Yêu không được thì đánh

Thứ hai, 20/03/2023 14:39
TAND tỉnh Đắk Lắk ngày 19-3 cho hay, đã xử sơ thẩm,  tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Hải (2007, trú xã Cư Drăm, H. Krông Bông, Đắk Lắk) 4 năm tù và 12 bị cáo khác từ 2 đến 12 năm tù cùng về tội: “Giết người”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do không muốn em gái mình yêu Lương Ngọc Hải nên Lê Công Minh (2005, trú xã Cư Pui, H. Krông Bông) hẹn đánh nhau. Hải rủ 12 người bạn trú cùng xã Cư Drăm mang theo nhiều hung khí đến nơi đánh Minh thương tật 34%.

Đ.L