2 chiếc nhẫn gắn kim cương bị đánh tráo
(Cadn.com.vn) - Đem nhẫn vàng trắng đính kim cương thật đi cầm cố rồi sau đó đổi thành nhẫn giả đề lừa gạt người nhận cầm cố là chiêu thức hoạt động mới của một số đối tượng lừa đảo. Vụ việc mới đây nhất xảy ra tại một tiệm kim hoàn gần chợ Cồn (Đà Nẵng) và hiện đang được CAQ Hải Châu điều tra, làm rõ mà chúng tôi chuyển đến bạn đọc như một lời cảnh báo về chiêu thức mới của bọn lừa đảo.
9 giờ ngày 23-4, có hai nam thanh niên nói giọng miền Nam khoảng 28-35 tuổi, một người cao khoảng 1,6-1,7m, hơi mập, da ngăm đen mặc áo ca-rô; một người mặc áo phông trắng có in logo phía trước vào tiệm kim hoàn D.H (khu vực chợ Cồn, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) đặt vấn đề cầm 2 chiếc nhẫn bằng vàng trắng đính kim cương với giá 120 triệu đồng. Để tạo lòng tin, hai người này trình ra 2 giấy chứng nhận mua bán kim cương của một tiệm kim hoàn tại TPHCM. Sau khi xem qua nhẫn và các giấy tờ chứng nhận, bà N. (chủ tiệm kim hoàn) đồng ý và đưa đi nhờ một số chuyên gia trong ngành kim hoàn thẩm định độ thật giả của 2 chiếc nhẫn này. Qua kiểm tra bằng các thiết bị hiện đại và kinh nghiệm, vị chuyên gia được bà N. nhờ kết luận đó là 2 chiếc nhẫn thật và có giá khoảng 170 triệu đồng. Sau khi có kết quả, thấy giá trị thực của 2 chiếc nhẫn cao hơn giá trị cầm cố nên bà N. đồng ý nhưng lại không viết giấy nhận cầm cố mà chỉ cầm “miệng” với nhau. Sau khi nhận tiền, hai thanh niên này đi đâu đó không rõ.
![]() |
Hình ảnh 2 đối tượng do camera tại tiệm vàng D.H ghi lại. (Ảnh: cắt từ clip của chủ tiệm vàng). |
Đến chiều cùng ngày, hai thanh niên quay lại tiệm kim hoàn D.H chuộc 2 chiếc nhẫn, đồng thời trả thêm 1 triệu đồng cho bà N. (số tiền lãi cho việc cầm cố tài sản). Trong lúc này, điện thoại của một trong hai người thanh niên đổ chuông nên anh ta lấy máy ra nghe. Theo thông tin từ cuộc gọi, phía người bên kia nói cần tiền gấp để giải quyết công việc nên sau một hồi bàn tính, 2 thanh niên này tiếp tục đặt vấn đề cầm 2 chiếc nhẫn với giá 120 triệu đồng để giải quyết công việc và hẹn ngày chuộc lại nhẫn. Do đã qua kiểm tra nên lúc này bà N. không mảy may nghi ngờ và đồng ý với mức giá do hai người này đưa ra. Sau khi 2 thanh niên này nhận tiền và đi khỏi tiệm vàng, chủ tiệm nhìn kỹ thì thấy có dấu hiệu bất thường so với 2 chiếc nhẫn đã cầm trước đây nên lại đưa đến một số chuyên gia nhờ thẩm định thì kết quả cho thấy đây là chiếc nhẫn giả nhưng có đặc điểm trùng khớp với 2 chiếc nhẫn thật trước đây. Biết mình bị lừa, bà N. đến cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu trình báo sự việc. Theo kết quả giám định của một đơn vị chuyên kinh doanh vàng bạc uy tính tại Đà Nẵng cho thấy, đây là 2 chiếc nhẫn với chất liệu bạc chiếm hơn 70%, có pha vàng trắng và một số kim loại khác được đính đá thường chứ không phải kim cương, có giá thị trường thấp hơn nhiều lần so với hai chiếc nhẫn thật.
![]() |
Hai chiếc nhẫn giả. |
Theo tìm hiểu của chúng tôi được biết, hiện trên một số website có rao bán một số loại nhẫn vàng trắng đính kim cương dưới các dạng nhẫn cưới, nhẫn trang sức… nhưng chỉ với giá khoảng 1,5 đến dưới 5 triệu đồng/chiếc hoặc cặp và được rao bán chủ yếu tại một số tiệm kim hoàn ở TPHCM. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia về đá quý thì thực chất đây chỉ là các loại đá nhái kim cương như CZ, Moissanite, Yttrium Alumium Garnet... trong đó phổ biến nhất là đá CZ nhái kim cương. Đá CZ cũng có muôn hình vạn trạng khác nhau với chất lượng từ thấp đến cao nên người tiêu dùng rất khó có thể phân biệt được. Một viên đá CZ có độ phản chiếu tốt hay không phụ thuộc vào độ tinh khiết, cắt mài và đánh bóng.
![]() |
Giấy tờ chứng nhận kim cương 2 chiếc nhẫn của một tiệm kim hoàn ở TPHCM. |
Dựa vào các yếu tố này, đá CZ được phân cấp từ cấp độ A, AA và AAA. Trên thị trường, loại đá CZ (có chất lượng AAA) có khắc chữ Swarovski được nhiều người ngộ nhận gọi là “kim cương nhân tạo”. Một chuyên gia về vàng bạc đá quý lâu năm cho biết, cụm từ “CZ Diamond Cut” chỉ viên đá CZ được cắt theo tiêu chuẩn của kim cương. Viên đá được đóng siêu (tức vỉ) với chữ Diamond trên đó đã bị một số người lợi dụng, đánh lừa người mua thiếu kinh nghiệm để bán với giá kim cương nhân tạo. Ngoài đá CZ thông thường, gần đây trên thị trường xuất hiện loại đá CZ phủ một lớp carbon bằng công nghệ nano. Quan sát bên ngoài viên đá CZ phủ carbon, có thể thấy đá có màu sắc lấp lánh rất đẹp, tinh xảo. Điều đặc biệt là viên CZ phủ carbon này có thể đánh lừa cả bút thử kim cương, cho ra kết quả đó là viên kim cương nên không ít người tiêu dùng bị lừa mua đá CZ với giá kim cương nhân tạo.
Trở lại vụ việc hai đối tượng lừa đảo cầm cố 2 chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương tại chợ Cồn, một lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu nhận định, qua sự việc có thể thấy rằng trong quá trình nói chuyện, lợi dụng vào sự sơ hở của chủ tiệm kim hoàn nên các đối tượng đã tráo đổi giữa hai chiếc nhẫn thật thành giả để đem cầm cố cho chủ tiệm. Mặt khác, do quá tin tưởng vào việc đã kiểm tra trước đó nên chủ tiệm không nghi ngờ hành vi tráo đổi của đối tượng. Nhân đây, cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu cũng thông báo nếu ai là bị hại hoặc phát hiện các trường hợp tương tự thì nhanh chóng báo về CAQ Hải Châu (số 16-Phan Đình Phùng, Q. Hải Châu, ĐT 0511.3860306, 0511.3822960) hoặc CA các đơn vị, địa phương nơi gần nhất để giải quyết sự việc.
Nguyễn Tuấn