cộng đồng và nhanh chóng lập các chốt cứng ở những khu dân cư có ca nhiễm. Ngoài 24 CBCS tại chỗ, phường được tăng cường thêm 11 quân để đảm bảo vừa đủ số ca xoay vòng 24/24 giờ tuần tra kiểm soát vừa xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT. “Anh em chủ yếu làm việc trên đường, lấy đơn vị làm nhà. 35 quân ăn ở, sinh hoạt tại chỗ”, Thiếu tá Linh cho biết.

Sau nửa giờ qua các trục đường lớn, những con đường chạy ô bàn cờ trong khu dân cư không một bóng người ra ngoài, tổ tuần tra phát hiện một nam thành niên điều khiển xe máy có ý định vượt chốt ra ngoài, trên xe có cả 3 thùng bia. Trung úy Nguyễn Quang Minh Thức, tổ trưởng, nhanh chóng chia lực lượng chặn đầu, khóa đuôi và tiến hành kiểm tra. “Chúng tôi là lực lượng tuần tra 8394 của phường, vừa đảm bảo ANTT vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Đề nghị anh xuống xe, xuất trình giấy tờ và hợp tác làm việc. Trước mắt anh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, ra đường vào thời gian không được phép, vi phạm quy định phòng chống dịch”, Trung úy Thức thông báo.

Nam thanh niên vò đầu xuề xòa vì “không để ý”, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết xử lý một cách thuyết phục. Liền sau đó, một cặp vợ chồng điều khiển xe máy chạy trên đường Phạm Văn Đồng cũng được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, xử lý vì ra đường ngoài khung giờ cho phép, sử dụng mẫu giấy đi đường không đúng quy định.

Kể từ khi Đà Nẵng bắt đầu vào cao điểm chống dịch với những yêu cầu cao hơn Chỉ thị 16 của Chính phủ, Đại úy Huỳnh Đức Vinh, cán bộ CAP An Hải Bắc cùng đồng đội chuyển trạng thái cấm trại 100%. Vợ anh công tác tại Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà phụ trách công tác xét nghiệm COVID-19 cũng đi làm việc liên tục tại các khu dân cư, ngủ nghỉ, sinh hoạt tại cơ quan, không được về nhà.

Hai đứa con, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy một tuổi phải gửi cho ông bà chăm sóc. “Cả tuần rồi nhà trong thành phố nhưng không được về. Hai vợ chồng cũng chỉ gặp nhau khi gọi video call, nhớ con quá thì gọi cho ông bà để gặp. Mình vất vả nhưng còn may mắn, nhiều anh em còn phải ở nhà trọ, thuê người chăm con để hai vợ chồng đi phục vụ chống dịch”, Đại úy Vinh kể. Ở vào tình thế khó khăn nhất trong số những anh em ở phường là Đại úy Trần Quang Trung. Vợ anh công tác tại Bệnh viện 600 giường cũng phải tuân thủ các quy định phòng dịch trong bối cảnh phức tạp, không được về nhà. Bố anh đang bệnh nặng nhưng cả hai vợ chồng không có mặt ở bên để chăm sóc. Ở trong nhà thuê, không gần người thân nên phải tìm người giúp việc để lo cho 2 đứa con nhỏ.

CBCS Công an TP Đà Nẵng trực chốt kiểm soát vào giờ tan tầm buổi trưa.

Làm việc ngoài đường, nghỉ ngơi ở... nơi làm việc!

Với hệ thống chốt chặn được thiết lập liên hoàn để kiểm soát việc đi lại của người dân, công an các đơn vị, địa phương phải rất vất vả trong việc điều phối, luân phiên CBCS để vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn vừa phòng chống dịch hiệu quả. Tuần đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao nhất qua các đợt dịch, các chốt kiểm soát phải vận hành 24/24 trong thời tiết nắng nóng kéo dài.

Tiếp quản ca trực vào 0 giờ sáng tại giao lộ Nguyễn Văn Linh- Bạch Đằng – 2/9, Trung úy Võ Quang Vân-  cán bộ Đội An ninh, CAQ Hải Châu cho biết, các tổ luân phiên liên tục để chia lửa những khoảng thời gian khó khăn nhất trong ngày. Không chỉ có lưu lượng người tham gia giao thông nhiều, đây cũng là một trong những chốt “hứng nắng” nhiều nhất nên buổi tối mặt đường tỏa nhiệt hầm hập. Theo Trung úy Vân, đã qua 1 tuần thực hiện cấm trại 100%, anh em luân phiên ra chốt, hết ca thì về nghỉ ngơi tí rồi giải quyết công việc hàng ngày. “Tất cả không được về nhà nên ra đường cũng làm việc mà về lại đơn vị rồi cũng chia sẻ nhau công việc. Càng vất vả thì anh em càng thương nhau, đùm bọc nhau hơn”.

Với việc đảm bảo 100% quân số, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và CBCS được phân công phải nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

Theo đánh giá của Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, sau một tuần triển khai lực lượng, các chốt phòng chống dịch trên địa bàn đang làm việc rất hiệu quả, cán bộ tại các chốt nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, không ngại khó, ngại khổ. Để sớm khống chế các chuỗi lây nhiễm, khoanh vùng dập dịch hiệu quả, Đại tá Trần Đình Chung yêu cầu lực lượng Công an các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05, tất cả các chốt kiểm soát phải chặt chẽ khi kiểm tra giấy tờ thông hành, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Sau thời gian tuyên truyền, nhắc nhở, trong những ngày tới sẽ quyết liệt xử lý đối với các trường hợp gian dối để qua chốt. Đối với lực lượng TTKS, Công an các đơn vị, địa phương tại các khu vực phong tỏa, làm việc tại nhà hay tại đơn vị cũng phải nâng cao trách nhiệm của người chiến sĩ CAND chung tay cùng chính quyền tham gia phòng chống dịch.

Với mục đích sớm ổn định tình hình dịch bệnh trên địa bàn, trong ngày 6-8, Đà Nẵng áp dụng mẫu giấy đi đường mới. Ngoài việc mẫu đi đường mới do người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp ký và đóng dấu, các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan cũng sẽ xác nhận mẫu giấy đi đường này. Các trường hợp không đáp ứng yêu cầu, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu người dân quay trở lại, nếu cố tình có hành vi chống đối sẽ bị xử lý nghiêm. Đối với các giấy đi đường để trống thông tin, các chốt thu hồi và tiến hành lập biên bản, thu giữ giấy tờ và tiến hành mời làm việc sau để tránh gây ùn tắc tại hiện trường. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng không để người, phương tiện ra, vào khu vực phong tỏa cứng, trừ các trường hợp phục vụ phòng, chống dịch; thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phong, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu.

Công Khanh