154/159 Công an cấp xã Bình Định đã thiết lập ứng dụng Zalo, Facebook trong phòng chống tội phạm

Thứ hai, 05/12/2022 14:44
Thời gian qua, bên cạnh nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an toàn tỉnh Bình Định ngày càng chú trọng sử dụng Zalo, Facebook phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Đến thời điểm hiện tại, có 178 Công an các đơn vị, địa phương xây dựng và đang sử dụng 227 trang Zalo, Facebook. Trong số đó, nổi bật nhất là Công an cấp xã với 154/159 đơn vị tham gia. Trong đó, có 153 trang Facebook và 45 tài khoản Zalo.
Công an phường Hoài Đức (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) giao ban thảo luận rút kinh nghiệm, cải tiến nội dung Zalo phòng chống tội phạm.
Công an phường Hoài Đức (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) giao ban thảo luận rút kinh nghiệm, cải tiến nội dung Zalo phòng chống tội phạm.

Theo thượng tá Phan Quang Định- Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bình Định, thông qua các trang, tài khoản trên, lực lượng Công an đăng tải, chia sẻ nhiều tin bài tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ANTT; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, tiếp nhận thông tin về tố giác tội phạm; hướng dẫn các thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT để nhân dân nắm, biết và chấp hành tốt pháp luật. "Việc ứng dụng Zalo, Facebook đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Cũng nhờ đó, góp phần giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính do Nhà nước quy định", thượng tá Định đánh giá.

Một trong những điển hình trong việc ứng dụng mạng xã hội là Công an phường Hoài Đức (thị xã Hoài Nhơn). Hiện nay, địa phương này có 2 nhóm Zalo phòng chống tội phạm cho khu vực Bình Chương và đèo Phủ Cũ, mỗi nhóm có hàng chục thành viên tham gia, quyền quản lý tài khoản (Admin) thuộc về Công an phường. Khi nhận được thông tin liên quan đến ANTT, các thành viên tham gia nhóm Zalo đều báo cáo Công an phường và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết. Thông qua 2 nhóm Zalo này, mỗi năm Công an phường Hoài Đức tiếp nhận hàng chục tin báo tố giác tội phạm, thông báo về tai nạn giao thông, từ đó kịp thời điều tra, xử lý.

B.Đ