Xung quanh vụ tống tiền nữ tỷ phú giàu nhất nước Đức

Thứ bảy, 14/02/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Vụ án tống tiền bằng băng hình sex đối với người thừa kế TậP đoàn BMW, bà Susanne Klatten, được báo chí phương Tây gọi là một trong những scandal lớn nhất ở Châu Âu trong 6 tháng cuối năm 2008. Susanne Klatten được Tạp chí Forbes bình chọn xếp thứ 55 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và cũng là người phụ nữ giàu nhất nước Đức.

Susanne Klatten là ai?

Tạp chí Nhà quản lý (Manager Magazine) của Đức tháng 10-2008 xếp Susanne Klatten là người giàu thứ 4 ở nước này với tài sản ước tính 13,2 tỷ USD. Nguồn tài sản trên chủ yếu do kế thừa từ tập đoàn công nghiệp Đức Herbert Quandt. Tập đoàn này mang tên người sáng lập ra Hãng sản xuất ô-tô hàng đầu thế giới BMW. Ông Herbert Quandt qua đời năm 1954, có người vợ đầu là Magla từng tham gia trong tổ chức tuyên truyền của Đức quốc xã do Joseph Goebbels đứng đầu.

Susanne (tục danh Susanne Quandt) sinh ngày 28-4-1962 tại Bad Hemburg, tốt nghiệp  bằng MBA về quản trị kinh doanh tại Đại học Buckingham của Anh, làm việc cho một số ngân hàng lớn như Dresdner và McKainsey. Năm 1978, Susanne kết hôn với Jan Klatten, kỹ sư làm việc cho BMW và họ có 3 người con. Xuất thân từ gia đình giàu có nên ngay từ khi còn nhỏ, Susanne đã phải sống trong hoàn cảnh giữ tiếng, ít khi xuất hiện trước công chúng. Bà từng bị bắt cóc hụt do cảnh sát phát hiện ra âm mưu của bọn người xấu. Cuộc đời của Susanne trở nên rắc rối kể từ tháng 8-2007 khi bà gặp Helg Sgarbi tại khu nghỉ mát nổi tiếng Lanserhof và phải lòng ông. Sgarbi mang quốc tịch Thụy Sĩ, kém bà 3 tuổi, và cũng là tác giả của vụ tống tiền bằng băng sex.

Nữ tỷ phú Susanne Klatten và người tình lừa đảo Helg Sgarbi. 

Âm mưu

Để thực hiện âm mưu, Sgarbi đã nghĩ ra cách “đào mỏ” truyền thống là lợi dụng lòng tốt của người tình và quay lén những cảnh phòng the giữa y với Susanne rồi dùng chính cuốn băng này để khống chế.

Sau khi biết được Susanne đã vào “vòng ngắm”, Sgarbi đã sai “đồng nghiệp” quay những cảnh ân ái với Susanne. Việc quay lén được bắt đầu từ cuối năm 2006 khi 2 người hẹn nhau tại Monte Carto, Munich và nhiều nơi khác.

Trong một lần hò hẹn, Sgarbi đã thiết kế ra một kịch bản rất mùi mẫn, rằng trong thời gian sống tại Mỹ, y đã gây ra vụ tai nạn xe hơi làm chết con của một tên trùm mafia người Mỹ gốc Italia. Theo yêu cầu, Sgarbi buộc phải nộp tiền bồi thường hoặc thế mạng. Thế là Susanne nhanh chóng trao cho Sgarbi tấm ngân phiếu trị giá 7,5 triệu EUR để dàn xếp vụ việc. Thấy kiếm tiền dễ dàng quá, đến cuối năm 2007, Sgarbi lật ván bài và mặc cả bán những cuốn băng quay cảnh phòng the giữa 2 người với giá trọn gói 51 triệu USD. Sau khi “cò kè”, y hạ giá xuống còn 15 triệu USD.

Một mặt Susanne ra sức mặc cả, một mặt báo với cảnh sát rồi dàn xếp cuộc trao tiền. Do mờ mắt vì tiền, thiếu cảnh giác nên khi đến nhận tiền, Sgarbi bị bắt quả tang. Qua lời khai, cảnh sát bắt tiếp Ernano Barretta, 63 tuổi, người đã cùng Sgarbi phối hợp dàn dựng nhiều vụ tống tiền rất chuyên nghiệp. Barretta khai: Sgarbi kể rằng mình có ông nội là người Do Thái, trong Thế chiến thứ II bị bắt vào trại tập trung của phát-xít Đức và phải làm việc cho đến chết trong một nhà máy thép của trùm công nghiệp Đức Quandt. “Susanne Klatten chính là con gái của Hebert Quandt, một kẻ đồng lõa với Adolf Hitler. Chúng tôi muốn báo thù cho ông nội của Sgarbi. Tôi giúp đỡ anh ta vì chúng tôi đã thề kết bạn suốt đời với nhau”, Barretta nói.

Sau khi bị bắt, người ta còn biết thêm những “chiến tích” mà cặp bài trùng Sgarbi-Barretta đã lập. Barretta có một danh sách tiền án tiền sự khá dài. Còn Sgarbi thực tế là một tên chuyên lừa đảo. Cảnh sát Italia đã phát hiện ra rằng trước Susanne Klatten, Sgarbi đã lừa tiền từ nhiều phụ nữ giàu có khác và dùng những khoản tiền này mua bất động sản ở khu nghỉ Sharm El Sheik của Ai Cập cũng như đầu tư sang một số nước Mỹ Latinh. Thậm chí, cái tên Helg Sgarbi cũng không phải là tên thật của y. Tên chính xác là Halg Russak, người Thụy Sĩ gốc Italia. Hiện nay, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Khắc Nam