Xử lý dứt điểm 2 điểm ngập úng kéo dài

Thứ sáu, 14/03/2014 09:02

(Cadn.com.vn) - Hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) và khu vực cuối kiệt K111/37 đường 2-9 (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) là những điểm ngập úng nặng trong những năm qua. Đà Nẵng cũng đã có nhiều giải pháp xử lý, tuy nhiên ngập úng vào mùa mưa vẫn ở mức cao. Điều này khiến cho đời sống một số hộ dân quanh hồ gặp không ít khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, ngày 12-3, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã có buổi họp cùng với các ban, ngành liên quan để tìm phương án xử lý.

Những năm qua, cứ vào mùa mưa là những hộ dân ven hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung (P.Thạc Gián, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) luôn trong cảnh “sống chung với ngập úng”. Có thời điểm nước dâng lên gần 1m còn trung bình thì chiều sâu ngập ở mức 0,3m. Theo khảo sát của Sở Xây dựng vào cuối tháng 2-2014 thì, có thể xác định nguyên nhân gây ngập úng như sau: Cống nối 2 hồ Thạc Gián và hồ Công viên 29-3 đã xuống cấp, hư hỏng, đặc biệt tại hai vị trí thượng lưu, hạ lưu (với tổng chiều dài khoảng 74m), ảnh hưởng đến việc điều tiết giữa hai hồ.

Tiếp theo là điểm giao cắt của tuyến cống đường Hàm Nghi và cống liên P. Tam Thuận có cao trình chưa hợp lý, không phát huy được tác dụng phân lưu về cống liên P. Tam Thuận. Mặt khác, tuyến cống liên P. Tam Thuận đoạn qua đường sắt Bắc-Nam bị co hẹp khẩu độ, hạn chế rất nhiều khả năng thoát nước của tuyến cống. Về vấn đề này, năm 2013 ngành đường sắt đã có kế hoạch cải tạo đoạn cống nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công do chưa được bố trí kinh phí. Điểm giao cắt của tuyến cống liên P. Xuân Hà và cống nối đến đường Lê Độ có cấu tạo chưa hợp lý, không phát huy tác dụng thoát nước của tuyến cống đường Lê Độ...

Trong khi đó, khu vực cuối đường kiệt K111/37 đường 2 Tháng 9 và vùng lân cận thuộc phạm vi giữ lại chỉnh trang dự án Khu dân cư Tuyên Sơn 3. Khu vực chỉnh trang này có cao trình nhà dân thấp trũng so với đường ven sông Tuyên Sơn-Túy Loan, thường xuyên bị ngập úng do ảnh hưởng mực nước sông Cẩm Lệ dâng cao về mùa mưa. Trước đây, TP đã đầu tư xây dựng Trạm bơm chống ngập trong khu vực đường Trương Chí Cương, trong đó có tuyến cống dẫn nước từ khu vực thấp trũng nêu trên về trạm bơm để bơm nước ra sông nên đã cải thiện đáng kể tình trạng ngập úng trong khu vực.

Tuy nhiên, việc thi công còn dở dang do vướng giải tỏa, chưa đấu nối được hệ thống thoát nước khu dân cư chỉnh trang vào tuyến cống thu gom dưới đường bê-tông nên vẫn xảy ra tình trạng nước tràn mặt đường, gây mất vệ sinh môi trường. Ngoài ra, cao trình đáy cống hiện trạng khu dân cư thấp hơn đáy cống dưới đường bê-tông mới xây dựng nên việc đấu nối chưa giải quyết triệt để thoát nước trong khu vực.



Các khu vực lân cận hồ Thạc Gián thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa.

Để giải quyết ngập úng tại hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung, ông Hoàng Vinh Hiểu-Phó BQL hạ tầng đô thị Đà Nẵng cho đưa ra 7 phương án trong đó chú trọng cải tạo các cửa xả hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung, tạo cống nối giữa hồ Thạc Gián và hồ Công viên 29-3, xây dựng thêm một số tuyến cống mới, nạo vét hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung... và xây dựng Trạm bơm chống ngập tại vị trí cuối tuyến cống đường Ông Ích Khiêm (thuộc Khu đô thị Đa Phước). Về chuyên môn, ông Mai Mã, Giám đốc Cty thoát nước và xử lý nước thải TP cho hay, trong năm 2013 theo chỉ đạo của Sở Xây dựng TP, Cty đã cải tạo cửa xả vào, ra cửa hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung và một số công việc khác nên mức độ ngập không còn như những năm trước.

Tuy nhiên, để giảm thiểu ngập úng khu vực này trong năm 2014 thì có 3 việc cần làm gấp là: Ưu tiên cải tạo các cửa xả đóng, mở vào ra tại các hồ vì các cửa hiện nay vẫn còn tạm bợ. Sau đó tiến hành nạo vét hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung để tăng dung tích điều tiết và cải tạo môi trường vì đã 10 năm nay chưa nạo vét các chất tích tụ dưới hồ. Khẩn trương thông tuyến cống đang bị bồi lấp từ hồ Thạc Gián qua hồ Công viên 29-3 để điều hòa lưu thông giữa hai hồ.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, các đơn vị chức năng cần kiểm tra lại việc trước đây TP đã chi hỗ trợ 3 đợt cho 146 hộ dân có cao trình nền nhà thấp trũng thuộc dự án KDC Tuyên Sơn 3 để tự nâng nền, giảm ngập úng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đồng thời cần phát huy hiệu quả trạm bơm khu vực đường Trương Chí Cương đã xây dựng, tăng cường khả năng thoát nước và khớp nối tổng thể hạ tầng khu vực lân cận kiệt K111/37 bằng cách nâng cao trình kiệt hẻm và hệ thống thoát nước nội bộ KDC tại những khu vực thấp trũng lên tối thiểu 2,2m.

Tiếp tục chỉ đạo UBND Q. Hải Châu vận động các hộ nâng nền theo chủ trương của TP... Đối với hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung, cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng, trong đó ưu tiên trước mắt là cải tạo vĩnh cửu các cửa xả ra vào hồ Thạc Gián, đảm bảo thoát nước và công tác vận hành điều tiết nước hồ. Cải tạo cống nối 2 hồ Thạc Gián và hồ Công viên 29-3 bằng cách xây dựng hố ga để tiện việc nạo vét, cải tạo và nâng cấp hai đoạn cống thượng lưu và hạ lưu giữa hai hồ với tổng chiều dài khoảng 74m...

Ngoài những việc cần làm gấp, Phó Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo Sở Xây dựng và BQL hạ tầng ưu tiên TP rà soát lại toàn bộ các tuyến cống, nghiên cứu phương án xử lý các kiến nghị còn lại và có báo cáo để xử lý. “Phải tập trung xử lý dứt điểm trước mùa mưa năm nay, tránh tình trạng làm manh mún, vừa tốn kém mà hiệu quả không cao”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.         

Nguyễn Tuấn