Xử lý nghiêm 2 đối tượng trộm cắp giở thói côn đồ

Thứ sáu, 13/03/2020 16:09

Từ tháng 1-2020 đến nay, trên địa bàn H. An Lão (Bình Định) liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm chim cảnh. mới đây nhất, người bị trộm là anh Lê Như Ý ở xã An Hòa, H. An Lão. Anh Ý kể, hàng ngày thường treo lồng chim dưới tán cây mận trước nhà, ngay cạnh hàng rào để chim quen với người qua lại mà dạn dĩ khi đem đến hội thi chim cảnh. Trưa 26-2-2020, khi đang qua nhà hàng xóm ở phía đối diện nhà có chút công việc, nhìn sang, anh thấy 2 thanh niên, người giữ xe, người đứng trên yên chồm qua hàng rào xách chiếc lồng chim rồi phóng xe máy bỏ chạy.

2 đối tượng: Huỳnh Văn Nhân và Trình Công Trình.

Dù gần nhà nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, anh Ý vừa hô hoán mọi người giúp sức, vừa dùng xe máy đuổi theo. Đang chở con gái trên đường thì anh Nguyễn Minh Cường (35 tuổi, trú xã An Hòa, H.  An Lão) nghe tiếng truy đuổi bắt trộm của người trong xóm. Cùng lúc đó, anh Cường thấy 2 thanh niên đi trên xe máy ôm chiếc lồng chim phía sau phóng như bay từ phía ngược lại. Biết là kẻ trộm chim, anh Cường đã lách xe máy sang trái chặn ngay đầu xe, không cho chúng tháo chạy. Tức thì, chiếc xe của 2 kẻ trộm chim giảm tốc, đối tượng ngồi sau đã vung lồng chim đánh thẳng vào mặt khiến anh Cường và con gái ngã lăn xuống đường, rồi tiếp tục tháo chạy về hướng Hoài Ân. Anh Cường bị thương gãy sống mũi được người dân đưa đi BVĐK tỉnh cấp cứu.

Thông tin về kẻ trộm manh động ngay giữa ban ngày khiến người dân ở huyện miền núi xôn xao. Tài sản trộm tuy  không lớn nhưng hành vi côn đồ, tấn công người dân rồi  bỏ chạy có tính chất nghiêm trọng nên CAH An Lão đã ngay lập tức cử các trinh sát hình sự xuống hiện trường điều tra, làm rõ đối tượng, trấn an người dân.

Theo hướng tẩu thoát của đối tượng, trinh sát nhận định và khoanh vùng thủ phạm chỉ có thể ở các xã giáp ranh giữa Hoài Ân với An Lão. Các trinh sát hình sự đã sàng lọc đối tượng trên địa bàn và tiến hành trích xuất hình ảnh từ những chiếc camera ven đường 629, thu thập nhiều thông tin về đối tượng và chiếc xe máy.

Qua nguồn tin của người dân, buổi sáng cùng ngày, có 2 đối tượng đi  trên chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 77K1-267.83 hướng từ xã Ân Tín (Hoài Ân) lên và khi về cũng chiếc xe đó có xách theo lồng chim. Xác định đặc điểm xe, trinh sát hình sự đã phối hợp với CAH Hoài Ân triệu tập 2 đối tượng Huỳnh Văn Nhân (19 tuổi) và Trình Công Trình (18 tuổi, cùng xã Ân Tín, H. Hoài Ân, Bình Định) đến cơ quan CA làm việc.

Trước hình ảnh từ chiếc camera ghi lại, và các chứng cứ của người dân cung cấp, bọn chúng đã thú nhận hành vi trộm cắp, tự nguyện giao nộp chiếc lồng và chim đã trộm. Theo lời khai của 2 đối tượng, trước đó bọn chúng đã nhiều lần chạy xe máy rảo quanh địa bàn H. An Lão để tìm, trộm chim cảnh. Chúng thường chọn địa bàn này vì người dân đi làm chủ quan và chim chào mào ở vùng rừng núi An Lão nổi tiếng hót hay bán được giá, trung bình từ 2,5 đến 3 triệu đồng/con nên được giới chơi chim cảnh ở tỉnh Bình Định ưa chuộng. Có vụ trót lọt chúng bán chim được vài triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Cứ thế, khi kẹt tiền là chúng rủ nhau lên địa bàn An Lão trộm chim cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH An Lão đã khởi tố, bắt giam Huỳnh Văn Nhân và Trình Công Trình về hành  vi “Trộm cắp tài sản” và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

LÊ GIANG