Xử lý triệt để các bãi tập kết cát trái phép

Thứ ba, 09/11/2021 16:49

Không nằm trong quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, nhưng thời gian qua, trên địa bàn huyện Đại Lộc xuất hiện nhiều bãi tập kết cát trái phép. Nhất là từ lúc đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch bệnh thì hàng loạt bãi tập kết cát trái phép hoạt động tấp nập. Điều đáng nói, những bãi tập kết này không chỉ là những điểm nhỏ lẻ mà là những “núi cát” xuất hiện ngay trong khuôn viên nhiều công ty, nhà máy.

Bãi tập kết cát của Cty Kim Thành.

Trong đó phải kể đến 3 điểm tập kết cát trái phép mới phát sinh, gồm: bãi tập kết cát trong khuôn viên bãi đậu xe tải của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Kim Thành (Cty Kim Thành) tại thôn Ngọc Thạch (xã Đại Hồng); bãi trong khuôn viên nhà máy gạch Đại Tân của Công ty TNHH Tân Phước (thôn Nam Phước, xã Đại Tân) và bãi trong khuôn viên nhà máy chế biến bột đá xây dựng của Công ty TNHH Thành Phát (hiện tại là Công ty TNHH MTV Hùng Thanh) tại thôn Hòa Thạch (xã Đại Quang). Những bãi tập kết cát trái phép này “mọc lên” bất chấp những quy định của pháp luật, kéo theo những hệ lụy tiêu cực về môi trường, gây mất an toàn giao thông, nhất là tại những điểm đấu nối với trục đường chính. Nghiêm trọng hơn, những địa điểm nêu trên này đều có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất của địa phương…

Ngày 4-11, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi trực tiếp với ông Hồ Ngọc Mẫn- Phó Chủ tịch UBND H. Đại Lộc và được biết, huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát các điểm tập kết cát sai phép và sẽ xử lý kiên quyết. Theo ông Mẫn, bãi tập kết cát trong khuôn viên bãi đậu xe tải Cty Kim Thành có dấu hiệu lấn chiếm đất; bãi cát trong khuôn viên nhà máy gạch Đại Tân do ông Lê Văn Bích (đại diện Công ty VLXD Hiệp Hưng) mượn mặt bằng để tập kết; còn bãi trong khuôn viên nhà máy chế biến bột đá Thành Phát đang giao cho Phòng TN&MT kiểm tra nguồn gốc cát.

Bãi tập kết cát, sỏi của ông Lê Văn Bích trong khuôn viên Nhà máy gạch Đại Tân.

Cũng theo xác minh của phóng viên, lãnh đạo UBND xã Đại Hồng khẳng định bãi tập kết cát trong khu vực đậu xe tải của Cty Kim Thành hoàn toàn trái phép. UBND xã Đại Hồng đã 2 lần làm việc và lập biên bản (vào các ngày: 20-9-2021 và 5-10-2021) yêu cầu Cty Kim Thành di dời toàn bộ khối lượng cát hiện có ra khỏi khu vực trên và tuyệt đối không được tập kết thêm cát, sỏi vào đây. Mặc dù “giấy trắng mực đen” thể hiện rành rành trong 2 biên bản làm việc như vậy, song đến ngày 2-11, Cty vẫn chưa di dời toàn bộ khối lượng cát (ước lượng hàng ngàn mét khối) tại bãi tập kết trái phép trong khu vực bãi đậu xe tải của Cty Kim Thành. Đáng nói hơn, gần trưa ngày 2-11, phóng viên vẫn ghi nhận có nhiều xe tải Howo (loại 4 chân) mang logo Kim Thành chở cát đổ vào bãi tập kết trái phép trong khu vực bãi đậu xe của công ty này.

Đối với bãi tập kết cát trong khuôn viên nhà máy chế biến bột đá Thành Phát, qua kiểm tra, UBND xã Đại Quang phát hiện tại đây có khoảng 1.200m3 cát nhưng phía doanh nghiệp chưa cung cấp cụ thể các văn bản liên quan đến vị trí đất nơi đang tập kết khối lượng cát được xác định như trên. Còn đối với bãi tập kết cả ngàn mét khối cát và sạn được xác định của ông Lê Văn Bích trong khuôn viên nhà máy gạch Đại Tân, theo Phó Chủ tịch UBND H. Đại Lộc Hồ Ngọc Mẫn, do diện tích đất nói trên nằm trong Cụm công nghiệp đã giao cho các chủ đầu tư nên huyện đã giao cho kiểm tra, đề xuất hướng xử lý.

Bãi tập kết cát trong khuôn viên nhà máy bột đá Thành Phát.

Trước thực trạng hàng loạt bãi tập kết cát trái phép xuất hiện trên địa bàn, UBND huyện Đại Lộc đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã, thị trấn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của các bãi tập kết cát, sỏi. Trong đó, trước mắt sẽ tiến hành đình chỉ hoạt động đối với các bãi tập kết cát, sỏi trái phép và yêu cầu chủ bãi nhanh chóng thu dọn, trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu. Bên cạnh đó, ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành rà soát nguồn gốc đất ban đầu của các bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn để có biện pháp xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, môi trường đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

QUANG PHÚC