15 giờ chiến đấu với “giặc lửa”

Thứ sáu, 11/03/2016 11:51

(Cadn.com.vn) - Đến 3 giờ ngày 10-3, vụ cháy lớn tại rừng tràm đang khai thác tại Kho K54 (thuộc Đại đội Trinh sát 20, Trung đoàn Bộ binh 38, Sư đoàn 2, Quân khu V, đóng tại xã Trà Đà, TP Pleiku, Gia Lai) mới được khống chế hoàn toàn. Hàng trăm lượt người đã được huy động để ứng cứu bởi đây là khu vực kho đạn cũ, nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra giữa biển lửa.

Theo một số công nhân đang khai thác rừng tràm, 12 giờ ngày 9-3, một tiếng nổ bất ngờ phát ra tại khu vực rừng tràm vừa khai thác xong, sau đó ngọn lửa cháy lan nhanh qua các khu vực khác. Có mặt tại hiện trường từ đầu, anh Nguyễn Văn Hoàn (công nhân khai thác rừng tràm) vẫn còn lo lắng: “Đầu tiên nghe tiếng nổ nhỏ nơi khu vực rừng tràm đã khai thác, rồi thì lửa bùng lên. Khi mọi người chạy lên thì phát ra 2-3 tiếng nổ liên tục khiến ai cũng sợ hãi, không dám vào dập lửa. Chiếc xe máy của tôi để ngay gần khu vực này cũng không dám vào vì sợ đạn còn sót lại, đành để ngọn lửa thiêu cháy sém phần sau”. Anh Hoàn cũng cho biết, việc khai thác rừng tràm đã được 10 ngày nay nhưng đến trưa 9-3 mới xảy ra sự cố này. Khi sự việc xảy ra, đơn vị quân đội đã huy động 32 CBCS cùng 20 công nhân đang khai thác tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do nhiều cành, nhánh tràm đã khô, cộng với thời tiết khô hạn kéo dài khiến ngọn lửa bốc lên cao. Bên cạnh đó, đây là kho đạn cũ nên bên trong vẫn còn sót lại nhiều vật liệu nổ khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn và đe dọa đến an toàn tính mạng của những người tham gia chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại khu vực rừng tràm.

Nhận được tin báo,  Phòng CSPCCC và Cứu nạn cứu hộ (CSPCCC&CNCH) CA tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe chữa cháy và 30 CBCS cùng lực lượng tại chỗ tiến hành dập tắt đám cháy tại khu vực rừng tràm đang khai thác. “Đến 15 giờ ngày 9-3, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do khu vực rừng trồng tràm rộng (khoảng 53ha) cùng nhiều vật liệu nổ còn sót lại bên trong nên lực lượng chữa cháy không tiếp cận được, phải dùng biện pháp tạo đường ranh cản lửa để tránh cháy lan sang khu vực khác” - Thiếu tá Đậu Văn Huy - Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Phòng CSPCCC&CNCH CA tỉnh Gia Lai cho biết.

Thế nhưng, đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy tiếp tục bùng phát trở lại và cháy lan nhanh ra nhiều khu vực rừng tràm đã khai thác khác. Trước tình hình trên, Phòng CSPCCC&CNCH CA tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động 6 xe chữa cháy cùng 60 CBCS tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy cũng như không để cháy lan ra khu vực dân cư lân cận. Bên cạnh đó, BCH Quân sự TP Pleiku, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và CAX Trà Đa đã huy động gần cả trăm người tham gia dập lửa. Tuy nhiên, nhiều tiếng nổ phát ra trong khu vực cháy khiến công tác dập lửa gặp nguy hiểm và khó khăn. Ngay sau đó, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc CA tỉnh và ông Nguyễn Nhĩ - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đến tận hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến 3 giờ ngày 10-3, sau nhiều nỗ lực, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Nhiều vỏ đạn sót lại tại nơi xảy ra vụ cháy.

Một quả đạn đã phát nổ gần nơi ngọn lửa bùng lên.

Ngay trong sáng cùng ngày, có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận toàn bộ khoảng 15ha rừng tràm đã khai thác (chỉ còn gốc, cành, nhánh) bị thiêu rụi hoàn toàn, cạnh đó 150m3 gỗ tràm cũng bị ngọn lửa làm hư hại. Còn những diện tích rừng tràm khác chưa khai thác cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Đơn vị quân đội này cho biết, khu vực xảy ra đám cháy là rừng tràm của đơn vị - khu vực này từng là kho đạn của chế độ cũ để lại. Sau đó, kho đạn này đã được di chuyển nhưng còn nhiều đạn sót lại. Dù không thiệt hại lớn về tài sản, thương vong về người nhưng vụ cháy đã gây lo sợ cho nhiều người dân sống gần đó bởi nhiều tiếng nổ lớn và đám cháy kéo dài.

Theo nhận định của một cán bộ quân đội, có thể một viên đạn chứa phốt pho còn sót lại nên khi khai thác rừng tràm để lộ phốt pho ra ngoài gặp không khí thì phát cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vụ cháy vẫn đang được phía quân đội phối hợp cùng Phòng CSPCCC&CNCH CA tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng số công nhân được thuê khai thác tại rừng tràm sau vụ cháy quá lo sợ nên đã xin nghỉ làm.

Minh Tân