Xuyên đêm cấp cứu thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển

Thứ ba, 27/04/2021 15:42

Trong quá trình đánh bắt thủy sản trên biển, hai ngư dân trên tàu cá tỉnh Quảng Ngãi không may bị tai nạn lao động khá nặng. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (viết tắt: Trung tâm) phối hợp Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng (115 Đà Nẵng) đã nhanh chóng cơ động ra vùng biển, cấp cứu kịp thời ngư dân gặp nạn qua cơn nguy kịch.

Ê-kíp y bác sĩ thực hiện ca cấp cứu ngay trên biển đối với nạn nhân bị tai nạn lao động.

Ngày 26-4, Trung tâm cho hay: Lúc 19 giờ 27 ngày 23-4-2021, Trung tâm nhận được thông tin một thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu QNg 94746TS đang hành nghề trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Nam không may bị tai nạn lao động khá nặng.

Theo thông tin của thuyền trưởng Lê Quang Trung (1991, trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền viên bị nạn là anh Nguyễn Văn Triều (1993, quê quán tỉnh Quảng Bình) và anh Phạm Phụng (2000, quê quán tỉnh Ninh Thuận). Cụ thể, anh Nguyễn Văn Triều bị vỡ quai hàm, biến dạng xương hàm dưới, mất nhiều máu, dập nát môi, bất tỉnh; anh Phạm Phụng bị chấn thương vùng mặt, mất nhiều máu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã yêu cầu thuyền trưởng tàu QNg 94746 TS khẩn trương chạy vào đất liền, đồng thời phối hợp cùng Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa cho tàu. Qua quá trình thăm khám từ xa, các y bác sĩ cho biết, tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch với đa chấn thương nghiêm trọng, phải sớm tiếp cận y tế để bảo toàn tính mạng và tránh các di chứng nguy hiểm về sau.

Nhân viên Trung tâm phối hợp với 115 Đà Nẵng đưa nạn nhân từ tàu SAR 412 vào bờ.

Do đó, lúc 20 giờ 15 ngày 23-4-2021, tàu SAR 412 đã được lệnh rời bến, triển khai cấp cứu cho nạn nhân tàu QNg 94746 TS và 115 Đà Nẵng cũng điều 1 ê-kíp y bác sĩ cùng trang thiết bị theo tàu thực hiện nhiệm vụ. Đến khoảng 22 giờ  cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNg 94746 TS và thực hiện ca cấp cứu ngay trên biển nhằm xử lý các vết thương và ổn định tình trạng của nạn nhân.

Nạn nhân sau đó tiếp tục được lực lượng cứu hộ chuyển lên tàu SAR 412 để đưa về đất liền kịp thời cứu chữa. Đến 0 giờ 20 ngày 24-4-2021, tàu SAR412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.  Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân bước đầu đã bảo toàn được tính mạng; 115 Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

HUỲNH NGỌC