Xuyên đêm đối mặt với biển lửa cứu rừng

Thứ tư, 10/07/2019 10:40

Gần 3 giờ sáng ngày 9-7, sau một đêm vất vả cứu rừng, biển lửa tại núi Nầm nằm trên địa bàn hai xã Sơn Châu và Sơn Thủy (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, hậu quả đã khiến nhiều héc-ta rừng bị thiêu rụi, cây cối úa vàng, trước tầm mắt chỉ còn lại một khung cảnh trơ trọi, hoang tàn.

Các lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa không kể ngày đêm. 

Ngọn lửa xuất hiện tại núi Nầm vào khoảng 11 giờ 30 ngày 8-7. Do trời nắng nóng, gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng lên khu vực đỉnh núi. Khu rừng bị cháy được xác định là rừng hỗn hợp trồng keo và thông. Nhận được thông tin, hàng trăm người gồm: Công an, Bộ đội, Kiểm lâm, dân quân và người dân đã được huy động dập lửa. Ngoài ra, nhiều xe chữa cháy của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, nắng nóng và gió mạnh nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Do đồi núi cao, địa hình hiểm trở khiến xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường. Lực lượng chữa cháy phải mang theo máy phụt, dao rựa để tạo đường băng và dập lửa. Đám cháy nằm trên đỉnh núi nên phải đi bộ hơn 30 phút mới có thể tiếp cận được. Sau một thời gian nỗ lực, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm này, các lực lượng chức năng giao lại hiện trường cho chính quyền và người dân tiến hành túc trực, dập tắt lửa nếu bùng phát trở lại.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại rồi lan mạnh đến tận đỉnh núi giáp ranh giữa 2 xã Sơn Thủy và Sơn Châu. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn Nguyễn Văn Thành cho biết: Gió to, thảm thực bì dày nên đám cháy tại khu vực núi Nầm tiếp tục bùng phát dữ dội. Gần 500 người gồm lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục được huy động đến dập lửa.

Phút nghỉ ngơi của lực lượng tham gia dập lửa.

Thời điểm đám cháy lớn, có nguy cơ lan rộng, 20 hộ dân sinh sống gần rìa núi được lực lượng chức năng tiến hành di dời tài sản ra phía ngoài để tránh bị ảnh hưởng. “Chúng tôi di chuyển những tài sản quan trọng như tivi, tủ lạnh, bàn ghế ra bãi đất trống phía trước, sau đó còn thời gian thì chuyển tiếp những đồ đạc ít tiền. Cháy thế này coi như mất ngủ cả đêm”- một người dân nói. Ngoài ra, một số người dân sống cạnh cũng tiến hành sử dụng máy bơm xịt nước ở các điểm có cột điện để tránh bị cháy. Vụ cháy rừng xảy ra trên diện rộng đã gây ảnh hưởng đến đường điện 35kV khiến toàn H.Hương Sơn mất điện.

Ngồi ôm mũ thở dốc, anh Thái Đình Mông (1992) chia sẻ: Sau khi nghe kẻng báo động cùng với loa phóng thanh thông báo cháy rừng là tôi lao lên đây cùng mọi người dập lửa. Đây là lần thứ 2 trong ngày rồi, mong sao lửa không bùng phát trở lại nữa. Theo Chủ tịch UBND H.Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ, núi Nầm cháy trở lại do còn sót tàn tro ở những điểm cháy trước, khi gió Lào thổi mạnh lên thì bén lửa, lan ra nhiều nơi. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã nỗ lực hết mình, gần như xuyên đêm mới khống khế được ngọn lửa.

Để tránh lửa tro còn sót lại ở những điểm cháy vẫn đang âm ỉ, gặp gió lào thổi mạnh cùng lớp thực bì dày, rất dễ bùng cháy trở lại, ngay trong sáng ngày 9-7, lãnh đạo H.Hương Sơn đã chỉ đạo chính quyền địa phương và những đơn vị liên quan huy động các lực lượng tại chỗ, chia thành từng tổ nhỏ đến các khu vực đã cháy nhằm khống chế ngọn lửa trong phạm vi hẹp; tiến hành cắt rừng, phát quang cây cối làm đường băng cản lửa, nhất là tại khu vực gần nhà dân. Cùng với đó, người dân khu vực xung quanh tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng phát quang cây cối, chủ động sắp xếp đồ đạc, cơ động di chuyển khi tình huống nguy cấp xảy ra. Hiện tại, tất cả các lực lượng ở Hương Sơn vẫn đang đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.

X.S

Đà Nẵng tiếp tục đối mặt khả năng cháy rừng diện rộng

Ngày 9-7, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng phát bản tin số 12 cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Theo dự báo, từ ngày 9 đến ngày 17-7, Đà Nẵng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ, nguy cơ xảy ra cháy rừng báo động cấp III và tăng lên cấp IV từ ngày 12-7 đến ngày 17-7, khả năng xảy ra cháy rừng trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chi cục Kiểm lâm đề nghị chính quyền các địa phương chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì. Các Hạt Kiểm lâm, BQL rừng có nhiệm vụ thông tin dự báo cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư khu vực có rừng đồng thời chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ để chủ động trong mọi tình huống. Do trùng vào mùa du lịch nên cơ quan kiểm lâm yêu cầu BQL các khu du lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Đông A