Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, không phép

Thứ năm, 06/04/2017 08:07

(Cadn.com.vn) - “Để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, không phép thời gian qua gây xôn xao dư luận, chúng ta phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, bởi điều này đã làm cho hình ảnh Đà Nẵng xấu xí đi rất nhiều” đó là nhìn nhận của ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 4-2017 của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày hôm qua (5-4).

Về tình hình xử lý đối với các công trình xây dựng sai phép, không phép gây xôn xao dư luận thời gian qua, như Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast đường Võ Nguyên Giáp, vụ việc tại Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa; 68 trường hợp công trình xây dựng trái phép tại đất rừng ở bán đảo Sơn Trà..., ông Nguyễn Thành Tiến - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết: UBND thành phố đã có Công văn 2370 ngày 31-3-2017 chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh. Theo đó, UBND thành phố giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, phường, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, hoàn thành trước ngày 15-4-2017.

Liên quan đến công trình xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, ông Tiến cho biết, UBND thành phố đã giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND Q.Sơn Trà, UBND P.Thọ Quang và các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát việc đình chỉ thi công theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xử lý tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng vẫn không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh cuộc họp.

Đối với Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast, công trình cải tạo số 3 đường Phạm Hùng, UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ; UBND phường Thọ Quang, Phước Mỹ, Hòa Xuân và các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể, làm rõ nguyên nhân, đề xuất hình thức xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách, kể cả trách nhiệm người đứng đầu, trên tinh thần “thượng tôn” pháp luật, đúng sai rõ ràng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực quản lý Nhà nước về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển thành phố.

Đối với 68 trường hợp xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà, UBND P.Thọ Quang đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động, quy trình xử lý, cưỡng chế tháo dỡ các hộ xây dựng, kinh doanh tại khu vực này, nếu các hộ dân không dự ý tháo dỡ thì sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ (dự kiến trong tháng 6 và 7-2017)...

Ông Tô Văn Hùng - Trưởng ban Ban đô thị HĐND thành phố cho rằng, thời gian qua xảy ra những tồn tại trong lĩnh vực xây dựng một phần là do công tác phối hợp, trao đổi thông tin từ phía cơ quan quản lý, cấp phép và chính quyền địa phương, đơn vị - nơi trực tiếp giám sát hoạt động xây dựng chưa được thông suốt, đến khi xảy ra sự việc thì xuất hiện tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó, theo ông Hùng, việc xử lý sai phạm cũng chưa nghiêm. Ngoài ra, qua theo dõi, kiểm tra, Ban đô thị HĐND nhận thấy việc công khai trong lĩnh vực xây dựng vẫn chưa tốt, dự án nào được cấp phép, cấp phép với quy mô ra sao cũng chưa được công khai rõ ràng... Đồng thời, việc quản lý, giám sát các công trình sau cấp phép hầu như vẫn bỏ ngỏ, chưa được chú trọng.

Liên quan đến khu vực Sơn Trà, theo ông Hùng hiện có khoảng 17 dự án đã được phê duyệt, vì vậy ông đề nghị thành phố cần rà soát lại, xem dự án nào có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái thì cần sớm điều chỉnh kịp thời. Ông cũng đề nghị, phải có điều lệ quản lý riêng cho vùng Sơn Trà chứ không phải áp dụng điều lệ chung cho toàn thành phố như hiện nay. Ngoài ra, việc cấp phép đầu tư xây dựng các công trình dọc tuyến đường ven biển nhất thiết phải tuân thủ Luật Tài nguyên môi trường và hải đảo năm 2015 và có hiệu lực ngày 1-7-2016...

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh cho rằng, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép thời gian qua. Về nguyên nhân, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định có cả chủ quan lẫn khách quan, và điều này đã làm cho hình ảnh Đà Nẵng xấu xí rất nhiều. Ông cho biết, vấn đề này đã được Thường vụ Thành ủy cho ý kiến, tinh thần là xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát các công trình sau cấp phép, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết công tác hậu kiểm của các cơ quan chức năng rất kém. “Rất nhiều các công trình (khách sạn, khu tổ hợp khách sạn, căn hộ...) khi xin cấp phép xây dựng đều thể hiện đầy đủ các hạng mục như bãi đậu xe, công viên nhưng khi đưa vào hoạt động thì các hạng mục này đi về đâu, biến thành cái gì đó thì không ai biết”, Chủ tịch HĐND thành phố ví dụ. Trước thực trạng này, ông đề nghị các ban, ngành liên quan tích cực giám sát, kiểm tra, nếu phát hiện xây dựng không đúng như giấy phép thì đình chỉ hoạt động.

Về các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đề nghị UBND thành phố tiếp thu, xử lý trong thời gian tới.

D.Hùng