Xứ Nghệ gồng mình chống rét

Thứ tư, 27/01/2016 10:49

BĂNG, TUYẾT PHỦ TRỜI XỨ NGHỆ   

(Cadn.com.vn) - Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống thấp nên mấy ngày nay tại các huyện miền tây Nghệ An và Hà Tĩnh đã xuất hiện nước đóng băng và mưa tuyết. Theo các nhà khí tượng thủy văn nhận định, Nghệ An xuất hiện băng, tuyết là chuyện "vô tiền khoáng hậu", bởi từ trước tới nay, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại một tỉnh miền trung là 5,5 độ C. Các địa điểm như Tam Hợp (Tương Dương), Tri Lễ (Quế Phong), Na Ngoi, Nậm Cắn (Kỳ Sơn) đã xuất hiện băng tuyết. Các xã Hồi Tụ, Lương Mống (Kỳ Sơn) có tuyết phủ trắng trên các rừng cây, có nơi dày 3 cm.

Cách TP Vinh hơn 300 km, tại khu vực biên giới bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, H.Kỳ Sơn (Nghệ An) giáp ranh với nước bạn Lào đã xuất hiện băng tuyết trên diện rộng. Hầu hết tại khu vực Buộc Mú tuyết đã phủ trắng trên các đồi cây lớn, nhỏ. Một số phương tiện như xe máy, ô-tô đỗ tại khu vực cửa khẩu phụ (hay còn gọi là cửa khẩu lối mở) không thể nổ máy vì nhiệt độ xuống quá thấp. Vài ngày nay nhiệt độ nơi đây từ 0 đến -2 độ C. Do nhiệt độ xuống quá thấp, nên cuộc sống người dân nơi đây đang bị đảo lộn. Mọi công việc, nương rẫy hầu như bị đình trệ.

Qua cổng trời, thung lũng Mường Lống cũng trắng trời tuyết trắng. “Chưa bao giờ thấy hiện tượng như thế này cả. Sau cơn mưa, nhiệt độ xuống thấp rất nhanh và xuất hiện mưa tuyết. Do chưa quen với thời tiết lạ này, đa phần người dân Mường Lống đều ở trong nhà tránh rét, bất đắc dĩ mới ra đường”-Phó Chủ tịch xã Mường Lống Và Chá Xà cho biết. Cũng theo Phó Chủ tịch Xà, huyện và xã đã chỉ đạo về các bản, làng cách chống rét, giữ ấm cho người và gia súc. Thầy giáo Trần Đình Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Huồi Tụ, xã Huồi Tụ cho biết: “Tuyết bắt đầu rơi trên địa bàn Huồi Tụ chiều 24-1, đến nay vẫn còn dày đặc, trắng trời. Nhiều nhất là ở bản Huồi Khả, ngã ba Huồi Khe…Nhiều gia súc, gia cầm như trâu, bò, lợn, gà… tại các bản đã chết.

Tại Hà Tĩnh, khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn) ngày 25- 1 nhiệt độ cũng đã xuống 0 độ C khiến người và phương tiện đi lại hết sức khó khăn. Tại khu vực thông quan, lực lượng Hải Quan, Biên Phòng phải dốc 100% quân số để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp được thuận tiện và nhanh chóng hơn. Anh Trần Văn Tâm, trú H.Can Lộc cho biết: “Tôi đang làm việc tại Thái Lan, trên đường về quê ăn tết. Ở Thái nhiệt độ đang cao, về tới Cầu Treo gặp rét kiểu này nhiều người không chịu được. Rất may, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tạo điều kiện để mọi người nhanh chóng hoàn tất thủ tục, đảm bảo sức khỏe nhất là cho người già và trẻ nhỏ”.

Đốt lửa sưởi ấm cho gia súc.

ĐỐI PHÓ VỚI “SIÊU RÉT”

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Cẩm, Chính trị viên phó Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) cho biết, sáng 25-1, nhiệt độ đo được ngoài trời là - 2  độ C. Đồn BP Nậm Cắn đang cử các đội công tác xuống địa bàn tuyên truyền vận động bà con giữ ấm để đảm bảo sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ; có các biện pháp giữ ấm và tránh rét cho gia súc, gia cầm, vật nuôi. Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã có chỉ đạo về các Phòng GD xem xét việc cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Ông Nguyễn Trọng Hoàn- Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: học sinh TH và MN của TP Vinh, H.Tân Kỳ, H.Con Cuông đã nghỉ học từ ngày thứ 2. Riêng H.Kỳ Sơn, những xã thuộc vùng sâu, vùng xa như Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Lống, Huồi Tụ, Tây Sơn, Nậm Cắn nhiệt độ đã xuống -2 độ C nên học sinh các cấp học đã được thông báo nghỉ học. Những xã thuộc các huyện vùng cao khác như Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu… sẽ cân nhắc và chỉ một số trường phải nghỉ học khi thời tiết xuống dưới 10 độ C.

Thời tiết diễn biến bất thường khiến đời sống của người dân Hà Tĩnh bị đảo lộn, sản xuất ngưng trệ. Mùa vụ Đông Xuân chưa thể cấy do thời tiết quá thấp; hoa màu chuẩn bị phục vụ cho dịp tết không được chăm bón, có nguy cơ mất trắng; chợ và các công trình đều thưa thớt người.

Tại các BVĐK tuyến tỉnh và các huyện, bệnh nhi nhập viện gia tăng. Khoa Nhi- BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đến thời điểm hiện tại đã có hơn 80 bệnh nhân. Do quá tải nên mấy ngày nay, bệnh viện đã thực hiện phân luồng đối với bệnh nhi về các khoa theo bệnh lý. Khoa Tim mạch và Lão học, tuy không gia tăng mạnh nhưng lại tăng bệnh nhân cao tuổi và tỷ lệ bệnh nặng nhập viện chiếm cao.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh- Nguyễn Tuấn cho biết: Để giảm thiểu tác hại do thời tiết diễn biến bất thường rét đậm, rét hại kéo dài, Sở đã đề nghị các đơn vị KCB phải đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Nơi xếp hàng chờ khám bệnh, các buồng bệnh, buồng điều trị phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn, đệm, lò sưởi, phương tiện đảm bảo cho người bệnh được giữ ấm; đảm bảo bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thay đổi bất thường như tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm đường hô hấp do các loại vi rút đường hô hấp gây ra do thời tiết rét đậm, rét hại. Sở Y tế cũng đã giao nhiệm vụ cho các bệnh viện và các Trung tâm YTDP từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố giám sát chặt chẽ việc phòng chống rét, kịp thời báo cáo các diễn biến đặc biệt để ngành chỉ đạo giải quyết.

X.S- ĐH