Xử phạt Cty “đầu độc” sông Ba 400 triệu đồng

Thứ sáu, 20/11/2015 10:03

(Cadn.com.vn) - Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh về tình trạng Cty CP Chăn nuôi Gia Lai (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt tại TX An Khê, ngày 19-11, UBND tỉnh Gia Lai xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 400 triệu đồng đối với Cty này do không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với Dự án chăn nuôi bò thịt tại xã Thành An (TX An Khê), gây ô nhiễm. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng buộc Cty phải thực hiện lập, trình thẩm định để được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án; đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý môi trường, đảm bảo hiệu quả không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Nguồn nước sông Ba bị ô nhiễm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà máy nước An Khê
và hàng ngàn hộ dân địa phương.

Như thông tin đã phản ánh, Cty CP Chăn nuôi Gia Lai triển khai Dự án chăn nuôi bò thịt tại xã Thành An từ năm 2014 với quy mô 70 ha và nuôi khoảng 8.000 con bò thịt. Từ khi trang trại đi vào hoạt động, đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, nhất là tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Người dân và chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó, trang trại này còn xả thải phân bò trực tiếp ra suối chảy về sông Ba gây ô nhiễm nguồn nước. Lãnh đạo Cty CP chăn nuôi Gia Lai cũng đã thừa nhận việc gây ô nhiễm tại TX An Khê và đang có biện pháp khắc phục.

M.T

* Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị xử lý các vi phạm hành chính tại mỏ chì kẽm (tại xã Chư Mố, H. Ia Pa) đối với Cty CP Tập đoàn Đức Long (Gia Lai) và đối tác là Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình- Hà Nội (Cty ĐB-HN). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện Cty CP Tập đoàn Đức Long sử dụng 1 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (hệ thống khí nén) tại khu vực hầm mỏ nhưng không khai báo; còn Cty BĐ-HN không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho số lao động tại khu mỏ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 7 lao động người Trung Quốc do Cty BĐ-HN đưa vào mỏ nhưng không làm thủ tục xác nhận không thuộc cấp phép lao động.

M.T