Xung quanh việc hủy Cuộc thi Nữ hoàng Biển việt nam 2013: Một chuỗi hành vi lách luật, đối phó

Thứ năm, 06/06/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Tại buổi giao ban báo chí định kỳ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa (ngày 5-6-2013), phần dành riêng cho Ban tổ chức cuộc thi "Nữ hoàng biển", lý giải về  sự cố hủy cuộc thi, NSƯT Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa đã mở đầu sự bằng việc thuật lại "sự cố" đầu tiên ngay tại cuộc họp báo công bố cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013 tổ chức ngày 8-4 tại TPHCM. Đó là sự xuất hiện của người đẹp Ngọc Anh được giới thiệu phát biểu với tư cách là thành viên ban tổ chức (?), đã làm sửng sốt nhiều người. Thậm chí có những ý kiến nghi ngờ, cho rằng người đẹp là "bạn gái" của ông Trần Xuân Toàn, Giám đốc Cty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang, được coi là đơn vị "Mạnh Thường Quân" cuộc thi... Trước sự chất vấn của các phóng viên báo chí và theo "đề nghị" của ông Quang (đại diện công ty Rồng Việt), NSƯT Trần Mạnh Cường đã phải "chữa cháy" bằng cách giải thích: "Người đẹp không phải là thành viên ban tổ chức, mà chỉ là... người "đồng hành" với  cuộc thi" (?).

Tiếp đến, khi đề cập đến những bất cập trái khoáy về khâu tổ chức, quy chế... NSƯT Trần Mạnh Cường cho rằng, đó là một chuỗi hành vi lách luật, đối phó! Điển hình như việc Ban chỉ đạo cuộc thi chỉ được thành lập sau ban tổ chức, khi đã có những lùm xùm trong quá trình diễn ra cuộc thi. Sự thiếu chuyên nghiệp và không nghiêm túc của phía công ty Rồng Việt-đơn vị đứng ra tổ chức cuộc thi còn thể hiện ở khâu tổ chức mời ban giám khảo.

Theo ông Cường, tuy khởi động cuộc thi từ tháng 4-2013, và trên danh nghĩa đã trải qua các khâu sơ khảo các vòng khu vực nhưng cho đến ngày 28-5-2013, khi nhận được Công văn số 434/NTBD-PQL  của Cục nghệ thuật biểu diễn Bộ VH-TT&DL "nhắc nhở", yêu cầu báo cáo danh sách Ban giám khảo (BGK), phía công ty Rồng Việt mới gửi báo cáo danh sách BGK lên Bộ (?). Tuy nhiên, để  có được  danh sách BGK này, Ban tổ chức cuộc thi ở Khánh Hòa đã gần như phải kiên nhẫn "đấu lý" với  đơn vị tổ chức cuộc thi và cá nhân ông Trần Xuân Toàn mới định hình được một danh sách BGK gồm 9 người (trước đó phía Rồng Việt trình 7 người do TS mỹ học Phạm Thế Hùng làm trưởng ban và không có nghệ sĩ nào). Với danh sách 9 người này, tuy  do chính mình ký với tư cách trưởng ban tổ chức, nhưng NSƯT Trần Mạnh Cường đã không thể bảo vệ ý kiến đề nghị nhà văn Chu Lai làm trưởng ban giám khảo thay TS Thế Hùng bởi ông Trần Xuân Toàn tuy không nằm trong thành phần ban tổ chức, nhưng đã thay mặt phía đơn vị tổ chức  ký hợp đồng trực tiếp với TS Thế Hùng(?)

 Trước đó, tại nhà một vị lãnh đạo địa phương, khi được các vị trong ban tổ chức Festival biển Nha Trang 2013 hỏi về danh sách ban giám khảo, ông Trần Xuân Toàn, sau khi vòng vo ấp úng, cũng  chỉ biết hứa... sẽ có (?). NSƯT Trần Mạnh Cường chua chát: "Tôi và cả ban tổ chức địa phương được lập ra thực chất chỉ là bù nhìn, bởi bất cứ ý kiến hay yêu cầu gì tôi đưa ra, đều chỉ nhận được câu trả lời từ đại diện công ty Rồng Việt rằng: "chúng tôi đã báo cáo, làm việc với ông Th... ông T (lãnh đạo tỉnh và Sở VH-TT&DL Khánh Hòa-PV). Như vậy, cho thấy cuộc thi Nữ hoàng biển này chỉ là cuộc chơi riêng của họ (công ty Rồng Việt -PV), và sự "góp mặt" của tôi và đại diện tỉnh Khánh Hòa chỉ là hình thức cho... hợp lệ".

Cùng đồng tình với quan điểm của NSƯT Trần Mạnh Cường, đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng: Với những sai phạm về quy chế, cuộc thi Nữ hoàng biển thoạt đầu được coi là điểm nhấn của festival biển Nha Trang 2013 tuy bị hủy bỏ nhưng đã kịp thời thay vào đó một điểm nhấn khác không kém ấn tượng là Lễ hội đường phố đa màu sắc văn hóa với sự tham gia của các đoàn khách quốc tế trong một kỳ festival.

Triệu Gio Cam