Yêu cầu ký cam kết, xử lý nghiêm xe tải ben vi phạm trên tuyến quốc lộ 14B và đường tránh Nam Hải Vân

Thứ hai, 29/05/2023 13:22
Sáng 29-5, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn chủ trì, phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Đội 2 phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, đề nghị ký cam kết đối với 12 chủ xe, lái xe chấp hành quy định về hoạt động vận tải trên tuyến đường quốc lộ 14B, đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan.

Ông Ngô Văn Thanh (1978), chủ doanh nghiệp tư nhân có 5 xe ben tại tổ 2 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ đã ký cam kết thực hiện nghiêm các qui định vận tải. Ông Thanh cho biết sẽ không giao, để cho người làm công hoặc trực tiếp điều khiển xe chở hàng vượt quá tải trong thiết kế, quá kích thước giới hạn của xe; sử dụng bạt che đậy đảm bảo không để rơi vãi; không tự ý thay đổi kích thước thùng xe.

Đại diện nhiều chủ xe khác cũng đồng ý ký cam kết không lái xe, để cho người làm công lái xe khi đã uống bia rượu, sử dụng ma túy hay các chất kích thích khác. Chủ các doanh nghiệp cũng quán triệt lái xe chấp hành nghiêm các qui định về hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; ứng xử có văn hóa với mọi người khi tham gia giao thông, không gây tai nạn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Hòa Nhơn cho biết, mục đích tuyên truyền, yêu cầu chủ các phương tiện vận tải trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các qui định vận tải nhằm nâng cao ý thức của các chủ xe, tài xế trong việc điều khiển phương tiện tham gia trên tuyến, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đây là tuyến quốc lộ có đông phương tiện tham gia, điều kiện hạ tầng đường chưa được mở rộng, các xe tải chở đất đá phục vụ xây dựng các công trình lớn của thành phố với mật độ dày đặc, nếu để rơi vãi đất đá trên đường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Thiếu tá Trung cũng cho biết, thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng xe tải hoạt động trên tuyến vi phạm các qui định. Cụ thể, từ 25-12-2022 đến 27-5-23 đơn vị đã xử lý 2382 trường hợp (214 trường hợp là xe tải ben). Trong đó, có 6 xe quá khổ, 5 xe quá tải, 16 trường hợp lôi kéo, rơi vãi đất đá…

Bên cạnh việc tuyên truyền, kí cam kết, thời gian tới lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý mạnh các trường hợp xe tải ben hoạt động trên tuyến quốc lộ 14B, đường tránh Nam Hải Vân có vi phạm các qui định về an toàn giao thông- Thiếu tá Nguyễn Đình Trung chia sẻ.

HẢI QUỲNH