Y án đối tượng tàng trữ 4kg ma túy

Thứ sáu, 30/09/2022 12:36
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Trần Rắc (1983, trú xã Cam Tuyền, H. Cam Lộ, Quảng Trị) về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” do có kháng cáo xin giảm án.
Bị cáo Trần Rắc
Bị cáo Trần Rắc

Sau khi xem xét nội dung kháng cáo, HĐXX phúc thẩm nhận thấy TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, tuyên tù chung thân đối với bị cáo là có cơ sở; quá trình giải quyết phúc thẩm cũng không có tình tiết mới nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm. Theo nội dung vụ án, bị cáo Rắc lên Lao Bảo và nhận lời cất giấu giùm gần 4kg ma túy hồng phiến và ma túy đá cho một người không rõ lai lịch, được trả công bằng 400 viên hồng phiến và 10 triệu đồng. Rắc mang số ma túy trên về nhà cất giấu được một thời gian thì bị Công an phát hiện, thu toàn bộ tang vật.

BẢO HÀ