Xử lý nửa vời, dân đi kiện

Thứ hai, 04/05/2015 10:50

(Cadn.com.vn) - Trong đơn gửi đến Báo Công an TP Đà Nẵng, các hộ Lê Văn Nghị, Bùi Chất, Châu Cầu, Hồ Thị Nhung, Phạm Thị Mật (cùng trú tổ 3, Bình Quang, xã Bình Quế, H. Thăng Bình, Quảng Nam), nêu: năm 2014, gia đình ông Bùi Quang Mục xây dựng nhà ở đã lấn chiếm hành lang giao thông đường liên xã, liên xóm làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt... của những người sống xung quanh. Mặc dù người dân địa phương đã kiến nghị với chính quyền cấp xã và huyện nhiều lần nhưng nhiều tháng qua, vụ việc không được xử lý rốt ráo, công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại khiến người dân thêm bất bình, có dư luận không tốt.

Qua tìm hiểu, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận sự việc như sau: Gia đình ông Bùi Quang Mục thuộc diện giải tỏa trắng để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sau khi nhận tiền đền bù, ông Mục đã mua lại đất của 1 người dân tại khu vực tổ 3, Bình Quang, xã Bình Quế để xây dựng nhà ở. Trong quá trình xây dựng, ông Mục đã làm tường rào, cổng ngõ lấn chiếm hành lang giao thông đường ĐH4 và đường liên xóm, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông nên một số hộ dân gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.

Ngày 30-12-2014, UBND xã Bình Quế đã mời các bên có liên quan đến làm việc và qua đo đạc thực tế, xác định công trình tường rào, cổng ngõ của gia đình ông Mục lấn chiếm hành lang đường liên xã (ĐH4) 1,8m và lấn chiếm đất do UBND xã quản lý 1,5m nên yêu cầu gia đình ông Mục tự tháo dỡ công trình đang thi công, trả lại phần đất đã lấn chiếm. Mặc dù xác nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết tự tháo dỡ nhưng sau đó gia đình ông Bùi Quang Mục vẫn tiếp tục xây dựng mà UBND xã Bình Quế vẫn không có biện pháp nào để xử lý. Trước hành vi xem thường pháp luật của gia đình ông Mục, người dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND H. Thăng Bình và chính quyền huyện đã có văn bản yêu cầu UBND xã Bình Quế phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc xử lý vụ việc.



Tường rào, cổng ngõ của gia đình ông Mục lấn chiếm đường ĐH4 và đất do Nhà nước quản lý.

Ngày 22-1-2015, UBND xã Bình Quế tiếp tục làm việc, yêu cầu ông Mục tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ xây dựng trái phép. Dù cả hai biên bản đều yêu cầu đối tượng vi phạm tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong thời gian sớm nhất song khi ông Bùi Quang Mục lại có đơn đề nghị tạm giữ lại công trình với nội dung: “Cam kết sẽ tự tháo dỡ khi Nhà nước mở đường hoặc làm công trình công cộng và không yêu cầu bồi thường hay hỗ trợ tài sản bị thiệt hại” và UBND xã Bình Quế cũng chấp nhận đề nghị ấy với lý do: “Công trình chưa ảnh hưởng lớn đến đường liên xã và liên xóm nên cho phép được tồn tại”.

Không đồng tình với cách giải quyết nửa vời của chính quyền địa phương, người dân tiếp tục khiếu nại lên cấp trên và UBND H. Thăng Bình lại chỉ đạo xã Bình Quế có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc. Một lần nữa, chính quyền cấp xã lập biên bản yêu cầu gia đình ông Mục tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ xây dựng trái phép trong thời gian 10 ngày (từ ngày 2-3-2015 đến 11-3-2015). Thế nhưng, đến ngày 24-4-2015 công trình xây dựng vi phạm của hộ ông Bùi Quang Mục vẫn tồn tại. Điều này được ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch HĐND xã, xác nhận: “Công trình xây dựng trái phép vẫn tồn tại do gia đình ông Mục chưa chấp hành”?!.

Như vậy, những nội dung nêu trong đơn khiếu nại của người dân tổ 3, Bình Quang, xã Bình Quế là đúng với thực tế. Nguyên nhân dẫn đến việc người dân liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan và  kéo dài là do sự thiếu kiên quyết và giải quyết theo kiểu nửa vời của chính quyền xã Bình Quế. Mong rằng, sự việc sẽ được giải quyết dứt điểm trong thời gian đến nhằm tránh dư luận xấu xảy ra tại địa phương.

M.T