18 năm tù giam cho đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ sáu, 04/10/2019 14:00

Bị cáo Sơn tại phiên tòa.

Đắk Lắk- TAND tỉnh Đắk Lắk sáng ngày 3-10 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh Sơn (34 tuổi, trú P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội) về tội lừa đảo, chiếm đoạt của 8 người dân hơn 5,7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Sơn thuê sim số đẹp và khu biệt thự cao cấp ở Q. Long Biên đã đưa ra các thông tin gian dối, tự giới thiệu với mọi người "mình là cán bộ Công an và là thư ký của lãnh đạo Bộ Công an", có thể xin đi học ở các trường Công an, biên chế ngành Công an và có thể "chạy án".

Với phương thức thủ đoạn đó, đã có 8 trường hợp bị đối tượng Sơn chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng. Cụ thể Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt 2 người ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với số tiền 3 tỷ đồng để giúp mở sòng bạc trái phép ở Đắk Lắk; lừa đảo chiếm đoạt của 3 người dân ở xã Ea Yông, H. Krông Pắk (Đắk Lắk) với số tiền 500 triệu đồng để "chạy án" cho 1 người có liên quan đến vụ đánh bạc; chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của 2 gia đình ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Sơn La để chạy cho con trai vào biên chế và đi học tại trường Công an.

HĐXX đã tuyên xử Sơn 18 năm tù buộc trả lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại.

 Tường Vân